Miranda Kerr: Giảm công việc vì con

(Dân trí) - “Thiên thần” của đồ lót Victoria’s Secret cho biết, kể từ khi sinh con trai, cô giảm tải khối lượng công việc để được ở bên con nhiều hơn.

Miranda Kerr sinh con trai đầu lòng hồi tháng 1 vừa qua và hiện tại, đi đâu, chân dài Úc cũng mang theo con trai cưng của mình.

 

Trả lời phỏng vấn tạp chí InStyle Australia, siêu mẫu 28 tuổi cho biết: “Tôi từng làm việc tới 18 giờ mỗi ngày nhưng giờ thì khác rồi. Tôi sống chậm lại để dành thời gian cho Flynn. Tối nào mẹ con tôi cũng tắm với nhau và thứ tự ưu tiên của tôi đã thay đổi, ở vị trí thứ nhất là vai trò người vợ, người mẹ và sau đó mới tới công việc. Khi tôi làm việc, tôi luôn cân nhắc sao cho đó sẽ là quyết định hợp lý nhất trong thời điểm đó.”
 
Miranda Kerr: Giảm công việc vì con - 1

 

Siêu mẫu xinh đẹp cũng kể rằng cô không sao quên được thời gian “vượt cạn” vì nó quá dài và đau đớn.

 

“Tôi đã từng nghĩ tôi có thể chết, vì tôi quá đau đớn. Khi ấy tôi đã nghĩ: “Vì sao những phụ nữ khác có thể làm được?” và nếu những người khác làm được thì hiển nhiên là tôi cũng có thể. Tôi rất quyết tâm.

“Flynn là một em bé “bự”. Bé chào đời nặng 4,5kg và tôi đã nghĩ, nếu cả đời này tôi không lấy lại được vóc dáng để quay lại với nghề người mẫu thì cũng chẳng sao vì tôi có một đứa con khỏe mạnh, thế là đủ.”
 
Miranda Kerr: Giảm công việc vì con - 2
Miranda Kerr và con trai cưng

“Bình thường, nếu tôi không bận công việc thì vợ chồng tôi không cần thuê vú em. Flynn giờ ngủ đêm đã ngoan hơn. Nếu tôi đi xa một ngày thì tôi sẽ vắt sữa vào bình, để vào tủ lạnh rồi chồng tôi sẽ cho con bú.”

 

Siêu mẫu Úc cũng nghĩ tới việc quay trở về Úc sinh sống lâu dài bởi: “Con tôi sẽ thích quê hương mình. Tôi đã có một tuổi thơ êm đềm ở đây. Tôi cũng làm việc với rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng người Úc và với họ, tôi luôn cảm thấy sự gắn bó đặc biệt.”
 
Miranda Kerr: Giảm công việc vì con - 3

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM