Nghe Huy Khánh và “Diễm cuối cùng” nói về cuộc sống gia đình

So với các nam người mẫu cùng độ tuổi, Huy Khánh là người khá thành đạt. Còn Hoàng Anh, phu nhân của diễn viên này cũng không kém cạnh, chị là bà chủ 3 công ty và một trường mầm non quốc tế. Hãy nghe họ tâm sự về cuộc sống của mình.

Nhiều người cho nói, sự nghiệp của anh nở rộ từ khi kết hôn với Hoàng Anh. Anh thấy sao?

Huy Khánh:  Khi chưa có vợ, tôi vô tư lắm, không nghĩ ngợi gì cả. Ai mời diễn, tôi diễn, ai mời đóng phim, tôi đi liền, cuộc đời hẳn sẽ lừ đừ trôi qua nếu tôi không gặp Hoàng Anh. Từ khi kết hôn, với một hậu phương vững chãi, tôi luôn yên tâm xông xáo "chiến trường". Hoàng Anh lúc nào cũng là bà cố vấn số một của tôi trong mọi quyết định. Cô ấy thông minh, xử lý tình huống giỏi và đặc biệt, rất đồng cảm với tôi trong suy nghĩ.

Còn chị thì sao?

Hoàng Anh: Người ta bảo đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn. Chúng tôi tuy công việc mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau nhưng trái tim và tâm hồn thì lúc nào cũng song hành.

Tình yêu đến với hai người như thế nào?

Hoàng Anh: Gặp nhau tại một bữa chiêu đãi, qua trò chuyện tôi thấy mến Khánh bởi sự hồn nhiên, chân thật của anh. Sau đó, càng tiếp xúc tôi càng nhận thấy Khánh quả là người dễ mến, rất trách nhiệm. Tôi quan niệm, hạnh phúc không nên giữ mà chỉ nên xây đắp thêm cho càng vững vàng, chắc chắn hơn thôi.

Huy Khánh: Khi gặp Hoàng Anh, tôi chưa nổi tiếng. Mỗi lần trò chuyện, tôi bị sự thông minh, duyên dáng của cô ấy cuốn hút. Và chúng tôi kết hôn. Tôi không biết giữ hạnh phúc thế nào bởi tôi đang có nó, chỉ biết mình sống có trách nhiệm một chút, đừng làm buồn lòng những người thân.

Anh làm thế nào để dung hòa giữa công việc và gia đình?

Huy Khánh: Nếu biết sắp xếp, ai cũng có thể làm được cả. Khánh thì đã làm được gì lớn lao đâu, chỉ chạy vài show lẻ so với mọi người, đóng một số phim truyền hình, quay quảng cáo. Thời gian còn lại để dành ở nhà chăm sóc vợ con. Miễn là lúc nào mình cũng đầy tinh thần trách nhiệm là được.

Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Huy Khánh: Không ai hạnh phúc trọn vẹn cũng như không ai bất hạnh tột cùng. Chỉ có người bản lĩnh sẽ biết dung hòa mọi việc và vượt qua tất cả. Tôi hài lòng và yêu cuộc sống này bởi người ta chỉ sống được một lần. Phải luôn chuẩn bị cho mình nghị lực vững vàng để đối phó với mọi khó khăn. Tôi luôn nhủ mình vậy.

Những lúc quay phim xa, cảm giác của anh thế nào?

Huy Khánh: Tôi và Hoàng Anh thường xuyên liên lạc với nhau bằng tin nhắn, điện thoại. Cô ấy rất chu đáo, quam tâm đến tôi từ những chi tiết nhỏ nhặt. Luôn nhắc nhở tôi mọi việc và thông báo tình hình cu Bách thường xuyên.

Theo Đẹp