MC Thanh Vân tổn thương vì tin bỏ chồng

(Dân trí)- Những khán giả yêu mến MC Thanh Vân (Vân Hugo) đang bị “nhiễu loạn” giữa 2 chiều thông tin ly hôn và không ly hôn đăng tải trên các báo. MC Thanh Vân đã có những phút trải lòng với Dân trí, và đây là những chia sẻ cuối cùng của cô về sự việc này.

Trước thông tin, “MC Thanh Vân bỏ chồng” được đăng tải trên một tờ báo chiều 5/3, Thanh Vân chia sẻ: “Tôi thực sự sốc khi đọc những thông tin này. Tôi nhớ cách đây 2 tuần có ngồi nói chuyện với một nữ phóng viên. Tuy nhiên câu chuyện chỉ dừng lại ở mức độ chia sẻ như những người bạn. Vào thời điểm đó, tôi gặp một số chuyện buồn trong cuộc sống riêng. Điều này cũng không có gì lạ. Bất cứ gia đình nào cũng có thể gặp sóng gió. Để đề phòng phóng viên kia có thể viết bài về mình, tôi đã dặn chị ấy nếu viết hãy cho tôi biết trước nội dung đăng tải. Tôi nghĩ, tôi có quyền được biết trước những thông tin người ta viết về đời tư của tôi. Và thông tin về đời tư chỉ được đăng tải khi tôi đồng ý. Tuy nhiên, nữ phóng viên kia đã đăng thông tin khi chưa hề nói với tôi bất kỳ điều gì và còn đặt tiêu đề tôi "bỏ chồng"?!".
 
MC Thanh Vân tổn thương vì tin bỏ chồng
Gia đình nhỏ của Thanh Vân

Theo Thanh Vân, cả gia đình cô đã sốc khi thông tin đăng tải. Bản thân cô hoàn toàn suy sụp. “Tôi thậm chí đã đi lang thang, không dám trở về nhà. Tôi không biết phải đối diện với mọi chuyện như thế nào. Hàng trăm cuộc điện thoại gọi cho tôi. Ai cũng đặt câu hỏi về việc tôi đã ly hôn, cộng thêm rất nhiều những tin đồn ác ý, thất thiệt. Cuộc sống và công việc của tôi hoàn toàn đảo lộn. Thậm chí, tôi đã nghĩ, cuộc sống của tôi sẽ đi đến đâu chỉ vì một bài báo như thế? Khi đặt bút viết tất cả những điều ấy, tại sao họ không nghĩ cho tôi? Tại sao họ không hiểu những ảnh hưởng có thể xảy ra với cuộc sống của tôi?”.

MC Thanh Vân khẳng định vợ chồng cô chưa hề đệ đơn ly dị, càng không thể có chuyện cô “bỏ chồng”. “Tại sao người ta có thể viết những câu chữ như thế về tôi? Đã có một vài chuyện xảy ra, nhưng thời điểm đó đã qua, và mọi chuyện không hề như bài báo đã viết, đã đăng tải. Tôi thậm chí không hề biết gì cho đến khi một người bạn gọi điện cho tôi và hỏi, “Sốc thế, chuyện vợ chồng em sốc thế?”. Lúc ấy, tôi mới biết có bài báo kia”.
 
MC Thanh Vân tổn thương vì tin bỏ chồng

MC Thanh Vân cho rằng, gia đình cô đang cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, như bao gia đình khác. “Bài báo đã xuất hiện và có thể làm thay đổi tất cả theo chiều hướng tồi tệ”- Thanh Vân chia sẻ.

Khi biết có thông tin đăng tải, đã có nhiều tờ báo khác liên lạc với MC Thanh Vân. “Tôi đã trả lời một phóng viên quen với tất cả sự bức xúc, tức giận. Vợ chồng tôi thực sự chưa ly hôn. Tôi cảm thấy mình đã bị biến thành một trò hề, một con rối của truyền thông, khi phải đi đính chính thông tin về cuộc sống riêng tư của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao bỗng dưng tôi trở thành người mang chuyện đời tư cá nhân để đính chính cho mình? Tôi chưa bao giờ là người như thế này”.

Thanh Vân chia sẻ, cô thực sự cảm thấy bị tổn thương sau những chuyện này.   

Hiền Hương