Ngô Thanh Vân: “Tôi và Trí Nguyễn có chung tham vọng”

Ngô Thanh Vân rạng rỡ khoe <i>Bẫy rồng</i> đã gần... hoàn vốn cho dù bị bom tấn nước ngoài chèn ép đủ kiểu. Mới đây, Ngô Thanh Vân còn gây dựng một công ty giải trí chuyên đào tạo nghệ sĩ mới và đang tham vọng gây dựng thương hiệu “Made in Vietnam”.

 
 
Ngô Thanh Vân: “Tôi và Trí Nguyễn có chung tham vọng” - 1
Ngô Thanh Vân

Thành công nhanh chóng trong điện ảnh khiến chị dường như lơ là ca hát? Trước đó, chị đã nhiều lần khẳng định đam mê của mình với nghề ca sĩ, ngay cả khi phải đối diện với vô số lời đàm tiếu về khả năng hát.

 

Trong nghiệp ca hát, tôi đã ra được bốn album, có được thương hiệu NTV Virus và lượng fan nhất định, không đông nhưng không ít. Việc rẽ sang điện ảnh cũng không phải quá bất ngờ, vì trước Dòng máu anh hùng, tôi đã từng đóng phim, cả truyền hình và điện ảnh.

 

Có thể nói Dòng máu anh hùng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có lúc được giải Bông sen vàng, hình ảnh mình được đặt bên cạnh cô Trà Giang, Như Quỳnh, Minh Châu... tại một không gian rất trang trọng. Điều ấy là quá sức tưởng tượng và tôi hiểu mình phải trung thành, phải dành thời gian cho cái nghiệp mới đã biến những điều không tưởng thành hiện thực.

 

Với ca hát, đôi khi tôi cảm giác mình đã hết đam mê. Vì thế khi nhận kịch bản Bẫy rồng, tôi đã gác lại tất cả.

 

Chị vừa nhắc đến NTV Virus như một thương hiệu, dưới góc độ kinh doanh. Tôi hỏi vậy vì biết chị mới mở công ty. Chị có thể tự "định giá" thương hiệu này không?

 

Để tự định giá, tôi sẽ cho nó là... vô giá. Bây giờ, nhắc đến NTV Virus, nhiều khán giả trẻ có khi không nhớ, nhưng với những khán giả yêu mến, cả những đối tác làm ăn của tôi, đó là một thương hiệu có giá trị. Với NTV Virus, tôi đã hoàn thành ước mơ làm ca sĩ, diễn viên, có được những dự án từ thiện quan trọng như xây nhà cho người nghèo ở Trà Vinh, quê tôi và giờ phát triển một công ty đào tạo, giới thiệu nghệ sĩ. 

 
Ngô Thanh Vân: “Tôi và Trí Nguyễn có chung tham vọng” - 2
Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn
 

Suốt từ thời chị mới nổi lên đến giờ, nhiều ý kiến cho rằng chị xinh đẹp, nhảy múa rất hấp dẫn, đóng phim đánh đấm ra trò, nhưng vẫn chỉ trong một khuôn khổ ngôi sao giải trí. Tôi muốn nghe phản ứng của chị trước những ý kiến đó, khi mà giờ đây chị đã ở một vị thế khác?

 

Ngay cả với vị thế này, tôi vẫn tự tin nói mình một ngôi sao giải trí. Đó là hình tượng tôi phấn đấu. Ngày trước, tôi muốn là một con "virus lành tính", giúp mọi người có niềm vui. Nay tôi vẫn mong được như thế.

 

Hồi tôi nhận giải Bông Sen Vàng cho vai Thúy của Dòng máu anh hùng, có nhiều lời chê vai đó chỉ đánh đấm, nội tâm không sâu sắc, sao lại được giải? Tôi cho rằng nhận xét như thế là không hiểu đúng công việc diễn viên. Diễn ngoại hình hay nội tâm cũng là diễn và không thể nói cái nào hơn cái nào. Tôi diễn vai thiên về ngoại hình, đánh đấm vì nhân vật như thế và tôi đã làm tốt nhất trong khả năng để hóa thân vào nhân vật nên có thể coi là thành công.
 
Vậy chị có mong "nâng cấp" mình để có thể "đánh" được trên cả hai mặt trận là thị trường và nghệ thuật không?

 

Tôi muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chẳng việc gì phải gồng mình lên tuyên bố ngày mai mình sẽ là ngôi sao nghệ thuật sau khi đã là ngôi sao thị trường. Tôi tin với sự dấn thân, mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Với Bẫy rồng, tôi thấy mình cũng mặt nào thể hiện tốt vai diễn nội tâm.

 

Chị tạo được diện mạo và phong thái của một ngôi sao, trong khi nhiều người thành danh ở Việt Nam chưa làm được. Sự cuốn hút ấy có dễ tạo không?

 

Sự cuốn hút đó là mọi người nhìn nhận chứ không phải ai cũng tự tạo hoặc cố tình xây dựng được. Sau Dòng máu anh hùng, tôi đã được mọi người chú ý hơn. Đôi khi cũng do may mắn. Quan trọng nhất, tôi phải cố gắng xây dựng hình tượng tốt, đa phong cách nhưng có yếu tố cá nhân. Hơn nữa, phải có văn hóa từ trang phục, giao tiếp cho đến tiếp xúc báo chí... Càng làm việc lâu tôi càng nhận ra điều gì cần để xây dựng phong thái riêng cho mình.

 

Trước khi đi sâu hơn vào công việc hiện tại của chị trong vai trò giám đốc một công ty phát triển tài năng về nghệ thuật, tôi thắc mắc điều này: Ngồi nói chuyện với chị trong văn phòng này, tôi thấy chị và các cộng sự, nhân viên phần nhiều đối thoại bằng tiếng Anh. Điều này có nghĩa là?

 

À, đơn giản thôi, tôi muốn tạo một môi trường làm việc có tính quốc tế, để khi tiếp xúc với khách hàng nước ngoài, nhân viên của tôi không bị khớp. 

 
Ngô Thanh Vân: “Tôi và Trí Nguyễn có chung tham vọng” - 3
 
 

Phải chăng đối tác chủ yếu chị nhắm đến là thị trường nước ngoài?

 

Không hẳn thế nhưng tôi nghĩ trong khu vực Đông Nam Á, châu Á, các nghệ sĩ Việt Nam vẫn có cơ hội. Có thể nhờ may mắn ngẫu nhiên, tôi được mời đóng phim Biệt đội ưng biển của Trung Quốc do họ xem Dòng máu anh hùng phát trên truyền hình bên đó. Cứ ở gần trước khi nghĩ đến nơi quá xa xôi như Hollywood chẳng hạn.
 
Chẳng lẽ chị không có giấc mơ Hollywood sao?

 

Có chứ, nhưng tôi biết lượng sức mình và không ngồi một chỗ chờ họ đến gõ cửa mời mình vào vai chính. Muốn đến một nơi như thế hay những cường quốc điện ảnh khác như Hồng Kông, Trung Quốc, mình phải ở vị trí hàng đầu tại thị trường trong nước đã. Tôi đang phấn đấu cho vị trí đó.

 

Phải chăng Johnny Trí Nguyễn đã kéo chị đi con đường của anh ấy?

 

Tại sao anh không nghĩ là Trí Nguyễn có tôi? (Cười). Nói vậy thôi chứ đôi khi cuộc sống cần có những cơ hội. Việc Thúy Hiền từ chối vai diễn trong Dòng máu anh hùng đã giúp tôi có được cơ hội thực sự.

 

Trí Nguyễn từ một cộng sự đã trở thành bạn tôi. Chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung trong những hành trình sau đó. Ví dụ viết kịch bản Bẫy rồng, anh ấy đã nhắm một vai cho tôi. Quan trọng nhất, cả tôi và Trí Nguyễn đều có chung một tham vọng là trở thành một thương hiệu "made in Vietnam"

 

Xin cảm ơn chị!

 

Theo Phong Cách