Ngọc Trinh "đau phát khóc" khi luyện tập để vào vai "đả nữ"

(Dân trí) - “Nữ hoàng nội y” gây bất ngờ khi tiếp tục làm phim với thể loại hành động, võ thuật. Để trở thành “đả nữ” Ngọc Trinh phải chịu đau đớn đến bật khóc trong lúc luyện tập.

Ngọc Trinh là người hiếm hoi dám bỏ tiền ra để làm phim về chính cuộc đời mình khi tuổi đời còn khá trẻ và không thiếu điều tiếng. Phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 kể về cuộc đời của chính Ngọc Trinh đã giúp cô nhận được nhiều thiện cảm và cảm thông từ khán giả.

Ở lần quay trở lại với môn nghệ thuật thứ 7 này, Ngọc Trinh đã không ngần ngại chi "mạnh tay" cũng như "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" trên võ đường để thực hiện những cảnh đánh đấm táo bạo nhất.

Những hình ảnh đầu tiên về bộ phim mới nhất của Ngọc Trinh được chia sẻ cho thấy sự quyết tâm không nhỏ của “nữ hoàng nội y” khi muốn từng bước chinh phục khán giả.
Những hình ảnh đầu tiên về bộ phim mới nhất của Ngọc Trinh được chia sẻ cho thấy sự quyết tâm không nhỏ của “nữ hoàng nội y” khi muốn từng bước chinh phục khán giả.
Mới bắt đầu luyện tập, Ngọc Trinh tỏ ra khá là vui vẻ và hoạt bát
Mới bắt đầu luyện tập, Ngọc Trinh tỏ ra khá là vui vẻ và hoạt bát
Ngọc Trinh "đau phát khóc" khi luyện tập để vào vai "đả nữ" - 3
Sau đó với những bài tập chuyên sâu hơn thì Ngọc Trinh đã phải “khóc thét” và không ngừng “mếu máo” vì quá đau và khó.
Sau đó với những bài tập chuyên sâu hơn thì Ngọc Trinh đã phải “khóc thét” và không ngừng “mếu máo” vì quá đau và khó.
Ngọc Trinh "đau phát khóc" khi luyện tập để vào vai "đả nữ" - 5
Lúc mới bắt đầu tập luyện, võ sư cũng tỏ ra không hề tin tưởng Ngọc Trinh có thể thực hiện được các động tác võ thuật. Anh từng nói với ê-kíp rằng: Cô ấy múa lửa thì được, chứ đấm đá gì nổi và cô sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Bởi trở thành một đả nữ là điều không hề dễ dàng. Nhiều đả nữ phải cần ít nhất hai năm mới có thể thực hiện những pha võ thuần thục”.
Lúc mới bắt đầu tập luyện, võ sư cũng tỏ ra không hề tin tưởng Ngọc Trinh có thể thực hiện được các động tác võ thuật. Anh từng nói với ê-kíp rằng: "Cô ấy múa lửa thì được, chứ đấm đá gì nổi" và cô sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Bởi trở thành một "đả nữ" là điều không hề dễ dàng. Nhiều "đả nữ" phải cần ít nhất hai năm mới có thể thực hiện những pha võ thuần thục”.
Ngọc Trinh "đau phát khóc" khi luyện tập để vào vai "đả nữ" - 7
Sau một tháng tập luyện khổ cực, thành quả là đến hơn 90% cảnh hành động đều do Ngọc Trinh tự thân thực hiện.
Sau một tháng tập luyện khổ cực, thành quả là đến hơn 90% cảnh hành động đều do Ngọc Trinh tự thân thực hiện.

Có thể thấy Ngọc Trinh đầu tư công sức và tâm huyết cho vai diễn lần này là không hề nhỏ.

Có thể thấy Ngọc Trinh đầu tư công sức và tâm huyết cho vai diễn lần này là không hề nhỏ.

Băng Châu

Ảnh: Khoa Nguyễn