Mai Ngô bất ngờ xin rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

(Dân trí) - Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam xác nhận thông tin chính thức Mai Ngô đã nộp đơn xin rút khỏi cuộc thi HHHV sau tập quay hình thứ 2.

Vừa qua, cư dân mạng xôn xao việc thí sinh Mai Ngô đã rút lui khỏi cuộc thi HHHV khiến nhiều người bất ngờ. PV Dân trí đã liên hệ tìm hiểu và BTC cũng lên tiếng xác nhận thông tin này hoàn toàn chính xác. “Kết thúc tập 2 - Mai Ngô xin đơn rút lui khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân”, BTC cho biết.

Mai Ngô bất ngờ xin rút lui khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - 1

BTC cũng cho biết thêm, việc xin rút khỏi cuộc thi hoàn toàn là lý do cá nhân, Mai Ngô tham gia cuộc thi với tư cách thí sinh nên quyền quyết định tham gia hay rút lui BTC tôn trọng và đồng ý khi thí sinh có đơn xin rút và không gây ảnh hưởng gì đến 2 bên.

Thái độ thiếu hợp tác của Mai Ngô cùng Hoa hậu Phạm Hương và Võ Hoàng Yến trong phần huấn luyện catwalk khiến cô mất điểm trong lòng khán giả bởi sự thiếu nghiêm túc và tôn trọng chương trình cô tham gia.
Thái độ thiếu hợp tác của Mai Ngô cùng Hoa hậu Phạm Hương và Võ Hoàng Yến trong phần huấn luyện catwalk khiến cô mất điểm trong lòng khán giả bởi sự thiếu nghiêm túc và tôn trọng chương trình cô tham gia.

BTC của cuộc thi HHHV cũng phủ nhận về một số ý kiến cho rằng Mai Ngô tham gia cuộc thi để gây chú ý cho chương trình.

“Thí sinh Mai Ngô với cuộc thi với tư cách là thí sinh chính thức đăng ký tham gia cuộc thi. Vì vậy, Mai Ngô phải hoàn thành các thủ tục đăng ký và thực hiện tốt các yêu cầu mà thí sinh dự thi phải thực hiện nghiêm túc theo quy chế cuộc thi”, BTC khẳng định.

Chia sẻ về việc Mai Ngô không hợp tác với việc huấn luyện của các chuyên gia trong cuộc thi, cụ thể là Phạm Hương và người mẫu Võ Hoàng Yến trong phần huấn luyện catwalk ở tập 2, BTC cho rằng cuộc thi là cơ hội để thí sinh thể hiện bản thân của mình, các huấn luyện viên đều tuân thủ quy định huấn luyện để hỗ trợ thí sinh một cách tốt nhất, nên thái độ của Mai Ngô là phản ứng cá nhân, không ảnh hưởng gì đến các huấn luyện viên và thí sinh khác.

BTC cũng đảm bảo, hiện tại cách huấn luyện của huấn luyện viên được BTC mời tham gia huấn luyện trong cuộc thi nhằm giúp thí sinh hoàn thiện bản thân và phát triển một cách tốt nhất.

Băng Châu