Nếu định phẫu thuật thẩm mỹ, nhất định phải nghe tư vấn này

Giữa “ma trận” Bác sỹ thẩm mỹ Hàn Quốc đang được quảng cáo khắp các trung tâm, thẩm mỹ viện ở Việt Nam, khách hàng không hỏi hoang mang trước quyết định làm đẹp của mình. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện cùng Nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng – Chủ tịch Tập đoàn Thanh Hằng, người tiên phong trong dịch vụ thẩm mỹ cao cấp - để có cái nhìn toàn diện cho những ai đang quan tâm tới vấn đề làm đẹp.

Nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng (50 tuổi) – Chủ tịch tập đoàn Thanh Hằng – Cố vấn sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam
Nữ doanh nhân Đặng Thanh Hằng (50 tuổi) – Chủ tịch tập đoàn Thanh Hằng – Cố vấn sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam

Cùng với sự phát triển của công nghiệp thẩm mỹ, thời gian qua không ít trường hợp đã phải “khóc dở, mếu dở” vì những tai biến sau khi làm đẹp. Là một người kinh doanh trong lĩnh vực này, chắc hẳn đây cũng là một trong những điều khiến chị lo lắng?

Nữ doanh nhân cùng đội ngũ Tiến sỹ - Bác sỹ danh tiếng của Thanh Hằng Beauty Medi từ Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam.
Nữ doanh nhân cùng đội ngũ Tiến sỹ - Bác sỹ danh tiếng của Thanh Hằng Beauty Medi từ Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam.

-Tôi nghĩ để xảy ra tình trạng trên, trước hết là do nhiều khách hàng thiếu kiến thức và hiểu biết trong làm đẹp. Thực tế nhiều người muốn tu sửa, hồi phục nhan sắc, dung mạo của mình nhưng chỉ quan tâm tới giá thành mà không hề nắm được tay nghề của bác sỹ cũng như uy tín của các trung tâm, địa chỉ làm đẹp.

Ngành làm đẹp không giống bất cứ một ngành nghề nào khác. Bởi nó làm người ta đẹp lên chứ không được phép xấu hơn, nên cần độ chính xác tới từng mi-li-mét cũng như tay nghề và đôi mắt thẩm mỹ của bác sỹ. Nếu không bạn sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng của mình, có thể lấy bằng chứng rõ nét nhất như vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Bác sỹ mổ không có chuyên ngành Thẩm mỹ, không có cơ sở vật chất tốt, không đầu tư…chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà không quan tâm tới tính mạng của khách hàng.

Chưa bao giờ sự hiện diện của các bác sĩ “ngoại”, đặc biệt là các bác sỹ Hàn Quốc tại các thẩm mỹ viện Việt Nam lại phổ biến như hiện nay. Làm thế nào để lựa chọn được những bác sĩ có tay nghề cao và thực sự tin cậy?

Hoa hậu Hàn Quốc 1989 Oh Huyn Kyung đến Việt Nam và trải nghiệm các công nghệ làm đẹp tại Thanh Hằng Beauty Medi. Cô chia sẻ: Tôi cảm thấy như đang ở nhà, dù ở Việt Nam, vẫn được bác sĩ Hàn Quốc chăm sóc sắc đẹp. Tôi không bất ngờ với kết quả làm đẹp vì bác sĩ thẩm mỹ tại đây đều có tiếng ở Hàn.
Hoa hậu Hàn Quốc 1989 Oh Huyn Kyung đến Việt Nam và trải nghiệm các công nghệ làm đẹp tại Thanh Hằng Beauty Medi. Cô chia sẻ: "Tôi cảm thấy như đang ở nhà, dù ở Việt Nam, vẫn được bác sĩ Hàn Quốc chăm sóc sắc đẹp. Tôi không bất ngờ với kết quả làm đẹp vì bác sĩ thẩm mỹ tại đây đều có tiếng ở Hàn".

Trước tiên, bác sỹ đó phải có giấy phép của Bộ y tế Việt Nam cấp phép. Bạn phải biết Bác sỹ đó có bao nhiêu năm kinh nghiệm? Trình độ của họ như thế nào, có phải chuyên ngành thẩm mỹ không? Khách hàng cũ của họ là ai?

-Riêng các Bác sỹ của Thanh Hằng Beauty Medi, hầu hết đều là các Tiến sỹ-Bác sỹ có ít nhất 25 năm kinh nghiệm trong nghề và đảm nhận vị trí Giám đốc các trung tâm làm đẹp danh tiếng tại Hàn Quốc với rất nhiều khách hàng đều là những ngôi sao chính khách nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam.

Hẳn bà đã không hề dễ dàng để nhận được cái “gật đầu” hợp tác từ những tay kéo nổi danh và mang tầm quốc tế này?

Dàn Hoa hậu Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Giáng My và người đẹp Thủy Hương có màn gặp gỡ và chia sẻ với các bác sỹ hiện đang chăm sóc sắc đẹp cho mình trong đêm tiệc tri ân “Mãi mãi Hoàng Kim” diễn ra vào tối 10/9 vừa qua. Các người đẹp “không tuổi” chia sẻ: dấu vết thời gian không “buông tha” một ai cả, dù là những người đẹp hay cả những hoa hậu, á hậu. Vì vậy mà bản thân họ cũng thường xuyên đến Beauty Medi để tìm lại nét thanh xuân của mình và kết quả nhận được chưa bao giờ phải thất vọng.
Dàn Hoa hậu Bùi Bích Phương, Diệu Hoa, Giáng My và người đẹp Thủy Hương có màn gặp gỡ và chia sẻ với các bác sỹ hiện đang chăm sóc sắc đẹp cho mình trong đêm tiệc tri ân “Mãi mãi Hoàng Kim” diễn ra vào tối 10/9 vừa qua. Các người đẹp “không tuổi” chia sẻ: dấu vết thời gian không “buông tha” một ai cả, dù là những người đẹp hay cả những hoa hậu, á hậu. Vì vậy mà bản thân họ cũng thường xuyên đến Beauty Medi để tìm lại nét thanh xuân của mình và kết quả nhận được chưa bao giờ phải thất vọng.

-Trước khi thành lập Beauty Medi, tôi đã có hàng trăm chuyến bay tới Hàn Quốc và Mỹ, để tìm kiếm những bác sĩ giỏi và có tâm nhất. Họ chỉ hợp tác với những thương hiệu lớn bởi điều này thể hiện đẳng cấp và thương hiệu cá nhân của họ. Beauty Medi phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất, từ mức lương tới cơ sở vật chất, dụng cụ thẩm mỹ. Chỉ riêng một con dao mổ của họ đã có giá lên tới 30 ngàn đô và chỉ sự dụng cho lượng khách hàng nhất định để đảm bảo vết cắt sắc nét và không gây sẹo. Trong khi đó, dao mổ thông thường tại Việt Nam chỉ có giá khoảng 2 ngàn đô…

Được biết, kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại trên thế giới đang ưu tiên những công nghệ không xâm lấn, từ đó hạn chế tối đa tai biến và đau đớn của khách hàng. Hiệu quả thẩm mỹ của những phương pháp "không dao kéo" cụ thể như thế nào?

Nếu định phẫu thuật thẩm mỹ, nhất định phải nghe tư vấn này - 5

-Hoa hậu Jennifer Phạm luôn tin tưởng và hài lòng với các công nghệ làm đẹp tại Beauty Medi đặc biệt là phương pháp trẻ hóa da Princess để tìm lại làn da mịn màng, sáng bừng, sang trọng như công chúa.

Rất tuyệt vời và tự nhiên! Nhưng vẫn phải nói rõ, các loại máy móc này chỉ có thể giúp bạn một số trường hợp, nhất là khi bạn còn trẻ chứ không thể hỗ trợ cho nhiều người muốn trùng tu nhan sắc khi đã bước sang ngưỡng cửa “U60”. Ở độ tuổi này, da của bạn sẽ quá trùng và bọng mắt nhiều, bắt buộc phải can thiệp đến phẫu thuật mới khắc phục được. Đó cũng là lý do tôi khuyên các bạn nên biết chăm sóc cơ thể ngay từ khi con trẻ để hạn chế can thiệp bằng dao kéo.

Một người làm trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng lại khuyên khách hàng hạn chế can thiệp bằng dao kéo khi chưa cần thiết, chị có thấy điều đó hơi kỳ lạ?

MC của chương trình “Chuyển động 24h” - Á hậu Tú Anh luôn với nỗ lực tập luỵện và kết hợp sử dụng nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder-một sản phẩm nổi bật của thương hiệu H&H để giữ gìn vóc dáng thon gọn.
MC của chương trình “Chuyển động 24h” - Á hậu Tú Anh luôn với nỗ lực tập luỵện và kết hợp sử dụng nước giảm cân và thanh lọc cơ thể Cleanse Wonder-một sản phẩm nổi bật của thương hiệu H&H để giữ gìn vóc dáng thon gọn.

-Đẹp tự nhiên là tiêu chí hàng đầu mà tôi hướng tới. Đó là lý do vì sao sau 8 năm thành lập Beauty Medi tôi thấy chưa đủ để phục vụ nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Họ cần một địa chỉ để bổ sung các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hàng ngày để nuôi dưỡng cơ thể và sắc đẹp từ bên trong. Chuỗi thực phẩm chức năng và mỹ phẩm “sạch” H&H của Tập đoàn Thanh Hằng ra đời vì lẽ đó.

Không chỉ chứa 100% thành phần thiên nhiên, các sản phẩm kem dưỡng da, chăm sóc tóc, thực phẩm chức năng…ở đây còn được chiết xuất từ nguồn nguyên liệu quý hiếm và xa xỉ bậc nhất thế giới như vàng, kim cương, ngọc trai, sữa ong chúa tươi, nhụy hoa nghệ tây…Chính vì vậy, các sản phẩm này không chỉ an toàn với những người có cơ địa mẫn cảm nhất mà còn cảm nhận được hiệu quả rõ rệt chỉ sau một vài lần sử dụng. Với nhiều chị em không có quá nhiều khuyết điểm trên cơ thể và khuôn mặt, các sản phẩm của H&H sẽ cho họ diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ hơn mà không cần tới dao kéo.

Chúng tôi luôn hướng khách hàng tới việc chăm lo sức khoẻ, tập thể dục với chế độ ăn uống hợp lý và nếu có làm đẹp thì hãy chọn những phương pháp an toàn, tự nhiên nhất.

Hà Anh