Ngôi sao của “Dặm xanh” qua đời ở tuổi 54

(Dân trí) - Nam diễn viên nổi tiếng và từng nhận được đề cử Oscar với bộ phim Green Mile (Dặm xanh), Michael Clarke Duncan đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Los Angeles ngày 3/9 vừa rồi khi mới 54 tuổi.

Bạn bè cho biết, Michael bị đau tim từ ngày 13/7 vừa rồi và không thể qua khỏi dù được các bác sĩ chữa trị cẩn thận. Sau gần 7 tuần nằm viện, Michael ra đi trong thanh thản bên người thân và bạn bè tại bệnh viện ở tuổi 54.

 

Michael Clarke Duncan từng chinh phục khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới với những vai diễn hài hước, dí dỏm, thông minh và nhiều chất nhân văn. Anh từng nhận được đề cử Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn John Coffey trong bộ phim Green Mile vào năm 199.

 

Trang TMZ đưa tin, ngay sau khi phát hiện Michael lên cơn đau tim, bạn gái của anh Omarosa Manigault-Stallworth, một ngôi sao phim truyền hình thực tế và từng tham gia cuộc thi The Apprentice, đã nhanh chóng sơ cứu cho anh và đưa anh tới bệnh viện. Michael nằm viện từ trung tuần tháng 7.
 
Ngôi sao từng được đề cử Oscar Michael Clarke Duncan vừa qua đời ngày 3/9.
Ngôi sao từng được đề cử Oscar Michael Clarke Duncan vừa qua đời ngày 3/9.

 

Ngay sau khi hay tin Michael qua đời, nhiều đồng nghiệp của anh đã bày tỏ sự tiếc nuối. Người bạn diễn Mercedes Masohn của Michael viết trên trang cá nhân: “Hôm nay thực sự là một ngày buồn, Michael Clark Duncan đã ra đi vào sáng nay. Anh ấy nổi tiếng với vai diễn trong Green Mile. Yên nghỉ nhé Michael. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh”.

 

Michael từng theo học ở trường đại học Alcorn State ở Mississippi với mong muốn theo đuổi ngành truyền thông. Nhưng sau đó, anh đã bỏ dở việc học và chuyển nhà. Khi mới đôi mươi, Michael làm việc chăm chỉ, lăn lộn nhiều ngành nghề để kiếm sống. Ban ngày anh làm việc tại một công ty sản xuất gas và tối thì làm thêm ở tiệm rượu.
 
Năm 1999, ngôi sao từng được đề cử Oscar này chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, một đồng nghiệp trong công ty sản xuất gas đã gọi anh là “ngôi sao Hollywood” khi anh nhiều lần thổ lộ với người bạn này giấc mơ trở thành một ngôi sao điện ảnh khi vẫn đang là một anh công nhân.
 
Michael Duncan và bạn diễn Tom Hanks trong bộ phim từng làm nên tên tuổi của ông
Michael Duncan và bạn diễn Tom Hanks trong bộ phim từng làm nên tên tuổi của ông Green Mile (Dặm xanh).

 

Cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi khi anh bước chân vào làng giải trí. Biết Michael khát khao trở thành một ngôi sao điện ảnh, nhưng những người bạn và thậm chí các đồng nghiệp của anh tại công ty sản xuất gas cũng không thể ngờ rằng, có ngày Michael trở thành diễn viên và nhận được đề cử tại các lễ trao giải điện ảnh danh giá.

 

Năm 1990, Michael quyết định thử thách bản thân và biến ước mơ làm diễn viên của mình trở thành sự thật khi chuyển tới sống tại Los Angeles. Anh làm vệ sĩ rồi sau đó có được vai diễn đầu tiên trong một quảng cáo trên truyền hình. Nhiều vai diễn sau đó, dù nhỏ, cũng có tác động lớn tới cuộc đời của Michael. Chàng diễn viên da màu sở hữu nụ cười thân thiện và giọng nói trầm ấm đã được mời góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh để trau dồi khả năng diễn xuất.
 
Michael Duncan và bạn diễn Tom Hanks trong bộ phim từng làm nên tên tuổi của ông
Michael Clarke Duncan là một bằng chứng "sống" về nghị lực theo đuổi mơ ước và đam mê mạnh mẽ với điện ảnh.

 

Armageddon (Ngày tận thế) là bộ phim ‘mai mối’ cho anh và nam diễn viên  Bruce Willis. Họ tham gia tổng thế 4 bộ phim khác nhau. Chính Bruce Willis đã giới thiệu Michael với đạo diễn Frank Darabont của Green Mile giúp anh có cơ hội tỏa sáng. Trong phim, Michael vào vai một người đàn ông tên John Coffey không may bị kết oan chủ mưu trong một vụ cưỡng hiếp rồi sát hại hai cô gái da trắng ở Louisiana. John có một năng lực siêu hạng, đó là khả năng hồi sinh những người đã chết.

 

Vai diễn của Michael đã được nhiều nhà phê bình nổi tiếng sau đó khen ngợi hết lời. Nhà phê bình Roger Ebert đánh giá diễn xuất của Michael trong Green Mile là “tuyệt vời và trên cả tuyệt vời”. Khi hay tin Michael qua đời, nhà phê bình này đã thốt lên “Anh ấy là một huyền thoại điện ảnh đương đại”.
 
Michael Clarke Duncan và bạn gái
Michael Clarke Duncan và bạn gái

 

Dù được đánh giá rất cao trong Green Mile nhưng Michale Duncan đã không giành được tượng vàng Oscar năm đó. Giải thưởng này đã được trao cho Michael Caine với vai diễn trong The Cider House Rules. Song, thực sự, sau Green Mile, vị thế của Michael tại Hollywood đã thay đổi đáng kể.

 

Trước khi qua đời, Michael đã kịp tham gia hai bộ phim khác nhau và dự định sẽ phát hành vào đầu năm tới. Đó là The Challenger của đạo diễn Kent Moran và In the Hive của đạo diễn Robert Townsend.
 
Bạn diễn của Michael trong bộ phim In the Hive đã bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin ngôi sao 54 tuổi này qua đời: “Trái tim tôi đau đớn và bàng hoàng. Yên nghỉ nhé Micheal Clark Duncan. Anh là người đàn ông to lớn, dịu dàng và thân thiện nhất. Sẽ không ai có thể quên anh”.

 

Mi Vân

Theo News