Mỹ Linh: “Tôi thuộc về gia đình”

Khác với nhiều ngôi sao khác hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Mỹ Linh thể hiện quan niệm sống: “Tôi thuộc về gia đình” bằng cách mua nhà ở xa khu trung tâm và dành phần lớn thời gian trong cuộc sống cho gia đình, cho các con.

 
 
Mỹ Linh: “Tôi thuộc về gia đình” - 1
Mỹ Linh thừa nhận cô là phụ nữ thuộc về gia đình.

 

Có cảm giác như chị đang dần bứt khỏi guồng quay hối hả của các buổi biểu diễn giải trí. Chị xuất hiện ít hơn, đó có phải là một lựa chọn khôn ngoan khi mà thị trường âm nhạc hiện nay bị đánh giá là bát nháo?

 

Tôi không thuộc về sự hào nhoáng của thế giới bạn nói đến, đó không phải là điều tôi hướng tới. Tôi chỉ muốn mình được thực sự là bản thân mình, nói tiếng nói của mình. Khi đó bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của bạn bè cũng như đồng nghiệp.

 

Nhưng chị cũng không thờ ơ với âm nhạc Việt hiện nay chứ?

 

Tôi nhận thấy sự chững lại của âm nhạc trong vài năm trở lại đây, thiếu những nhân tố tài năng mới có thể cho những nguồn cảm hứng mới. Bản thân tôi cũng ít nghe nhạc Việt, vì những gì mình muốn thưởng thức và có thể thưởng thức được ở âm nhạc nước nhà trở nên rất hiếm hoi. Nhạc giới trẻ đang nghe thì thực ra tôi hầu như không hiểu cả về phần âm nhạc cũng như về nội dung. Chỉ có một số ca sĩ trẻ, một số nhạc sĩ là tôi thấy hay và có tên đáng kể.

 

Chị có cảm thấy một số giọng ca thế hệ như chị lạc lõng trước sự phát triển bùng nổ của nhạc trẻ, ca sĩ trẻ thời gian gần đây trên thị trường nhạc Việt?

 

Teen và nhạc của giới trẻ luôn gợi cho người ta nghĩ đến những giá trị không mấy bền vững. Tuy vậy tính về mặt thị trường thì nó là thị trường vừa dễ tính lại tiềm năng. Thế cho nên việc người ta đổ xô vào thị trường này cũng không có gì khó hiểu lắm. Tuy vẫn có nhiều những khán giả trẻ tuổi nghe nhạc của tôi nhưng về mặt đại chúng mà nhận định thì họ không phải là tầng lớp khán giả tôi hướng đến.

 

Người ta nói các ca sĩ nổi tiếng đang dần cũ đi, đang loay hoay tìm cách vượt lên trên cái bóng của chính mình, chị vẫn xuất hiện thường xuyên ở nhiều chương trình, hát ở nhiều sân khấu với những bản nhạc cũ. Phải chăng chị ngày càng thận trọng và khó bứt phá hơn?

 

Ai cũng sẽ phải già đi và cũ đi chứ, sao mà cứ mới mãi được, đó là quy luật mà, "tre già măng mọc". Tuy nhiên tôi biết mình có khán giả của mình, những người đánh giá được giá trị của tôi. Tin tưởng như vậy tôi vẫn cứ tiếp tục đi đường của mình mà không quá thận trọng cũng như không quá vội vàng.
 
Mỹ Linh: “Tôi thuộc về gia đình” - 2

 

Nhưng khán giả vẫn đang trông đợi một sản phẩm mới của chị?

 

Tôi đang làm một album acoustic (sử dụng các nhạc cụ bằng gỗ và không sử dụng điện), nhưng là một thứ acoustic hiện đại chứ không phải là acoustic chỉ có piano, ghi-ta thùng... Nó là một thứ acoustic nhưng vẫn phải hiện đại và thời trang. Album mới của tôi sẽ ra mắt cuối năm nay.

 

Chị đã dành cả khoảng thời gian vừa rồi cho gia đình, với một người phụ nữ thông minh và tỉnh táo như chị, luôn xác định được thứ tự ưu tiên trong những khoảng thời gian nhất định, điều đó phải chăng là điều khác biệt giữa chị và những nữ nghệ sĩ khác?

 

Mỹ Linh nghĩ rằng, với mỗi người mẹ thì việc sinh con, chăm lo và dạy bảo những đứa con của mình là thiên chức ông trời đã ban cho, thế nên mới có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Người mẹ bao giờ cũng có thể gần gũi với con hơn và chỉ bảo chúng chi tiết và tỉ mỉ hơn. Không dám nhận mình là người thông minh và tỉnh táo nhưng tôi nghĩ mình là người hướng thiện và biết được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình để cố gắng hòa hợp được với những người khác.

 

Chị có cảm ơn số phận vì đã cho mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng?

 

Nghề ca hát mang lại cho tôi bạn bè, gia đình, danh tiếng và cả tiền bạc nữa. Nếu không có giọng hát hay được khán giả nhìn nhận, tôi đã không bao giờ có thể có ngày hôm nay. Tôi thực sự đã rất may mắn vì có nhiều người cũng có giọng hát hay nhưng không phải ai cũng có may mắn được như tôi.
 
Mỹ Linh: “Tôi thuộc về gia đình” - 3
Mỹ Linh và các con tại ngôi nhà ở ngoại thành

 

Cuộc sống hiện nay nhiều áp lực với phụ nữ, càng nhiều hơn khi là một ngôi sao. Chị có thấy thế không?

 

Tôi nghĩ việc người phụ nữ ngày nay chịu áp lực nhiều từ việc cơ quan, xã hội, việc gia đình... do tư duy về cuộc sống thay đổi, nhu cầu nhiều lên. Xã hội và gia đình đòi hỏi ở người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" và bản thân những người phụ nữ cũng đang được dạy rằng họ cần phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành người phụ nữ hoàn hảo như thế. Tôi nhận thấy chính từ những quan điểm như vậy làm cho phụ nữ ngày càng chịu nhiều áp lực hơn.

 

Chị nói rằng mình rất biết ơn cuộc sống này. Có phải vì thế mà chị nhận lời là Đại sứ thiện chí của chương trình "Trái tim cho em", hỗ trợ trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật?

 

Tôi biết rằng mình đã được nhận nhiều rồi nên việc cho đi một phần những gì mình đã nhận là điều cần làm. Trong quá trình chứng kiến giây phút sự sống hồi sinh trở lại với những cơ thể trẻ thơ, tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống này, ngoài thời gian tất bật lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, giúp đỡ người khác là công việc mang lại nhiều ý nghĩa và niềm vui sống.

 

Theo ĐS & PL