MC Hoa hậu Hoàn vũ buồn vì người đẹp “hụt” vương miện không tha thứ

(Dân trí) - Hơn hai tuần sau sự cố đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ, MC Steve Harvey, người được xem là "tội đồ" của scandal trao nhầm vương miện, lần đầu tiên chia sẻ chính thức về vụ việc trong chương trình phỏng vấn vào ngày 4/1.

 

Nam diễn viên da màu đã mắc sai lầm khiến hai người đẹp Ariadna Gutierrez và Pia Wurtzbach rơi vào tình huống khó xử trên sân khấu.

 


Steve Harvey cho biết, ông đã nói lời xin lỗi hoa hậu Colombia nhưng không nhận được hồi đáp từ cô.

Steve Harvey cho biết, ông đã nói lời xin lỗi hoa hậu Colombia nhưng không nhận được hồi đáp từ cô.

 

“Những gì tôi làm thực sự khủng khiếp với hoa hậu Colombia. Cô ấy là người duy nhất mà tôi chưa có cơ hội gặp trực tiếp để nói gì đó sau đêm chung kết. Tôi đã có cơ hội nói với hoa hậu Philippines. Tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người trong ban tổ chức. Tôi cũng gặp những người làm công tác hậu trường. Thậm chí, tôi và đạo diễn đã nói với nhau rất lâu. Nhưng tôi không có cơ hội tiếp cận và nói gì đó với Hoa hậu Colombia. Tôi có cố gắng làm việc đó hay không ư? Tất nhiên là có chứ. Nhưng tôi không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào từ cô ấy”, Steve Harvey kể lại.

Nam diễn viên 58 tuổi hiểu rằng, sai lầm nghiêm trọng của anh đã khiến hoa hậu Colombia bị tổn thương như thế nào và giờ đây, anh vẫn rất ân hận. “Tôi thương cô ấy hơn là bản thân mình. Tôi không thể đứng lại đó rồi nói “Các anh, tôi đã sửa lỗi rồi”. Tôi không thấy tiếc nuối gì cho bản thân. Tôi không tiếc nuối gì với ban tổ chức cuộc thi. Cuộc thi giờ còn nổi tiếng hơn trước kia rất nhiều”, Steve khổ sở nói thêm.

 


Ariadna Gutierrez được tháo vương miện khỏi đầu để trao lại cho Hoa hậu Pia Wurtzbach của Philippines.

Ariadna Gutierrez được tháo vương miện khỏi đầu để trao lại cho Hoa hậu Pia Wurtzbach của Philippines.

 

Sau đêm chung kết, Steve đã mang ra làm trò đùa trên mạng và đón nhận những lời bình luận mỉa mai, trách cứ nặng nề từ cư dân mạng. Thậm chí, có tin đồn cho rằng, anh đã bị ban tổ chức “mua chuộc” với mức cát-sê khổng lồ để gây sự cố đêm chung kết và ký hợp đồng làm MC cho cuộc thi này dài hạn.

“Tôi không được phép xuất hiện trong buổi họp báo sau đêm chung kết và nói lời xin lỗi ở đó. Tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện ở đây nhé. Tôi đã công bố sai tên người chiến thắng. Tôi được cung cấp những thông tin như những gì tôi đã nói. Không ai biết, và thông tin không hiện trên bản điện tử nhắc lời bởi lúc đó hai cô gái đợi công bố kết quả đang đứng ngay cạnh tôi. Tôi đọc những gì viết trên bảng điện tử nhắc lời rồi sau đó tôi liếc đọc những gì viết trên giấy”, Steve kể lại quá trình khiến anh mắc sai lầm nghiêm trọng.

 


Ariadna Gutierrez và Pia Wurtzbach đã rất khó xử sau scandal nhầm vương miện sau đêm chung kết.

Ariadna Gutierrez và Pia Wurtzbach đã rất khó xử sau scandal nhầm vương miện sau đêm chung kết.

 

Nam MC da màu cho hay, trên giấy, tên của hoa hậu Colombia được viết to hơn tên của hoa hậu Philippines và điều đó khiến anh nhầm người chiến thắng. “Sau khi công bố kết quả, tôi còn thấy thoải mái và rời khỏi sân khấu, thế rồi mọi chuyện khủng khiếp bắt đầu diễn ra. Tôi nghe thấy mọi người nói với tôi rằng, nhầm tên rồi. Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào sau cánh gà. Tôi đứng sau cánh gà, nghĩ một hồi rồi tự nhủ bản thân “Tôi phải ra sửa lại thôi”. Mọi người bắt đầu nói với tôi: “Anh phải làm gì đó đi chứ”.

Steve hiểu rằng, anh mắc sai lầm khó tha thứ nhưng anh vẫn quyết tâm phải xuất hiện trở lại sân khấu, nói lời xin lỗi khán giả và sửa chữa sai lầm đúng như những gì người cha đáng kính của anh từng dạy bảo khi phạm một lỗi lầm nào đó. “Một khi con mắc sai lầm, con phải tự chịu trách nhiệm về nó. Và tôi đã cố gắng sửa chữa sai lầm, tôi đã sửa chữa lỗi lầm của mình ngay trên sân khấu tối hôm đó”, Steve nhớ lại.

 


Ariadna Gutierrez cảm thấy bị làm nhục trên sân khấu và vẫn chưa nhận được lời xin lỗi tử tế từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Ariadna Gutierrez cảm thấy bị làm nhục trên sân khấu và vẫn chưa nhận được lời xin lỗi tử tế từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

 

Hơn nửa tháng sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2015, người đẹp Colombia - Ariadna Gutierrez vẫn chưa quên được những ký ức khủng khiếp khi cô phải trao lại chiếc vương miện trên đầu cho Hoa hậu Philippines.

Ariadna Gutierrez là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015 nhưng trước đó MC đã công bố nhầm cô là Hoa hậu hoàn vũ. Ngay trong đêm chung kết khi Ariadna Gutierrez đang sải những bước đi đầu tiên trong cương vị Hoa hậu hoàn vũ năm 2015, MC Steve Harvey đã trở lại sân khấu và thừa nhận, ông đã đọc sai tên người chiến thắng. Ariadna Gutierrez sau đó đã phải trao lại vương miện cho người đẹp Philippines và chấp nhận thứ hạng Á hậu 1 của cuộc thi năm nay.

 

Clip MC công bố nhầm... hoa hậu hoàn vũ

 

Ngay trên sân khấu tối 20/12, Ariadna Gutierrez đã bật khóc nức nở trong vòng tay những thí sinh khác. MC Steve Harvey đã ngỏ lời xin lỗi Ariadna Gutierrez trên trang cá nhân sau đêm chung kết. Tuy nhiên, Ariadna Gutierrez vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng khi tin rằng, cô và nhiều người dân tại Colombia đã bị làm nhục bởi scandal có một không hai trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ.

 


Ariadna Gutierrez khóc nức nở trên sân khấu trong giây phút đăng quang của đương kim hoa hậu hoàn vũ Pia Wurtzbach.

Ariadna Gutierrez khóc nức nở trên sân khấu trong giây phút đăng quang của đương kim hoa hậu hoàn vũ Pia Wurtzbach.

 

Trả lời phỏng vấn trong một chương trình ngày 4/1 vừa rồi, Ariadna Gutierrez đã hết lời trách cứ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vì đã không quan tâm tới cảm xúc của cô. “Trong bốn phút, họ đã hủy hoại giấc mơ của bạn. Họ ném giấc mơ của bạn vào một chiếc túi rồi ném vào thùng rác. Họ hoàn toàn có thể làm mọi chuyện khác đi. Tôi tin rằng, những gì diễn ra không ảnh hưởng tới họ, cảm xúc của một cô gái trẻ đã nỗ lực cả đời để theo đuổi giấc mơ của chính mình chẳng có ý nghĩa gì với họ”, Ariadna cay đắng nói.

Ariadna Gutierrez kể rằng, cô không nhận được email hay bất kỳ cuộc gọi nào từ ban tổ chức sau đêm chung kết. Cô cảm giác như mình bị bỏ rơi sau khi bị làm nhục ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Người đẹp 23 tuổi cảm thấy bị tổn thương nặng nề, với chính cá nhân và với cả người dân Colombia quê hương cô.

Dù hoa hậu hoàn vũ Pia Wurtzbach đã thay mặt tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nói lời xin lỗi Ariadna Gutierrez và chủ động khuyên nhủ Á hậu 1 dẹp bỏ những rắc rối trong quá khứ để tiếp tục tiến về phía trước, nhưng người đẹp 23 tuổi vẫn không cảm thấy đủ và nguôi ngoai. Ariadna Gutierrez kể rằng cô đã khóc rất nhiều sau scandal công bố nhầm tên hoa hậu…

 

Cư dân mạng lại “dậy sóng” vì clip đăng quang của hoa hậu hoàn vũ

 

Mi Vân

Dòng sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ 2015