Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho trọn vẹn

Tuy Jeremy Renner và Huỳnh Hiểu Minh có những tài năng khác nhau, nhưng họ đều là những cá nhân xuất sắc đại diện cho dám hoài nghi những điều vốn được mặc định như khuôn khổ, và nhất là không ngại thay đổi.

Câu nói trên là một phương châm tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự không phải ai trong chúng ta cũng có thể cắt nghĩa được thế nào là “sống trọn vẹn”. Trước đây, “sống trọn vẹn” có thể được hiểu là việc có một công việc ổn định, lập gia đình, và nhìn thấy con cái khôn lớn. Thế nhưng, sự phát triển không ngừng của xã hội cũng làm nhiều định nghĩa phải thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Ngày nay, giới trẻ hiện đại coi “sống trọn vẹn” là được sống hết mình với đam mê, không gò bó bản thân vào bất cứ một khuôn khổ nào, cống hiến tất cả các tài năng của mình. Chính vì vậy, cuộc sống thời nay là cuộc sống đa sắc diện / sống động / đáng nhớ với những cá nhân đa tài / đầy đam mê / đầy hoài bão.

Hai đại diện nổi tiếng nhất cho phương châm sống trên phải kể đến ngôi sao Hollywood Jeremy Renner và tài tử điện ảnh Huỳnh Hiểu Minh.

Khởi nghiệp diễn xuất trong một số phim dành cho thiếu niên và phim truyền hình, Jeremy Renner dần khẳng định mình với các vai diễn ấn tượng trong cả hai thể loại phim độc lập và phim bom tấn với các nhân vật đa chiều như kẻ quyền lực / tri thức / anh hùng, với đỉnh cao là đề cử giải Oscar cho diễn xuất trong phim The Hurt Locker. Từ đó, anh tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình trong các phim bom tấn như The Bourne Legacy, Mission Impossible – Ghost Protocol, và loạt phim siêu anh hùng The Avengers.

Jemery Renner còn tiếp tục thử sức mình ở vị trí đạo diễn / nhà sản xuất với sản phẩm đầu tay là bộ phim được đánh giá cao Kill the Messenger. Đồng thời là một nhạc sĩ toàn năng có khả năng chơi trống, guitar, keyboards và cả vocals, Jeremy từng chơi cho một ban nhạc khi còn trẻ. Tuy nhiên, tài năng của tài tử này không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nghệ thuật. Ít ai biết được rằng, Jeremy Renner còn biến đam mê kiến trúc của mình thành công việc kinh doanh thành công, khi anh hợp tác thành lập một công ty chuyên trùng tu và bán lại các công trình nhà cổ với diễn viên / nhà thiết kế nội thất Kristoffer Winters.
Jemery Renner còn tiếp tục thử sức mình ở vị trí đạo diễn / nhà sản xuất với sản phẩm đầu tay là bộ phim được đánh giá cao Kill the Messenger. Đồng thời là một nhạc sĩ toàn năng có khả năng chơi trống, guitar, keyboards và cả vocals, Jeremy từng chơi cho một ban nhạc khi còn trẻ. Tuy nhiên, tài năng của tài tử này không chỉ gói gọn trong lĩnh vực nghệ thuật. Ít ai biết được rằng, Jeremy Renner còn biến đam mê kiến trúc của mình thành công việc kinh doanh thành công, khi anh hợp tác thành lập một công ty chuyên trùng tu và bán lại các công trình nhà cổ với diễn viên / nhà thiết kế nội thất Kristoffer Winters.

Về phần Huỳnh Hiểu Minh, anh lớn lên với mong muốn trở thành một nhà khoa học, nhưng bất ngờ rẽ ngang vào con đường nghệ thuật võ thuật trong loạt phim truyền hình The Return of the Condor và Shanghai Bund nói về giới xã hội đen những năm 1920. Anh tiếp tục chứng tỏ vị thế của một ngôi sao điện ảnh qua những bộ phim như The Sniper, The Message, và Ip Man 2. Không những thế, anh còn thể hiện mình là một ca sĩ tài năng khi thể hiện ca khúc chủ đề của phim Shanghai Bund, và bài hát này cũng đã xuất hiện trong album đầu tiên của anh. Cũng chính nhờ tài ca hát mà anh đã gặp được người vợ của mình, Angelababy, tại một bữa tiệc karaoke.

Không những thế, Huỳnh Hiểu Minh còn được yêu mến qua các hoạt động từ thiện và những đóng góp cho môi trường. Năm 2007, Huỳnh Hiểu Minh biểu diễn tại buổi hoà nhạc Live Earth tại Thượng Hải và trở thành đại sứ UNICEF vào năm 2009, anh tham gia chạy bộ từ thiện gây quỹ để giúp các em nhỏ nạn nhân trong vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên ổn định cuộc sống. Hiện tại, anh đang nhận nuôi hai chú gấu trúc với vai trò là đại sứ của Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ Gấu trúc Khổng lồ Trung Quốc.
Không những thế, Huỳnh Hiểu Minh còn được yêu mến qua các hoạt động từ thiện và những đóng góp cho môi trường. Năm 2007, Huỳnh Hiểu Minh biểu diễn tại buổi hoà nhạc Live Earth tại Thượng Hải và trở thành đại sứ UNICEF vào năm 2009, anh tham gia chạy bộ từ thiện gây quỹ để giúp các em nhỏ nạn nhân trong vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên ổn định cuộc sống. Hiện tại, anh đang nhận nuôi hai chú gấu trúc với vai trò là đại sứ của Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ Gấu trúc Khổng lồ Trung Quốc.

Tuy Jeremy Renner và Huỳnh Hiểu Minh có những tài năng khác nhau, nhưng họ đều là những cá nhân xuất sắc đại diện cho dám hoài nghi những điều vốn được mặc định như khuôn khổ, và nhất là không ngại thay đổi. Và đó cũng chính là tinh thần / cảm hứng mà chiến dịch One Life / Live Them (tạm dịch: Một cuộc đời / Sống muôn vẻ) muốn truyền đến cho các bạn trẻ.

Chiến dịch One Life / Live Them www.onelifelivethem.vn. muốn các bạn trẻ hãy thể hiện hết những tài năng của mình, hãy sống bằng chính những đam mê cháy bỏng, hãy dám thực hiện những ước mơ đã ấp ủ bấy lâu nay. Không bao giờ là quá muốn để thực hiện một dự định nào đấy, vì thế hãy đừng chần chừ, chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống trọn vẹn cuộc đời đó.