Nghệ nhân Phó Kim Đức tái xuất với đêm “Ca trù hát khuôn”

(Dân trí) - Đào nương danh ca cuối cùng của giáo phường Khâm Thiên Hà Nội khi xưa - Phó Thị Kim Đức sẽ tái xuất với các học trò của mình trong đêm “Ca trù hát khuôn” diễn ra vào tối 13/6 tới tại Hà Nội.

Ca trù là một vốn quí trong tài sản văn hóa truyền thống Việt Nam. Cuộc hội ngộ giữa âm nhạc và thi ca này luôn chinh phục người nghe bằng nghệ thuật độc đáo của mình. Với bề dày lịch sử nhiều trăm năm, ca trù đã đi vào sâu lắng trong tâm hồn Việt.
 
Nghệ nhân Phó Kim Đức

Nghệ nhân Phó Kim Đức

Dựa vào quy luật và kỹ thuật đặc thù, các nghệ sỹ ca trù đã dùng cung đàn, khổ phách và giọng hát chuyển hóa những lời thơ thành âm nhạc để quyến rũ trái tim và khối óc của nhiều thế hệ.

Nổi tiếng là một người khó tính, cực kén học trò, nghệ nhân Phó Kim Đức cũng vô cùng khắt khe với các truyền nhân của mình. Là một đào nương danh ca cuối cùng của giáo phường Khâm Thiên, bà không rộng lòng mở cửa với tất cả những ca nương yêu ca trù. Với bà, yêu ca trù phải bằng tâm thật sự, còn nếu, chỉ yêu để có những mục đích khác thì bà nhất quyết đóng cửa.
 
Học trò của nghệ nhân Phó Kim Đức là ca nương Nguyễn Khánh Linh
Học trò của nghệ nhân Phó Kim Đức là ca nương Nguyễn Khánh Linh

Ca nương Phó Hà My

Ca nương Phó Hà My

Với những cố gắng phi thường, bà đã dành nhiều năm tháng để đúc kết, khuôn khổ các bài bản của nghệ thuật ca trù. Bà đã hoàn thành một phương pháp sư phạm âm nhạc để truyền giữ nghệ thuật này trong trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết cổ kính của nó. Tuy nhiên, học sinh chân truyền của bà rất ít.

Đêm Ca trù hát khuôn là một buổi trình diễn của những người học trò ưu tú của bà để tri ân với người thầy đã tận tình dạy dỗ qua nhiều năm tháng. Chương trình diễn ra vào tối ngày 13/6 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.

 

N.H