Ngẫm nghĩ với gương mặt thân quen

(Dân trí) -Gương mặt Thân Quen lần đầu tiên xuất chiêu đã được giới chuyên môn đánh giá cao về tính khám phá mới mẻ trong khả năng của mỗi ca sỹ, diễn viên của giới show-biz Việt đồng thời thu hút người xem cố công theo dõi xuyên suốt các show phát sóng vào mỗi tuần.

Khác hẳn với các chương trình truyền hình thực tế khác, GMTQ được xây dựng trên nền tảng sân chơi cho giới nghệ sỹ và được lồng ghép giữa ca nhạc và hài kịch – đây là format mới được mua từ Hà Lan và Việt Nam là quốc gia thứ 11 triển khai thành công chương trình này trên thế giới. Mặc dù chỉ mới năm đầu tiên lộ diện với vài số đầu, GMTQ đã dấy lên không khí cuồng nhiệt, sôi động ngay tại phim trường trước những màn “biến hóa” tài năng của 6 thí sinh (Phương Thanh/Đại Nghĩa/Kyo York/Khởi My/Chí Thiện/Thúy Uyên) trong mỗi nhân vật – hơn thế nữa là không khí háo hức của khán giả truyền hình mong đợi những điều “kỳ diệu” xảy ra vào hàng tuần mà họ “tò mò” muốn khám phá. Đáp ứng lại sự mong đợi từ khán giả là những màn “xuất chiêu” hoàn toàn thành công của các thí sinh. Họ đã làm bằng sự nỗ lực và lòng đam mê nghề nghiệp của mình để mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn và nụ cười sảng khoái làm vơi bớt đi những khó khăn họ phải đương đầu hàng ngày.
Chí Thiện
Chí Thiện

Kyo York
Kyo York

Thúy Uyên
Thúy Uyên

Phương Thanh
Phương Thanh

Họ là những gương mặt ưu ái đã cống hiến hết mình cho nghề tuy biết rằng sẽ có những ý kiến trái chiều cho những hình ảnh lột xác của mình trong màn trình diễn. Đã tham gia sân chơi, các thí sinh hoàn toàn tuân thủ quy định của chương trình theo đúng bảng gốc của GMTQ. Vừa phải biết diễn theo đúng tính hài kịch cũng vừa phải làm thế nào để mang tiếng hót “chim họa mi” đến khán giả sao cho “Mãn Nhãn – Mãn Nhỉ”. Ngoài việc làm hài lòng cho “thượng đế”, 6 thí sinh cũng nhiều phen “lao đao” vì đã bốc nhầm những hình ảnh khác giới cho mình. Tuy nhiên, đã là thành viên của GMTQ thì phải “hành động” đúng theo tiêu chí chương trình nhằm thể hiện đúng ý nghĩa chính của chương trinh là “HÀI KỊCH VÀ CA NHẠC” – họ phải tiến hành “Lột xác, chuyển giới” sao cho người xem phải “hồi hộp” theo dõi để đoán xem họ là ai… Vì vậy lắm lúc nhiều thí sinh phải toát mồ hôi hột vì phải bó mình trong chiếc váy dạ hội, mi mắt thi nặng như chì vì phải gắn cặp lông mi dày cộp như hình ảnh Phạm Quỳnh Anh-Chí Thiện trong show thứ 3 hay đôi chân bị phồng rộp vì tập mang giày cao gót của Đại Nghĩa thủ vai ca sỹ Ý Lan, hoặc trường hợp chị Chanh bị bó ngực dẹp đi trở thành ca sỹ nhí Xuân Mai đến nỗi bị khó thở.., hay để thực hiện dáng đi “hai hàng” của ca sỹ Elvis Presley, Thúy Uyên cũng phải hy sinh bước đi nữ tính của mình để luyên tập mọi lúc mọi nơi ngay cả tại gia khi làm việc nhà…, tất cả và tất cả thí sinh đều tuân thủ hết mình chỉ vì mục đích chính mang lại phút giây thư giãn cho khán giả. Đáp lại sư hy sinh và lòng can đảm của thí sinh cho những “cú cực sốc và bất ngở”, chính là những tiếng vỗ tay hoan hô sôi động tại phim trường và tiếng cười vỡ òa của khán giả đang theo dõi chương trình đã hun đúc thêm ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi người nghệ sỹ tham gia GMTQ.

GMTQ – đã và đang là một điểm nóng thu hút sự chú ý của mọi người với những màn ly kỳ biến hóa. Mỗi số khép lại là sự mở đầu cho việc hiếu kỳ của người xem muốn tiếp tục khám phá vào số sau…. Chương trình do công ty Sóng Vàng phối hợp sản xuất với ĐTHVN-VTV cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Mobifone

Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào website: www.facebook.com/GuongMatThanQuen

 VN

Dòng sự kiện: Gương mặt thân quen