Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng

(Dân trí) - Ai cũng có mơ ước, đặc biệt là vào những ngày đầu năm mới, trong không khí của mùa xuân, mỗi người lại nguyện cầu cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Vậy, những người đàn ông nổi tiếng và tài năng sẽ ước nguyện gì trong năm mới này?

Ca sĩ Hoàng Hải

 

2006 là năm có quá nhiều thiên tai, chúng ta chứng kiến rất nhiều cơn bão đổ bộ vào miền Trung và , Hoàng Hải đã qua những nơi đó trong thời gian đi lưu diễn. Cảnh tượng rất thương tâm nên Hoàng Hải mong một năm mới sẽ không còn nhiều thiên tai. Đồng bào miền Trung sẽ đỡ vất vả hơn và tất cả những người nghèo trên cả nước sẽ được cộng đồng chú ý và quan tâm nhiều hơn.

 

Mình không ước điều gì cho bản thân mình bởi mình nghĩ, nếu xét về công việc thì mọi điều ước chỉ là động lực để mình phấn đấu, còn làm được hay không đều do chính bản thân!

 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

 

Năm vừa qua thật sự là một năm đáng nhớ và khá thành công của Tuấn. Tuấn đã làm được một phần ước mơ của mình, đấy là được hát và giới thiệu hình ảnh của mình đến với khá giả. Trưởng thành từ Sao Mai Điểm Hẹn 2006, được giải thưởng ca sĩ triển vọng và sau đó là giải triển vọng của Làn Sóng Xanh là những khoảnh khắc không bao giờ Tuấn quên được.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 1
Ca sĩ Hà Anh Tuấn

 

Sang năm mới, Tuấn cầu mong cho những dự án âm nhạc và những đĩa nhạc của mình sẽ không còn phải chờ lâu để có thể đến tay người nghe nhạc, hơi tham lam một tí nhưng cũng ước mơ được xuất hiện thật nhiều trong các chương trình lớn với hình ảnh mới. 

 

Ca sĩ Lê Hiếu

 

Năm qua Hiếu đã kịp ra mắt album Vol4 Để trọn đời thương nhớ và được công chúng đón nhận rất tốt. Chỉ tiếc chưa hoàn thành một album video clip, hy vọng sẽ thực hiện trong năm 2007. Ước mơ lớn nhất là gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát và thực hiện thành công live show dành cho sinh viên tại Hà  Nội. 

 

Ca sĩ Quang Dũng

 

Năm qua thành công với một loạt album mang phong cách và thương hiệu của mình là những album gồm một chữ như Nguyệt, Em... Còn một điều nữa là Quang Dũng đã có một đêm nhạc với những tình ca. Chính vì thế mong muốn năm tới Dũng vẫn mong một dự định chuẩn bị chương trình trong 2007 được suôn sẻ.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 2
 Ca sĩ Quang Dũng

 

Dũng cũng mong ước gia đình của mình được đoàn tụ. Vì hiện giờ các thành viên trong gia đình Dũng đang ở nhiều nơi, người Quy Nhơn, người Sài Gòn nên mong muốn mọi người sẽ được gần nhau để giúp đỡ nhau trong công việc cũng như tình cảm. 

 

Người mẫu Đức Hải

 

Năm qua Hải luôn ở trong trạng thái trăn trở làm sao phát triển tốt công việc kinh doanh và dành thêm thời gian cho hạnh phúc gia đình, bản thân. Nên năm mới đến, ước mơ lớn nhất của Đức Hải chỉ là một gia đình hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào và có cơ hội trở lại làm kinh doanh thời trang, đồng thời tiếp tục phát triển kinh doanh nhà hàng sẵn có. Còn một ước mơ giản dị nữa là có một ngày vui vẻ, không suy nghĩ về bất cứ điều gì và chơi đùa với con chó nho nhỏ nặng… 90 kg của Hải!

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 3

  Người mẫu Đức Hải mơ ước có một gia đình

hạnh phúc và trở lại làm kinh doanh thời trang.

 

Ca sĩ Đăng Khôi

 

Năm 2006, thấy thành công nhất của Khôi là hoàn thành xong dự án Từ Bắc... tới Nam, đúng như tên của album Vol3. Giờ đây Khôi đã chuyển hẳn công việc cũng như cuộc sống vào TPHCM, thời gian vừa qua khi ở miền Nam, Khôi đã ổn định được nhà ở, tìm kiếm ê-kíp làm việc riêng cho mình, xây dựng phòng thu riêng...  Chính với phòng thu này, Khôi thực hiện và phát hành album Thiên đường vắng em.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 4

Ca sĩ Đăng Khôi

 

Do vậy, ước mơ lớn nhất của Đăng Khôi là luôn mong mình phải đi hết và đạt được thành tựu lớn, đóng góp cho âm nhạc. Mong bố mẹ, em trai và Đăng Khôi luôn vui vẻ, sống yên ấm, đầy đủ. 

 

Diễn viên Ngọc Thuận

 

Thuận vừa đóng xong phim Trai nhảy và thấy bộ phim có dấu hiệu nóng lên khi phát hành nên cũng lấy làm mừng lắm. Khi lên thành phố lập nghiệp, Thuận đã chọn ngạch diễn viên để học hành vì thế mong ước sau này sẽ là một diễn viên, mà đã là diễn viên, ai chẳng muốn nổi tiếng cơ chứ!

 

Chính vì thế năm mới, Thuận mong cuối năm sẽ tốt nghiệp trường SKĐA loại giỏi, sau đó được tham gia thêm nhiều phim nữa, và phải gặp những kịch bản hay, phim có kinh phí đầu tư lớn. Như vậy là quá tham lam rồi!  

 

MC Tuấn Tú

 

Năm vừa rồi là năm rất vất vả với Tuấn Tú vì vừa đi học vừa đi làm ở đài truyền hình và còn đi đóng phim nữa. Trong năm 2007 này, Tú hy vọng có nhiều thời gian cho việc học, mong mình có thể hoà nhập và dẫn tốt chương trình Chiếc nón kỳ diệu phiên bản mới hấp dẫn hơn với rất nhiều những trò chơi phụ và luật chơi khác có lợi cho khán giả và người chơi hơn.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 5

Tuấn Tú hi vọng sang năm “con ỉn” này

sẽ có nhiều thời gian cho việc học và dẫn tốt

chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" phiên bản mới.

 

Và một điều nữa là Tuấn Tú mong bộ phim hiện Tuấn Tú đang tham gia Vũ điệu tử thần của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng sẽ được khán giả đón nhận vì Tú trong bộ phim này sẽ khác hẳn với Tú ở ngoài đời. Chắc chắn vai diễn này sẽ mang lại cho khán giả rất nhiều điều thú vị.Và trong năm tới, chắc chắn Tuấn Tú cũng sẽ tham gia một vài bộ phim nữa (xin cho phép chưa tiết lộ).

 

Ca sĩ Tuấn Hưng

 

Có một ước mơ tưởng như là dễ nhưng mãi Hưng vẫn chưa thực hiện được, đó là ăn cơm cùng với những người nghèo. Vì thế năm nay vẫn ước thực hiện kế hoạch đó. Ăn cơm ở đây, nghĩa là Tuấn Hưng sẽ vận động các anh chị em nghệ sĩ cùng đến chia sẻ bữa ăn với người nghèo để thấy họ quý cuộc sống, quý đồng tiền đến thế nào. Chỉ khi mình chứng kiến nỗi khổ của người khác thì con người mình mới rung động và nảy sinh lòng nhân đạo. Tuấn Hưng muốn mình sẽ là người đánh thức lòng nhân ái và tạo cơ hội cho các anh chị em nghệ sĩ tham gia.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 6

Ca sĩ Tuấn Hưng ước mơ:

“ăn cơm cùng với những người nghèo”.

 

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

 

Năm qua ơn trời, tất cả những dự định của Kasim đã thực hiện tốt. Hai album Mặt trời bên kiaVì sao đã được khán giả đón nhận.

 

Mơ ước của những người đàn ông nổi tiếng  - 7
 Kasim Hoàng Vũ

 

Mẹ Kasim là người rất tận tuỵ, lo từng công việc thu âm và chăm sóc nhà cửa của Kasim tại Sài Gòn cũng như gia đình ở Đà Nẵng. Nếu không có mẹ thì Kasim khó có được ngay hôm nay. Đối với Kasim, mẹ là một báu vật quý nhất trên thế gian này, nên Kasim chỉ mong sức khoẻ thật tốt cho mẹ, như vậy Kasim mới yên tâm để lao động nghệ thuật. Có sức khoẻ thì làm gì cũng thành công hết.

 

Vương Binh