Festival nghề truyền thống Huế 2013

Ngắm “hoàng hậu” Ngọc Hân trong lễ rước tôn vinh nghề Việt

(Dân trí) - Hóa thân thành hoàng hậu của vua Nguyễn trong lễ rước tổ nghề và tôn vinh làng nghề Việt chiều tối 1/5 tại TP Huế, hoa hậu Ngọc Hân đã tỏa sáng với vẻ đẹp quý phái trong tà áo dài gấm nhung màu lục rực rỡ.

Ngắm “hoàng hậu” Ngọc Hân trong lễ rước tôn vinh nghề Việt
Đoàn rước tổ nghề và tôn vinh nghề Việt bắt đầu vào 17h15' chiều 1/5, đây là hoạt động cuối cùng của Festival nghề truyền thống Huế trước lễ bế mạc
Hoa hậu Ngọc Hân vào vai hoàng hậu triều Nguyễn có lọng che đi vị trí giữa trung tâm đoàn rước
Hoa hậu Ngọc Hân vào vai hoàng hậu triều Nguyễn có lọng che đi vị trí giữa trung tâm đoàn rước
Hoa hậu cười tươi khi thấy phóng viên chụp ảnh
Hoa hậu cười tươi khi thấy phóng viên chụp ảnh
Dù trời mưa, nhưng hoàng hậu Ngọc Hân vẫn bước dáng đẹp, tươi cười trên đường phố cổ ở Huế
Dù trời mưa, nhưng hoàng hậu Ngọc Hân vẫn bước dáng đẹp, tươi cười trên đường phố cổ ở Huế
Dù trời mưa, nhưng "hoàng hậu" Ngọc Hân vẫn bước dáng đẹp, tươi cười trên đường phố cổ ở Huế

Ngọc Hân luôn dịu dàng và đài các với áo dài, sen
Ngọc Hân luôn dịu dàng và đài các với áo dài, sen

Cô mặc áo dài của nhà thiết kế Lan Hương có thêu hoa và chim công đẹp lộng lẫy

Cô mặc áo dài của nhà thiết kế Lan Hương có thêu hoa và chim công đẹp lộng lẫy, đầu đội khăn đóng theo kiểu cung phi - hoàng hậu xưa
Phút trầm tư của Hoàng hậu Ngọc Hân
Phút trầm tư của "Hoàng hậu" Ngọc Hân
Hoàng hậu Ngọc Hân bước lên sân khấu
 
Hoàng hậu Ngọc Hân bước lên sân khấu
"Hoàng hậu" Ngọc Hân bước lên sân khấu Bia Quốc Học cuối lễ rước.

Đại Dương