“Nếu dùng chiêu trò tôi sẽ rớt sớm”

(Dân trí) - “Tôi đã từng phát biểu là nếu đây là cuộc thi về chiêu trò thì tôi rớt từ “vòng đổ xăng”. Tôi không muốn lạm dụng chiêu trò, tôi muốn mọi người đánh giá cặp đôi của tôi ở giọng hát và thẩm mỹ âm nhạc,” ca sỹ Nathan Lee chia sẻ.

Có nhận xét cho rằng cặp đôi Nathan Lee - Ngọc Oanh đang được đẩy đi quá xa tại Cặp đôi hoàn hảo năm nay, anh nhận xét sao về đánh giá này?

Tôi nghĩ rằng không có gì là quá khi chúng tôi đã nỗ lực tập luyện hết mình cho từng đêm diễn và vẫn đang tiếp tục ''đưa'' thật nhiều để khán giả ''đẩy'' 03 đi xa hơn nữa .

Chất giọng đẹp cộng với ngoại hình sáng sân khấu, theo anh do đâu điểm số của cặp đôi mình luôn trong tình trạng bám đuổi các cặp đôi khác?

Cặp đôi hoàn hảo năm nay các cặp tham gia đều rất mạnh. Cặp nào cũng có bản sắc và đường lối riêng. Tất nhiên, sự hơn thua về điểm số hay bình chọn là phải sát sao.
“Nếu dùng chiêu trò tôi sẽ rớt sớm”



Phải chăng anh kém trong sử dụng chiêu trò, hay chưa thực sự biết tạo điểm nhấn trong các màn trình diễn?

Tôi đã từng phát biểu là nếu đây là cuộc thi về chiêu trò thì tôi rớt từ "vòng đổ xăng" mà (cười). Tôi không muốn lạm dụng chiêu trò vì tôi hiểu hát thực sự là như thế nào, tôi muốn mọi người đánh giá cặp đôi của tôi ở giọng hát và thẩm mỹ âm nhạc. Còn việc tạo điểm nhấn trong các màn trình diễn, cặp đôi của tôi hướng đến những điều cơ bản thôi :chọn những ca khúc khó để thử thách bản thân, hát hay, đúng nhạc, cảm xúc và trang phục đẹp để tôn trọng khán giả , điều mà chưa chắc đã dễ thấy ở thị trường âm nhạc hiện tại . Ở vị trí là một ca sĩ , nhạc sĩ , nhà sản xuất âm nhạc và một khán giả cực kỳ khó tính, tôi nghĩ mình hiểu điểm nhấn trong một ca khúc là gì.

Anh có nghĩ cách lựa chọn trang phục biểu diễn hơi lòe loẹt của cặp đôi cũng là một phần gây cản trở?

Lòe lọet là một khái niệm hơi tiêu cực và không đúng cho cặp đôi của tôi . Chúng tôi làm chỉ mặc đồ cho phù hợp với nội dung bài hát , chẳng hạn như trang phục tôi mặc trong đêm Rock và Dân ca đương đại . Rock không chỉ là áo đen in hình đầu lâu, vòng xích đinh gai ghim đầy người vì nó có nhiều dòng nhánh. Phong cách ăn mặc chúng tôi chọn hôm đó là ở dòng Punk Rock nên có lẽ nó cản trở đôi chút với những định kiến hạn hẹp mà một số người dành cho Rock tại Việt Nam . Ở CĐHH ,về độ ''sặc sỡ'' tôi thấy mình vẫn thua xa các cặp khác .

Cặp đôi Dương Triệu Vũ-Thanh Thúy luôn có Đàm Vĩnh Hưng hỗ trợ, cặp đôi Nathan Lee có bà chị Thu Minh ủng hộ nhiệt tình, anh có thấy đây là lợi thế ở khâu bình chọn so với các cặp đôi còn lại?

Sự ủng hộ nhiệt tình của chị Thu Minh chỉ là về mặt tinh thần , hoàn toàn không có bất cứ một sự hỗ trợ nào khác ,nhưng đó lại chính là điều tôi cần nhất .Nếu chúng tôi hát dở, dù có hỗ trợ bằng cách nào cũng chẳng ai ủng hộ lâu dài được. Tôi trân trọng sự yêu thương , quan tâm từ những đàn anh đàn chị, kinh nghiệm của họ là vốn quý cần học hỏi. Nhưng chúng tôi cũng luôn phải gắng sức thể hiện để tốt những màn trình diễn của mình .

Trên các diễn đàn đánh giá cặp đôi của anh yếu thế hơn các cặp đôi khác trong Top 4 này, anh đã chuẩn bị gì để đảo ngược tình thế cho đêm thi tới đây?

Tôi không có thời gian để vào những diễn đàn nhưng trên trang cá nhân của tôi thì khán giả không nghĩ vậy . Cặp đôi chúng tôi đang cố gắng tập luyện hết mình, đầu tư vào tiết mục kỹ hơn, chơi đẹp mắt và không quá đặt nặng sự hơn thua. Vào đến vòng này, tôi tin cả bốn cặp đều chú trọng làm sao để màn trình diễn của mình ấn tượng hơn để không phụ lòng khán giả. Nghệ sỹ mà, được đứng trên sân khấu biểu diễn đã là một hạnh phúc,hãy để chúng tôi tận hưởng điều đó.

Trở lại với âm nhạc, đã khá lâu rồi chưa thấy anh có sản phẩm mới, anh đang ấp ủ điều gì chăng?

2012 đã là một năm rất bận rộn khi tôi ra mắt 3 albums và 2 singles . Năm nay tôi sẽ tiếp tục có những sản phẩm âm nhạc chất lượng để gửi tới khán giả , trong đó có một album tiếng Anh , một album tiếng Pháp và một album tiếng Việt , tôi cũng sẽ đầu tư quay MV nhiều hơn . Fans của tôi đang hối thúc tôi từng ngày để có sản phẩm mới nhưng họ cũng thông cảm vì biết tôi đang dồn hết sức lực và thời gian cho chương trình .
 
Sẽ là một Nathan Lee thế nào sau Cặp đôi hoàn hảo?

Sẽ là một Nathan Lee thế nào sau Cặp đôi hoàn hảo?

Vẫn rất lãng mạn , tình cảm nhưng rắn rỏi và ''từng trải'' hơn (cười)

Nhiều khán giả tiếc cho anh, vì với khả năng, chất giọng rất đặc biệt và khác biệt , thực sự hiếm so với các giọng ca nam hiện nay nhưng anh chưa thực sự có hit lớn để đẩy mạnh vị thế mình cao hơn trên thị trường âm nhạc, anh có thấy nản không?

Mỗi một dòng nhạc lại có những tiêu chí và khán giả riêng, không thể mang ra so sánh. Nhiều ca khúc tôi sáng tác như Sẽ quay về , Như chưa từng quen , Xinh .......được khán giả yêu cầu mỗi khi tôi đi hát đủ cho tôi biết họ có lắng nghe và yêu mến mình. Tôi đang hạnh phúc với những gì mình có.

Anh có ý định làm một cú thay đổi ngoạn mục về phong cách như Thu Minh với Dance chẳng hạn? biết đâu lại thành công như chị?

Chị Minh luôn nói rằng tôi đi nhanh hơn chị ấy nhưng thật sự tôi chỉ muốn đi được xa và đi đường dài như chị . Về phong cách âm nhạc chúng tôi có nhiều điểm tương đồng và cả trong sự nghiệp cũng vậy , chúng tôi cần thời gian

Khán giả thấy anh chưa thực sự hoạt động mạnh lắm, có phải với âm nhạc anh vẫn mãi rong chơi chăng?

Tôi vẫn đang sống , tận hưởng và hết mình với nó , nhiều người muốn được ''rong chơi'' như tôi lắm đấy ! (cười)

Việt Cường