Nhà sản xuất phim Ấn Độ phủ nhận thông tin nữ diễn viên Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể

(Dân trí) - Nhà sản xuất phim Ấn Độ - Priyadarshan bất ngờ chỉ trích truyền thông đưa tin sai về việc Bhavana bị cưỡng dâm trong khi nam diễn viên Dileep đã bị truyền thông “gán tội” trong vụ cướp hiếp tập thể đang gây chấn động toàn quốc thời điểm này.

Nữ diễn viên Ấn Độ bị 7 người đàn ông cưỡng hiếp trên xe hơi

Sự việc xảy ra vào ngày 17/2 vừa rồi và tới ngày 19/2, cảnh sát Ấn Độ đã bắt được 2 trong số 7 nghi phạm. Họ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Dư luận Ấn Độ đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ nữ viễn viên Bhavana và kêu gọi công lý cũng như sự bảo vệ cần thiết đối với phụ nữ nước này trước nạn xâm hại tình dục.


Nữ diễn viên Bhavana - nạn nhân của vụ tấn công tình dục tập thể gây chấn động Ấn Độ tháng 2/2017

Nữ diễn viên Bhavana - nạn nhân của vụ tấn công tình dục tập thể gây chấn động Ấn Độ tháng 2/2017

Sau khi cảnh sát hé lộ thông tin về cuộc gọi điện thoại đầy nghi vấn giữa kẻ chủ mưu vụ việc cùng một nam diễn viên kiêm nhà sản xuất điện ảnh Ấn Độ vào tối 17/2, gần thời điểm xảy ra vụ việc, mọi sự quan tâm đã dồn về phía nam diễn viên nổi tiếng Dileep. Thậm chí một tờ báo của Ấn Độ còn khẳng định Dileep có liên quan quan tới vụ việc. Tuy nhiên, sau hơn một này im lặng, Dileep đã bất ngờ lên tiếng thanh minh.

Anh khẳng định không có liên lạc, trực tiếp hay gián tiếp, với bất kỳ kẻ tình nghi nào trong vụ cưỡng hiếp tập thể này. “Tôi thỉnh cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và hoàn tất vụ việc. Tôi cũng hi vọng kết quả điều tra hoàn toàn chân thật và đưa những kẻ phạm tội ra anh sáng. Tôi cũng mong rằng những kẻ phạm tội sẽ phải nhận hình phạt cao nhất càng sớm càng tốt”, Dileep viết trên trang cá nhân.

Sở dĩ có thông tin Dileep có liên quan tới vụ việc là bởi vài ngày trước, nam diễn viên nổi tiếng này đã bị cảnh sát thẩm vấn về vụ việc. Nam diễn viên 49 tuổi hiện đang sống tại Aluva cho hay: “Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng, tất cả mọi người đang hiểu sai tôi. Không có bất kỳ một cảnh sát nào tới nhà tôi. Họ không liên lạc với tôi qua điện thoại hay bất kỳ hình thức nào”.

Nam diễn viên U50 cũng bày tỏ sự ủng hộ của anh đối với nữ diễn viên Bhavana. Anh cho biết rất buồn khi hay tin về vụ việc xảy ra vào tối 17/2. Anh mong rằng, những kẻ gây tội sẽ sớm bị trừng phạt để có thể tìm thấy sự công bằng cho phụ nữ cũng như toàn người dân sống tại Ấn Độ.


Một nhà sản xuất phim của Ấn Độ phủ nhận thông tin Bhavana bị cưỡng hiếp mà chỉ bị những kẻ tình nghi quấy nhiễu và chụp ảnh khỏa thân để tống tiền.

Một nhà sản xuất phim của Ấn Độ phủ nhận thông tin Bhavana bị cưỡng hiếp mà chỉ bị những kẻ tình nghi quấy nhiễu và chụp ảnh khỏa thân để tống tiền.

Vụ cưỡng dâm tập thể của nữ diễn viên Bhavana đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên toàn Ấn Độ. Hiện tại, nữ diễn viên 31 tuổi đã bước đầu vượt qua giai đoạn sốc tâm lý ban đầu và nhận được sự chăm sóc của người thân cũng như sự động viên của các đồng nghiệp, fan trên toàn quốc. Cô sẽ sớm quay lại với công việc trong thời gian tới.

Trong khi cả nước và nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự cảm thông với nữ diễn viên Bhavana, thì nhà sản xuất phim Ấn Độ - Priyadarshan bất ngờ chỉ trích truyền thông đưa tin sai về việc Bhavana bị cưỡng dâm. Ông viết trên trang cá nhân: “Sáng nay tỉnh dậy và nhìn thấy một loạt thông tin về vụ việc được đưa lại sai lệch và cảm tính. Cô ấy không hề bị cưỡng hiếp. Tôi đã nói chuyện với cô ấy ngay sau khi vụ việc khủng khiếp này và cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy không bị cưỡng hiếp. Đúng là cô ấy đã bị tài xế cũ bắt cóc và người này đang bị cảnh sát bắt giữ. Những người bị tình nghi dã đột nhập vào trong xe hơi của cô ấy, và chụp hình cô ấy với ý định làm hủy hoại danh tiếng cũng như tống tiền cô ấy”.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Priyadarshan cùng nhiều đồng nghiệp của ông đều thống nhất rằng, những hành động xâm phạm phụ nữ cần bị trừng phạt thích đáng và mong Bhavana sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nhà sản xuất Priyadarshan còn nhận xét nữ diễn viên Bhavana là một người thân thiện, dễ mến và luôn mang lại niềm vui ở trường quay. Ông cũng khẳng định, Bhavana đã đính hôn với một nhà sản xuất phim và sẽ làm đám cưới vào tháng tới như dự kiến. Theo ông, sự cố lần này không làm chồng sắp cưới của Bhavana thay đổi quyết định kết hôn và anh muốn ở bên cô tới cuối đời.

Sunil Kumar, hay còn có tên là Pulsar Suni, và là tài xế cũ của Bhavana đã bị bắt giữ vào ngày 23/2. Hắn được cho là kẻ cầm đầu trong vụ quấy rối nữ diễn viên. Sunil Kumar đã tự đầu thú vào hôm đó. Cảnh sát đã bắt giữ tên này cùng một bị cáo khác tên là Vijeesh.

Mi Vân
Theo News