Ngày 12/11, bắt đầu Vòng chung kết Vietnam Idol

(Dân trí) - Sau các lượt bình chọn, 10 gương mặt thí sinh gồm 5 nam và 5 nữ sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol. Vòng Chung kết (Gala) bắt đầu từ ngày 12/11 - 14/1/2009 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

10 thí sinh Vietnam Idol của vòng Gala bao gồm: Nam: Đinh Ứng Phi Trường, Giáp Lê Tuấn, Phạm Trần Thanh Duy, Trần Hoàng Anh, và Trần Quốc Thiên; Nữ: Nguyễn Thị Minh Chuyên, Nguyễn Duyên Anh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Thu Hà, và Nguyễn Võ Lan Trinh.

 

Trong vòng Gala, các thí sinh sẽ tiếp tục được các chuyên gia rèn luyện chuyên sâu hơn về thanh nhạc, vũ đạo, luyện tập cùng ban nhạc cho các buổi phát sóng trực tiếp. Khác với vòng thi studio và các vòng thi trước đó, khi thí sinh chọn ca khúc và dự thi với phần nhạc đệm ghi âm sẵn, tại vòng chung kết Vietnam Idol, chỉ có 3 tuần đầu thí sinh sẽ biểu diễn với nhạc MD thu sẵn, còn tất cả các tuần sau đó, các bạn sẽ được trình diễn cùng với ban nhạc. Điều này một mặt tăng thêm tính chất thử thách cho thí sinh nhưng mặt khác lại là lợi thế và cơ hội cho các thí sinh bứt phá.

 

Ngày 12/11, bắt đầu Vòng chung kết Vietnam Idol - 1
Nguyễn Duyên Anh - một trong 5 gương mặt thí sinh nữ lọt vào vòng Gala 

 

Từ vòng Gala, Ban tổ chức cuộc thi sẽ đưa chủ đề cụ thể cho các đêm tranh tài để các thí sinh lựa chọn bài hát và phong cách trình diễn. Việc áp dụng chủ đề cho từng đêm diễn sẽ tạo thêm điều kiện cho khán giả thuận lợi hơn khi đánh giá và so sánh “thần tượng âm nhạc” của mình với các thí sinh khác thông qua các chủ để cụ thể như “Những tình khúc vượt thời gian”, “Đêm Rock” hay “Đêm nhạc Giáng sinh”… Hàng tuần, Ban tổ chức sẽ cập nhật chi tiết về chủ đề của đêm diễn các tuần tiếp theo.

 

Buổi thi và phát sóng trực tiếp đầu tiên vòng Gala  sẽ diễn ra vào 21h30 tối thứ Tư 12/11/2008 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

 

PV