Mỹ Uyên đi cấp cứu vì đau ruột thừa

(Dân trí) - Sáng 24/5, nữ diễn viên xinh đẹp của sân khấu kịch TPHCM phải cấp cứu trong bệnh viện An Sinh, TPHCM do bị đau ruột thừa. Cô đã được đưa đi cấp cứu và được mổ kịp thời nên hiện tại sức khỏe của Mỹ Uyên đang trên đường hồi phục khá tốt.

 
 
Mỹ Uyên đi cấp cứu vì đau ruột thừa  - 1
Mỹ Uyên bị đau ruột thừa và đã phải trải qua một ca phẫu thuật.

Khi đang tham gia diễn xuất trong một bộ phim vào sáng 24/5 thì Mỹ Uyên thấy bị đau bụng dữ dội. Ban đầu cô nghĩ chỉ là do mình ăn phải thứ gì đó không tốt nên mới bị đau bụng nên Mỹ Uyên vẫn cố gắng diễn xuất để hoàn thành cảnh quay của mình, không làm ảnh hưởng tới các bạn diễn khác. Tuy nhiên, khi nhận ra vẻ mặt đau đớn bất thường của Mỹ Uyên, NSƯT Kim Xuân đã khuyên cô ngưng diễn để đi kiểm tra. 

 

Ban đầu, Mỹ Uyên không chịu nhưng rồi cơn đau đã đánh gục cô, và đoàn phim phải nhanh chóng đưa cô đi cấp cứu. Kết quả là các bác sĩ cho biết, ruột thừa của Mỹ Uyên đã mưng mủ, sưng tấy lên và sắp vỡ. Chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi thì hậu quả đã rất nguy hiểm và quyết định tiến hành ca mổ ngay. Sau một ngày được mổ và hồi sức, hiện sức khỏe của Mỹ Uyên đã dần hồi phục.

 

Thăm Mỹ Uyên tại phòng bệnh của bệnh viện An Sinh, cô cho biết, hiện cô vẫn cảm thấy rất đau vì vết mổ. “Đêm qua (24/5) thậm chí Uyên không ngủ được vì đau, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Chỉ áy náy là mình nằm viện thì các kế hoạch công việc của đoàn phim cũng như đoàn kịch bị ảnh hưởng khá nhiều. Mong là sớm khỏe để trở lại với công việc”, Mỹ Uyên tâm sự.

 

Nữ diễn viên vừa mới nhận huy chương vàng tại Hội diễn, kịch nói chuyên nghiệp 2009 này là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu và thành danh của làng kịch TPHCM cũng như cả nước. Vậy nên sự vắng mặt của cô sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nơi cô đang công tác là sân khấu kịch 5B trong khoảng thời gian 3 tuần chờ Mỹ Uyên hồi phục sau ca mổ.

 

Phan Anh