Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng

(Dân trí) - Michelle Williams, Clarie Danes, George Clooney, Meryl Streep và Kate Winslet là những cái tên được vinh danh trong lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 đang diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở California, Mỹ.

Với vai diễn tái hiện “biểu tượng điện ảnh” Marilyn Monroe trong bộ phim My Week with Marilyn, nữ diễn viên tóc vàng Michelle Williams đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim hài và phim âm nhạc).

Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 1
Tái hiện hình ảnh biểu tượng tóc vàng Marilyn Monroe trong phim My Week with Marilyn, nữ diễn viên Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng.
 
Vậy là 52 năm sau khi người đẹp tóc vàng Marilyn Monroe giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng với vai diễn trong Some Like It Hot, “đàn em” tái hiện hình ảnh của cô cũng may mắn được vinh danh ở giải thưởng này.

 

Đứng trên sân khấu nhận giải, nữ diễn viên Michelle đã gửi lời cảm ơn tới nữ diễn viên quá cố Marilyn Monroe. Và nói đùa rằng, cô từng phải chiều lòng cô con gái nhỏ suốt 6 tháng trời, khi phải kể chuyện trước giờ đi ngủ cho cô bé bằng giọng nói kiểu Marilyn Monroe.

 

“Tôi luôn nghĩ mình là một bà mẹ, đó là điều quan trọng nhất, và thứ đến mới là một diễn viên. Vì thế, tôi muốn cảm ơn cô con gái nhỏ của tôi, chính sự dũng cảm của con bé đã tiếp sức mạnh cho tôi để sống làm việc”, Michelle chia sẻ.
 
Nam diễn viên Jean Dujardin của bộ phim dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng lần thứ 69 - The Artist đã giành giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim hài và phim âm nhạc).
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 2
Berenice Bejo (trái) và Michel Hazanavicius chia sẻ nụ hôn chiến thắng khi bộ phim The Artist của họ giành giải Phim hay nhất (thể loại phim hài và âm nhạc)

Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 3
 
Dàn diễn viên của The Artist
 

George Clooney và Meryl Streep là Nam và Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại chính kịch). Bộ phim The Descendants với sự góp mặt của “gã đầu bạc điển trai” George Clooney cũng giành giải thưởng Phim xuất sắc nhất (hạng mục phim chính kịch). Bộ him này được xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết của Kaui Hart Hemmings. Phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard và Shailene Woodley. Phim được công chiếu tại Mỹ vào tháng 11 năm ngoái và từng tham gia LHP quốc tế Toronto vào năm 2011.

 

Giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về nam diễn viên 82 tuổi Christopher Plummer khi ông vào vai một người đàn ông mất vợ. Sau khi vợ ông qua đời, ông phát hiện ra con người thật của mình, một người đồng tính trong bộ phim Beginners. Hai năm trước, Christopher Plummer từng được đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn Leo Tolstoy trong bộ phim The Last Station. Ông cũng góp mặt trong bộ phim hành động đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ tại các phòng chiếu - The Girl with the Dragon Tattoo.
 
Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Octavia Spencer với vai diễn trong bộ phim The Help.
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 4
Meryl Streep - Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại chính kịch)
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 5
Octavia Spencer - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

 

Bộ phim dẫn đầu để cử Quả cầu vàng năm nay - The Artist với 6 đề cử đã mang về giải Âm nhạc cho phim hay nhất cho nhạc sĩ Ludovic Bource. Vượt qua một loạt những bộ phim như 50/50, Bridesmaids, Midnight in ParisMy Week with Marilyn, bộ phim The Artist còn giành giải thưởng Phim hay nhất (thể loại phim hài và âm nhạc).
 
Đạo diễn kiêm nhà biên kịch tài năng Woody Allen đã giành giải Kịch bản phim hay nhất với câu chuyện tình lãng mạn và ngọt ngào trong Midnight in Paris. Ông đã vắng mặt tại lễ trao giải năm nay.
 
Đạo diễn Martin Scorsese đã được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim mới - Hugo sau khi đánh bại những đối thủ lớn như Woody Allen với Midnight in Paris, George Clooney với The Ides of March, Michel Hazanavicius với The Artist và Alexander Payne với The Descendants. Bộ phim Hugo được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Invention of Hugo Cabret của Brian Selznick. Phim xoay quanh cuộc đời của một cạu bé sống một mình tại một nhà ga ở Paris. Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Martin được xây dựng theo phong cách 3D.  
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 6
Đạo diễn Martin Scorsese - Đạo diễn xuất sắc nhất
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 7
Bộ phim The Adventures of Tintin của đạo diễn Steven Spielberg giành giải Bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất
 
Bộ phim The Adventures of Tintin của đạo diễn Steven Spielberg đã giành giải Bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất. Đây là một sản phẩm hợp tác với hãng phim Pirax, hãng phim này từng nhận được 5 giải thưởng Quả cầu vàng với những bộ phim như Ratatouille, WALL-EToy Story 3. Đạo diễn Steven Spielberg đã gửi lời cảm ơn người đồng nghiệp Peter Jackson, cha đẻ của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn, vì đã giới thiệu ông với hãng phim Pirax để tạo nên một tác phẩm như The Adventures of Tintin.
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 8
Giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về A Separation của Iran

 

Bộ phim A Separation của Iran bất ngờ giành giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất sau khi đánh bại các đề cử khác như The Flowers of War của Trung Quốc, bộ phim về đề tài chiến tranh In the Land of Blood and Honey với sự góp mặt của ngôi sao Angelina Jolie, The Kid with a Bike của Pháp và The Skin I Live In nói tiếng Tây Ban Nha. Đạo diễn của bộ phim A Separation đã tái hiện cuộc sống của một cặp vợ chồng đã ly dị khi cũng nuôi dạy cô con gái nhỏ, đồng thời cũng đối mặt với những sự thay đổi trong xã hội Iran.
 
Nữ ca sĩ Madonna, các diễn viên Julie Frost và Jimmy Harry cũng được vinh danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 69 với giải thưởng Ca khúc dành cho nhạc phim hay nhất cho bài hát mang tên Masterpiece trong bộ phim W.E. Bộ phim này cũng là tác phẩm đầu tiên mà nữ ca sĩ đa tài Madonna thử sức làm đạo diễn.
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 9
Madonna giành giải Ca khúc dành cho nhạc phim hay nhất.
 
“Nàng Rose” của Titanic - Kate Winslet tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục dành cho phim truyền hình dài tập với vai diễn trong bộ phim Mildred Pierce. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất trong hạng mục phim truyền hình dài tập đã thuộc về Idris Elba trong bộ phim Luther.
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 10
Kate Winslet giành giải Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim truyền hình dài tập).
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 11
Claire Danes giành giải Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim truyền hình)

 

Giải thưởng Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc thể loại phim truyền hình thuộc về Kelsey Grammer trong phim Boss và Claire Danes trong Homeland.
 
Nam diễn viên của Những người bạn - Matt LeBlanc nhận giải Nam diễn viên xuất sắc (thể loại phim truyền hình hài và âm nhạc) cho vai diễn trong bộ phim Episodes. Giải thưởng tương tự dành cho nữ diễn viên thuộc về Laura Dern trong Enlightened. Và giải thưởng Phim truyền hình hay nhất thuộc về Downton Abbey. 
 
Giải thưởng Quả cầu vàng được công bố dựa theo kết quả thăm dò ý kiến của 89 nhà báo hàng đầu trong lĩnh vực giải trí.  
 
Michelle Williams giành giải Quả cầu vàng - 12
Matt LeBlanc nhận giải Nam diễn viên xuất sắc (thể loại phim truyền hình âm nhạc và hài).
 
Mi Vân
Theo AP