Mel B phải chi cho chồng cũ 35 nghìn USD để được ly dị

(Dân trí) - Nữ ca sĩ của nhóm Spice Girls cuối cùng đã hoàn thành thủ tục ly dị với người chồng 10 năm - Stephen Belafonte sau hơn một năm tranh cãi. Mel B đã bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân dù cô phải chi cho chồng cũ 35 nghìn USD để đổi lại sự tự do.

Mel B đệ đơn ly dị Stephen vào tháng 4/2017 với mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm của hai người. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái ruột chung. Mel B đã chỉ trích chồng cũ ngược đãi, hành hạ tinh thần và thể xác cô suốt thời gian chung sống trong khi Stephen khẳng định, Mel B nghiện ngập và tiêu xài hoang phí.


Mel B đã hoàn tất thủ tục ly dị Stephen Belafonte sau hơn 1 năm ly thân.

Mel B đã hoàn tất thủ tục ly dị Stephen Belafonte sau hơn 1 năm ly thân.

Cặp đôi đã chỉ trích và đưa ra những bằng chứng khác nhau để vạch mặt đối phương trong suốt 1 năm qua. Gần đây, Stephen còn tố Mel B đe doạ khiến anh tổn hại cả sức khoẻ và tinh thần suốt thời gian qua. Tháng 8/2018, Mel B và Stephen gặp nhau tại toà và thống nhất chia tay. Theo đó, Mel B phải chi cho Stephen Belafonte 350 nghìn USD chi phí toà án khi phiên toà khép lại.

Tổng tài sản của cặp đôi là 1,1 triệu USD và mỗi người sẽ nhận được một nửa số này khi chia tay. Ngoài ra, cặp đôi cũng sẽ chia số tiền bán được từ việc bán ngôi biệt thự 8 triệu USD và cùng nhau phải thanh toán khoản nợ thuế từ năm 2016. Ngoài những khoản trên, nữ giám khảo 43 tuổi còn phải trả cho chồng cũ 5 nghìn USD mỗi tháng để hỗ trợ anh nuôi cô con gái Madison.


Mel B tới hầu toà ngày 6/8 cùng người bạn thân.

Mel B tới hầu toà ngày 6/8 cùng người bạn thân.

Được biết, ngoài việc mất tiền cho chồng cũ, Mel B và Stephen còn bị cấm tới gần nhau. Theo quy định của toà, Mel B và Stephen phải có trách nhiệm nghĩ cho tương lai của con gái chung Madison để hành xử văn minh.

Ngay khi mọi chuyện khép lại, Mel B đã bày tỏ niềm hạnh phúc bằng hình ảnh trên trang cá nhân vào ngày hôm qua 6/8. “Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tôi sẽ tới chơi ở Disneyworld. Tôi muốn có mọi thứ tôi muốn và tôi lẽ ra nên có được điều này từ vài tháng trước. Tôi cảm thấy hiện tại thật thanh thản”, Mel B viết trên trang cá nhân.


Mel B hạnh phúc khi đã có được tự do thực sự sau một năm tranh cãi với chồng cũ.

Mel B hạnh phúc khi đã có được tự do thực sự sau một năm tranh cãi với chồng cũ.


Stephen nhận được một khoản tiền từ vợ cũ hậu ly dị và không mất đồng nào cho chi phí toà án.

Stephen nhận được một khoản tiền từ vợ cũ hậu ly dị và không mất đồng nào cho chi phí toà án.

Trong khi đó, Stephen Belafonte thì bày tỏ sự thất vọng khi anh không được tiếp cận cô con gái 10 tuổi Angel, con gái riêng của Mel B sau khi anh và nữ ca sĩ da màu chia tay. Stephen cho rằng, anh đã chăm sóc và nuôi dạy bé Angel từ khi cô bé mới chào đời nên giờ đây, anh muốn có quyền thăm nom cô bé như cha ruột.

Được biết, Mel B đã phải chi không ít cho vụ ly dị Stephen Belafonte. Cô đã tiêu tốn hơn 1 triệu USD chi phí cho toà án và chịu 800 nghìn USD cho luật sư suốt 1 năm qua.


Stephen và Mel B có cuộc hôn nhân dài 10 năm trước khi quyết định chia tay. Họ có với nhau một con gái ruột.

Stephen và Mel B có cuộc hôn nhân dài 10 năm trước khi quyết định chia tay. Họ có với nhau một con gái ruột.

Mi Vân
Theo DM