Mùa lễ hội quảng bá văn hóa chào đón Olympics của London

(Dân trí) - Lễ hội quy tụ 37 đoàn kịch trên khắp thế giới sẽ được tổ chức tại London trong tháng 5 tới. Lễ hội này sẽ cùng hòa chung với không khí chào đón Thế vận hổi thể thao sẽ diễn ra trong mùa hè sắp tới.

Sắp tới đây, sẽ có thêm một lễ hội quy tụ 37 đoàn kịch trên khắp thế giới về diễn 37 vở kịch của Shakespeare bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Lễ hội mang tên Globe to Globe do một nhà hát ở London tổ chức sẽ hòa cùng không khí đón Olympics mùa hè.

 

Su đăng, Nam Phi, Bê-la-rút và Afahanistan là 3 trong nhiều quốc gia lần đầu tiên diễn kịch của Shakespeare hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhà hát của thành London sẽ diễn vở kịch “Love’s Labour’s Lost” một cách đầy thú vị và hóm hỉnh với lối chơi chữ vô cùng tài hoa. Đây có lẽ là lễ hội lớn nhất từng có để tôn vinh đại thi hào Shakespeare cùng các vở kịch của ông.
 
Mùa lễ hội quảng bá văn hóa chào đón Olympics của London

Các diễn viên diễn vở kịch Henry VIII của Shakespeare năm 2010

 

Giám đốc tổ chức Globe to Globe cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng mở cửa giới thiệu văn hóa của mình tới toàn thế giới. Mùa lễ hội này mang lại cho mọi người cơ hội thưởng thức các vở kịch nổi tiếng bằng nhiều cách khác nhờ màu sắc đa dạng của các đoàn kịch từ những các quốc gia khác mà có lẽ khán giả chưa bao giờ biết đến. Đây là cơ hội cả đời để xem tác phẩm của Shakespeare bằng cách mà bạn chưa từng trải nghiệm bao giờ.”

 

Cùng với đó, khán giả sẽ ngạc nhiên đầy thú vị khi xem ba vở kịch của các đoàn đến từ Serbia, Albania và Macedonia.

 

Tuy nhiên, sự sáng tạo có vẻ như “quá nhiều” trong mùa lễ hội này cũng gây nên nhiều tranh cãi. Một nhóm gồm các diễn viên, đạo diễn và các nhà làm phim hàng đầu Anh quốc đã kí một thư chung, phản đối ý kiến của nhà hát quốc gia Habima đến từ Israel, đơn vị diễn “The Merchant of Venice” vào cuối tháng 5 này.

 

Mai Tân

Theo Reuters