Naomi Campbell: “Tôi không nghiện ma túy”

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, “báo đen” Naomi Campbell khẳng định rằng, cô đã thực sự cai nghiện được từ cách đây vài năm rồi.

Thời gian gần đây, siêu mẫu Naomi Campbell thường được biết đến với những vụ hành hung người giúp việc và nhiều tờ báo đã bình luận rằng, những hành động đó của Naomi là hậu quả của việc dùng cocain quá liều.

 

Và giờ đây, siêu mẫu lừng danh này đã khẳng định rằng, cô không hề dùng ma túy từ cách đây vài năm bởi ma túy đã từng hủy hoại cuộc sống của cô, hiện giờ, hơn ai hết, cô hiểu phải tránh xa nó như thế nào.

 

Naomi tâm sự: “Tôi được mời dùng thử cocain từ năm 24 tuổi, khi tôi đi trình diễn thời trang tại một nước Châu Âu nào đó. Lúc đó, ma túy khiến tôi thấy mình như trở thành một người bất khả chiến bại, có thể chinh phục cả thế giới. Tôi cứ tin rằng, ma túy có tác dụng như vậy nhưng thực sự, đó làm quan niệm quá sai lầm. Khi bạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi ma túy đã hết tác dụng, bạn sẽ thấy mọi thứ thật đáng sợ”.

 

Tuy đã từng “lún sâu” vào vũng bùn của ma túy mất gần chục năm nhưng siêu mẫu Naomi khẳng định rằng, ma túy hoàn toàn không tác động tới “nghiệp mẫu” của cô. Naomi nói: “Tôi không “xài” ma túy trên máy bay và khi đang làm việc. Đó là sự thật”.

 

Naomi Campbell cho biết: “Thực ra, trong nghề của tôi cũng không ai quan tâm đến việc bạn có nghiện ma túy hay không. Khi tôi là một trong những siêu mẫu đình đám nhất thế giới. Mọi người tán tụng tôi nhưng có thể sau lưng tôi, họ nói rằng, tôi làm được như vậy là nhờ vào ma túy. Ôi, tôi mặc kệ những suy nghĩ đó. Dù sao, giờ đây tôi cũng rất hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi thực sự đã là một người có thể chiến thắng được bản thân”.

 

Sắp tới, Naomi sẽ tổ chức một cuộc thi nhằm tìm ra cho mình một trợ lý mới. Cuộc thi này của Naomi sẽ thực hiện thành show truyền hình dài kỳ trên kênh MTV.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Celebs