Khởi động thị trường phim Tết 2009:

“Mùa” của các đạo diễn Việt kiều?

(Dân trí)- Tháng 7 là thời điểm bắt đầu tăng tốc trong cuộc chạy đua cho mùa phim cuối năm, thế nhưng “đình đám” nhất trong số những dự án phim đã triển khai, đến nay chỉ có ba bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh, Victor Vũ và Nguyễn Trọng Khoa.

Làn sóng trở về của các đạo diễn Việt kiều những năm gần đây đã làm thị trường phim Việt trở nên sôi động. Phát “súng” khuấy động đầu tiên cho loạt phim cuối năm nay là Chuyện tình xa xứ của đạo diễn Victor Vũ, người từng được biết đến qua những bộ phim kinh dị như Oan hồnBuổi sáng đầu năm.

 

Được biết Chuyện tình xa xứ là sản phẩm đầu tiên của Hãng Wonderboy Entertainment (công ty của người đẹp Trương Ngọc Ánh) cũng như của đạo diễn Victor Vũ tại quê nhà.

 

Phim xoay quanh đề tài tình cảm lãng mạn hiện đại, cốt chuyện chính về cuộc sống của những du học sinh Việt tại Mỹ. Hiện tại phim đã hoàn thành giai đoạn một tại TPHCM, giữa tháng 8 tới sẽ tiến hành quay bối cảnh tại quận Cam, California. Bộ phim hứa hẹn sự hấp dẫn bởi có nhiều tình tiết hài hước, thêm vào đó là sự góp mặt của một dàn diễn viên đẹp trong nước lẫn ở hải ngoại: Bình Minh, Huy Khánh, Ngọc Diệp, Kathy Nguyễn...

 

Nằm trong dự định phim Tết còn có bộ phim 14 ngày của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa, vừa được “bấm máy” cách đây 3 tháng. Với Trọng Khoa, đây là “đứa con cưng” đầu tiên mà anh làm tại Việt Nam sau hơn 30 năm sống nơi xứ người.

 

Có thể nói, nội dung phim cũng chính là những cảm nhận của những người làm phim, những Việt kiều thế hệ thứ 2 cảm nhận về sự thay đổi của quê hương mình. Với ê-kíp từng làm nên bộ phim Dòng máu anh hùng, với khoản đầu tư trên 300 000 USD, hãng phim Chánh Phương và đạo diễn Việt kiều Trọng Khoa mong muốn sẽ tạo được cơn sốt vào dịp tết sắp tới và có thể bán sang thị trường nước ngoài. 

 

“Mùa” của các đạo diễn Việt kiều? - 1

Đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa (trái) và đạo diễn Việt kiều Victor Vũ

 

So với hai đạo diễn kể trên, Lưu Huỳnh có bề dày kinh nghiệm hơn khi làm phim ở quê nhà. Trở lại sau khi đã tạo được tiếng vang sau phim Áo lụa Hà Đông, lần thứ 3 này đạo diễn Lưu Huỳnh đã quyết định kiêm thêm luôn vai trò viết kịch bản phim Huyền thoại bất tử. Phim vừa được bấm máy vào đầu tháng 7 này và hi vọng sẽ hoàn thành trong vòng 5 tháng để có thể kịp kế hoạch trong mùa phim Tết đầu năm. 

 

Với Huyền thoại bất tử, Hãng phim Phước Sang đã quyết định thay đổi “khẩu vị” mới cho khán giả bằng một bộ phim đậm chất võ thuật xen lẫn tình cảm. Chi phí đầu tư dự kiến lên đến hơn 10 tỉ đồng, chưa kể hậu kỳ của phim sẽ được thực hiện tại những trung tâm điện ảnh lớn của khu vực: Hong Kong, Ấn Độ đã phần nào cho thấy đây sẽ là một “quả bom tấn” khi ra mắt khán giả.

 

Chưa biết các bộ phim kể trên có thu hút được khán giả như đã làm được với báo giới trước khi phát hành hay không. Bởi ngoại trừ Áo lụa Hà ĐôngDòng máu anh hùng được khán giả trong nước đón nhận nhiệt tình, còn các phim của các Việt kiều khác mặc dù được khán giả nước ngoài tán dương nhưng lại không được chú ý nhiều trong nước. 

 

Trong những kế hoạch phát hành cho mùa phim Tết, vẫn nghe rằng sẽ có những bộ phim như: Đẹp từng xangtimet (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) hay Giải cứu thần chết (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng)….thế nhưng ấy mới là dự án trong những tháng tới. Xem ra, tạm thời lợi thế đang nghiêng về những đạo diễn Việt Kiều khi so về thời điểm xuất phát họ đã đi trước một bước.

 

 

Lê Phương