Ngọc Anh và ngôi sao Malaysia giành giải Giọng hát vàng Asean 2008

(Dân trí) - Tối 19/10 tại Nhà hát Hòa Bình lễ trao giải và kết thúc Liên hoan Giọng hát vàng Asean 2008. Kết quả 2 Huy chương vàng thể loại nhạc nhẹ đã thuộc về Ngọc Anh (Việt Nam) và Nadia Fardilla (Malaysia)

Với trị giá giải thưởng dành cho 2 Huy chương vàng thể loại nhạc nhẹ: 1.500USD/giải và quà tặng. Các giải thưởng khác có thể kể như:

 

- 2 Huy chương vàng thể loại nhạc dân gian: 1.500USD/giải và quà tặng thuộc về Hồng Ngát (Việt Nam) và Rey (Malaysia);

 

- 2 Huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ: 1.000USD/giải và quà tặng thuộc về Đàm Vĩnh Hưng và Minh Quân;

 

- 2 Huy chương bạc thể loại nhạc dân ca: 1.000USD/giải và quà tặng - Đàm Vĩnh Hưng và Nadia Fardilla (Malaysia);

 

-  2 Huy chương đồng thể loại nhạc nhẹ: 500USD/giải và quà tặng - Nyko Maca (Philippine) và Dio Annisa (Indonesia);

 

2 Huy chương đồng thể loại nhạc dân ca: 500USD/giải và quà tặng - Putri Norizah (Brunei) và Edo Vilano (Indonesia).

- Và giải thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia liên hoan: Pimnara (Thái Lan) 14 tuổi.

 

 

Ngọc Anh và ngôi sao Malaysia giành giải Giọng hát vàng Asean 2008 - 1

2 Huy chương bạc thể loại nhạc nhẹ đã thuộc về Đàm Vĩnh Hưng và Minh Quân


 

Ngọc Anh và ngôi sao Malaysia giành giải Giọng hát vàng Asean 2008 - 2

  Nghệ sĩ Hồng Ngát và Rey (Malaysia) giành Huy chương vàng thể loại nhạc dân gian

 

Tối nay, 20/10, sẽ có buổi giao lưu với các thí sinh Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008 và Tiếng ca học đường 2008 (Nhà hát truyền hình TPHCM); Ngày 21/10 lần lượt các đoàn về nước, kết thúc trọn vẹn Liên hoan Gi ọng hát vàng Asean 2008.

 

Liên hoan giọng hát vàng Asean 2008 lần thứ nhất được tổ chức nhằm chào mừng các sự kiện lớn của Asean, cũng như thắt chặt tình đoàn kết cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước thành viên 

 

Với sự góp mặt của các ca sĩ đến từ các nước Asean, cũng như các khách mời đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Bungary, Liên hoan sẽ trở thành nơi giao lưu văn hóa thực thụ của các nước trong khu vực ở cả hai dòng nhạc: cổ truyền và đương đại.

 

Trung Thành