Ngô Thanh Vân sẽ giới thiệu “Studio ’68” tại vũ trường

(Dân trí) - Vì là alhum nhạc dance nên cách tiếp thị và quảng bá album cũng khác, Studio ’68 sẽ được Ngô Thanh Vân giới thiệu và biễn diễn tại các vũ trường lớn mà vũ trường Volcano TPHCM sẽ là điểm đến đầu tiên.

Sau một thời gian chia tay với âm nhạc của Quốc Bảo, ca sỹ Ngô Thanh Vân chính thức quay trở lại hợp tác với nhạc sỹ này mà album nhạc dance  Studio’68 là kết quả của sự hợp tác trở lại này.

 

Ngô Thanh Vân và Quốc Bảo bắt tay hợp tác với nhau ngay từ album đầu tay của Ngô Thanh Vân Thế giới trò chơi và sau đó là Bí ẩn vầng trăng nhưng với album vol 3 thì cả hai chấm dứt hợp tác với nhau, Studio’68 là sản phẩm đánh dấu sự tái hợp trở lại này. Cái tên album nghe khá lạ tai được ê kíp thực hiện lý giải như sau: “Studio muốn chỉ đến yếu tố nghe là chính của album này, còn 68 là một con số may mắn theo quan niệm của người Á Đông”.

 

Từ khi chuyển sang lĩnh vực ca hát Ngô Thanh Vân đã cho ra mắt 3 album nhưng với Studio ’68 thì đây không phải là album vol 4, Ngô Thanh Vân cho biết  Studio ’68 Vân không đánh số album vol 4 vì đây chỉ là một album nhạc remix, album được ê- kíp gồm Vân, nhạc sỹ Quốc Bảo và DJ Hoàng Anh (Giải nhất cuộc thi tìm kiếm DJ năm 2003) thực hiện khá lâu, gần 2 năm trời Vân mới hoàn tất được album này. Trong một dịp tình cờ Vân gặp lại anh Bảo ở quán cà phê sau một thời gian dài Vân tham gia đóng phim, cả hai anh em quyết định tìm kiếm một cái gì mới để làm. Thế là cả Vân và anh Bảo quyết tâm thực hiện một album nhạc dance đúng nghĩa và đúng chất của nó”.

 

Ngô Thanh Vân sẽ giới thiệu “Studio ’68” tại vũ trường - 1

Từ trái qua: Nhạc sĩ Quốc Bảo, ca sĩ Ngô Thanh Vân và DJ Hoàng Anh trong buổi họp báo giới thiệu album mới.

 

Nhạc sỹ Quốc Bảo thì lý giải: “Studio ’68  - Virus remixes là một đĩa remix đúng nghĩa. Lối làm remix vốn không lạ ở những xứ có nền nhạc điện tử phát triển, hóa ra vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Sở dĩ album có cái tên khá lạ vì mọi người muốn nhấn mạnh yếu tố dance, âm nhạc trong album phải được nghe đúng tiêu chuẩn của nhạc dance, giọng hát trong album chỉ là một thành tố của âm thanh. Thật sự trong album này tôi không phải là người đóng góp nhiều công sức, sau khi thu xong giọng ca trên một nền nhạc nháp thì tôi đã hết nhiệm vụ, mọi sáng tạo sau đó thuộc về remixer Hoàng Anh”.

 

Trên chất liệu ban đầu là tiếng hát của Ngô Thanh Vân, DJ đã sáng tạo ra nhiều tầng âm thanh với các chất liệu dance khác nhau như: disco, trance, house… Hoàng Anh cho biết “Trong album gồm 5 bài do Vân hát và một bài của tôi, tôi cố gắng làm cho mỗi bài hát có một chút gì đó khác hơn và đặc biệt là có thể nghe được ở vũ trường”.

 

Vì album này chỉ phù hợp để nghe nhiều hơn để đi diễn nên sau khi trở về từ chuyền du học ở Mỹ, Ngô Thanh Vân nhanh chóng bắt tay vào thực hiện album vol 4 để có thể phát hành sau Tết và dành thời gian tham gia đóng phim.

 

Trần Trung Thành