Minh Hằng “muốn đẻ liền” sau khi nghe tài năng nhí Thiên Khôi hát

(Dân trí) - Dù là lần đầu tiên được thưởng thức ca khúc “Đi đâu để thấy hoa bay” từ Thiên Khôi, thế nhưng nữ diễn viên phim “Sắc đẹp ngàn cân” đã “chìm đắm và không thể nào thoát ra được”. Trước tài năng, vẻ đáng yêu của cậu bé 12 tuổi, Minh Hằng phấn khích đến mức “muốn đẻ liền”…

Thiên Khôi hát “Tell me why”

Sau một hành trình dài, Thần tượng Âm nhạc nhí 2017 đang dần đến hồi kết. Thu Uyên, Quốc Đạt và Thiên Khôi – 3 giọng hát xuất sắc nhất với 3 màu sắc âm nhạc nổi bật nhất đã cho thấy bản lĩnh và sự lột xác mạnh mẽ trong chặng nước rút để bứt phá và chạm tay đến ngôi vị quán quân.

Ở Gala 9 cũng là đêm chung kết với chủ đề “Bứt phá” lên sóng tối ngày 4/8, mỗi thí sinh sẽ phải trình diễn 2 ca khúc để thể hiện tài năng của mình, bao gồm một ca khúc mà các bé chưa từng trình diễn và một ca khúc đã được trình diễn trong chương trình.

Ngoài bộ ba Isaac, Bích Phương và Văn Mai Hương, Gala 9 với sự xuất hiện của ca sĩ Minh Hằng trong vai trò tư vấn hướng dẫn và giám khảo khách mời. Sau Miu Lê, đến lượt Minh Hằng thổ lộ đã trở thành fan của Thiên Khôi.

Ca sĩ- diễn viên Minh Hằng là giám khảo khách mời trong đêm chung kết Thần tượng Âm nhạc nhí.
Ca sĩ- diễn viên Minh Hằng là giám khảo khách mời trong đêm chung kết Thần tượng Âm nhạc nhí.

Cậu bé 12 tuổi được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho ngôi vị quán quân không chỉ thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả ở giọng hát được xử lý ngày càng tinh tế, mà còn ở khả năng sáng tác và chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Luôn mang đến những bất ngờ trong phần trình diễn của mình qua mỗi vòng thi, và đêm qua đã chứng kiến phút giây toả sáng cậu bé 12 tuổi với ca khúc “Tell me why” vô cùng ấn tượng và đặc sắc.

“Đây mới gọi là tiết mục mở màn”, ca sĩ Isaac phấn khích chia sẻ. Với anh, Thiên Khôi luôn mạo hiểm và đã biết cách biến một ca khúc lạ thành bài hit của riêng mình. Quả thật chàng trai này đã không chỉ khiến Isaac, mà tất cả các giám khảo nổi da gà bởi giọng hát truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Trong khi đó, nữ diễn viên phim “Sắc đẹp ngàn cân” phiên bản Việt lại cảm thấy may mắn khi có mặt trên ghế nóng để thưởng thức một phần trình diễn quá xuất sắc. Nữ ca sĩ còn không ngần ngại thổ lộ, cô đã trở thành fan của Thiên Khôi bởi ấn tượng trước tài năng và gout âm nhạc văn minh, khi đến với chương trình hôm nay.

Ngoài ca khúc “Tell me why” ấn tượng, Thiên Khôi còn chinh phục hoàn toàn người nghe với ca khúc “Đi đâu để thấy hoa bay”. Cậu bé mang đến một cảm xúc tươi mới cho ca khúc với cách xử lý khéo léo, sự cộng hưởng của tiếng sao du dương.

Dù là lần đầu tiên được thưởng thức ca khúc này từ Thiên Khôi, thế nhưng ca sĩ Minh Hằng phải “chìm đắm và không thể nào thoát ra được”. Nữ ca sĩ còn phấn khích đến mức “muốn đẻ liền” bởi tại sao lại có một cậu bé 12 tuổi tài năng và đáng yêu đến thế.

Thiên Khôi khiến Minh Hằng muốn sau này có một đứa con như thế.
Thiên Khôi khiến Minh Hằng muốn sau này có một đứa con như thế.

Cũng trong đêm Gala 9, Minh Hằng thể hiện sự ngưỡng mộ khả năng ca hát và vũ đạo của thí sinh Quốc Đạt. Ca khúc nhạc dance, “Ngày mai” đã mang đến thành công cho Quốc Đạt không chỉ ở giọng hát nội lực, mà còn ở khả năng vũ đạo rất nhuần nhuyễn như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Là người hướng dẫn cho Quốc Đạt ở tuần này, ca sĩ Minh Hằng khen ngợi cậu bé có sự ổn định trong giọng hát và sự tự tin khi ở trên sân khấu mà ngay cả cô hay Isaac khi hát những ca khúc nhạc sôi động cũng rất khó để đạt được.

Không khí rất sôi động mà “soái ca nhí” này mang đến đã khiến cho giám khảo Văn Mai Hương “không thể nào chịu nổi”. Còn với Bích Phương, thì đây chính là phần trình diễn mà cô thích nhất từ đầu chương trình đến giờ không chỉ “cột hơi con rất ổn định” mà cậu bé còn biểu diễn rất hấp dẫn nữa.

Nếu “Ngày mai”, Quốc Đạt thể hiện được giọng hát nội lực, khả năng vũ đạo chuyên nghiệp thì “Độc huyền cầm” là ca khúc thể hiện dấu ấn đậm nét của Quốc Đạt với phong cách âm nhạc dân gian đương đại. Phần trình diễn quá xuất sắc của cậu bé này đã khiến cả 4 giám khảo Isaac, Bích Phương, Văn Mai Hương và Minh Hằng đứng dậy vỗ tay tán thưởng…

Quốc Đạt.
Quốc Đạt.

Là thí sinh nữ duy nhất trong top 3 chưa có kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu trước khi đến với Thần tượng Âm nhạc nhí, thế nhưng, Thu Uyên luôn chạm đến trái tim khán giả bởi sự chân chất, mộc mạc và một giọng hát ngọt ngào và sâu lắng.

Với chất giọng mang đậm âm hưởng dân ca, “Bé Đen” tiếp tục phát huy sở trường của mình trong đêm thi cuối cùng với ca khúc “Lý mười thương”. Dù gặp vấn đề về sức khoẻ trước đó, nhưng có thể thấy, ngoài giọng hát được xử lý tinh tế, Thu Uyên còn cho khiến ban giám khảo vô cùng bất ngờ trước sự tự tin, duyên dáng và khả năng làm chủ sân khấu khi trình diễn cùng với vũ đoàn. Giám khảo Isaac bày tỏ: “Thu Uyên trở thành một niềm tự hào rất lớn của chú”.

Thu Uyên.
Thu Uyên.

Khi “Bé Đen” hát “Cha và con gái” chứa chan cảm xúc cũng khiến Minh Hằng lặng người, Bích Phương rơi nước mắt vì xúc động. Khác với lần đầu tiên lắng nghe ca khúc này từ Thu Uyên, ca sĩ Bích Phương thật sự xúc động đến rơi nước mắt và chia sẻ “cô thấm thía từng câu chữ một” trong bài hát này. Chính tình cảm trong giọng hát của cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn này đã lay động tâm hồn mọi người.

Đến thời điểm này, Quốc Đạt là thí sinh có lượng yêu thích nhiều nhất trên fanpage chính thức của chương trình, trong khi đó, Thiên Khôi là thí sinh tạm dẫn đầu bình chọn với số lượng tin nhắn cao nhất từ khán giả. Ngôi vị quán quân sẽ chính thức được công bố trong đêm Gala chung kết và trao giải, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Top 3 thí sinh và các giám khảo chụp ảnh kỷ niệm.
Top 3 thí sinh và các giám khảo chụp ảnh kỷ niệm.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Ân Nguyễn