Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3”

Ban tổ chức đóng cửa quầy vé trước 1 tuần biểu diễn vì hết vé, các thành viên ban tổ chức … tắt máy để… trốn người “truy nã” vé…, tình cảnh “săn” vé ráo riết “Đêm tình nhân 3” diễn ra cuối tuần qua khiến cả Hà Nội bất ngờ.

Thậm chí vé khan đến nỗi cánh phe vé giành giật nhau từng tấm vé lẻ trước giờ diễn…

Sự thật nào phía sau câu chuỵện “Đêm tình nhân 3” cháy vé?!

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 1

Từ 6h tối, phía cổng Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã chứng kiến một cảnh “chạy loạn” tìm vé của “dân” phe vé. Thi thoảng đâu đó lại là những lời to tiếng qua lại ồn ào khi một phe vé nào đó may mắn “vớt” được một tấm vé, dù là vé lẻ của vị khách hiếm hoi bán lại. Cả nhóm phe vé ào lên tranh nhau tấm vé đó, náo loạn, ầm ĩ. Cánh phe vé tự vấn với nhau: “đêm nhạc này toàn ca sĩ quen mặt, sao lại hiếm vé thế nhỉ?”. Nếu nhiều đêm nhạc khác sẽ thấy cảnh dân phe vé cầm đến cả mớ vé mời chào người ta mua qua mua lại, thì với “Đêm tình nhân 3”, cả chục người phe chỉ có 1-2 tấm vé và được “tiêu thụ” cực nhanh ngay sau đó.

Thấy một cô gái đứng đợi bạn ở cổng, mấy chị phe vé đến nỉ non: “Thôi, xem làm gì, đêm nhạc toàn người quen thế này, về nhà mà xem ti vi, để lại vé cho chị đi”. Cô gái thấy vui, cũng ỡm ờ nói bán, cô nói có vé 2 triệu 1 chiếc. Các chị ban đầu trả 1,1 triệu/1 vé, sau đó thấy cô gái lắc đầu liền tăng vèo lên 1,5 triệu/1 vé, cô gái vẫn lắc đầu, các chị liền bảo: “Thế bằng giá nhà nước nhé, 2 triệu bán đây cho nhanh, cũng phải để cho chị có miếng cơm chứ”… Rất nhiều khán giả có thói quen đến giờ diễn mới đến cổng mong mua được vé rẻ như các show khác, đã phải tiu nghỉu ra về vì không thể kiếm được vé.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 2

Sự thật là trước đó 1 tuần, ban tổ chức đã đóng quầy phòng vé vì vé bán ra đã hết sạch, không đáp ứng đủ nhu cầu của khán giả, nhiều khán giả phải tìm vé chợ đen từ sớm. Mà vé chợ đen bán cũng không hề “vừa”, cặp vé giá 6 triệu trước 2 ngày được “đẩy”cho khách với giá 7-8 triệu. Ông Nguyễn Thuỳ Dương, giám đốc sản xuất của chương trình từng chia sẻ vui trong buổi họp báo giới thiệu chương trình rằng “bán nhà nhanh hơn bán vé”, đó là sự thực, bởi show diễn nào cũng đau đầu khi bỏ bạc tỉ ra sản xuất, thu tiền từng tấm vé vô cùng uể oải, căng thẳng. Nhiều bầu show cho rằng, nghiệp làm show là lấy công làm lãi bởi vậy. Cũng nhiều người cho rằng, ban tổ chức tung ra tin cháy vé chỉ để làm PR, tạo độ hot cho show diễn, nhưng khi để kiếm chứng thông tin, họ đã phải giật mình vì muốn có vé từ chợ đen còn khó chứ đừng đợi tin tức từ cửa phòng vé.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 3

Lý do không bất ngờ của cơn sốt vé “Đêm tình nhân 3”

Kỳ thực, cũng không ít người có thắc mắc giống “dân” phe vé, là ca sĩ của chương trình phần lớn là quen mặt, cũng liên tục có show tại Hà Nội, việc “cháy vé” là điều khá lạ lùng. Theo kinh nghiệm nhìn thấy từ thị trường âm nhạc, với ca sĩ quen như thế, vé bán đến phút chót vừa đủ ở một trung tâm biểu diễn lớn như Trung tâm hội nghị Quốc gia đã là may mắn lắm.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 4

Theo lý giải của nam ca sĩ Bằng Kiều, giám đốc nghệ thuật của chương trình, vì cách đầu tư chỉn chu của chương trình, muốn tạo nên một thương hiệu chương trình không thua kém những chương trình hàng đầu của hải ngoại mà khán giả yêu thích, ekip chương trình đã đầu tư để khán giả xem “Đêm tình nhân 1” phải đặt sẵn vé cho “Đêm tình nhân 2” lấy chỗ đẹp, cứ thế, xem xong “Đêm tình nhân 3”, không ít khán giả đã “đặt gạch” ngay cho show diễn “Đêm tình nhân 4” vào năm sau.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 5

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ, ekip thực hiện chương trình “Đêm tình nhân” là IB Group và HP Entertaiment đã sớm đạt được thành công theo kế hoạch đã đặt ra dù mới sang mùa thứ 3. Theo anh, mỗi show diễn của “Đêm tình nhân” ngay từ ngày đầu tiên đã được đầu tư vô cùng chỉn chu về mọi mặt: âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu, dàn nhạc cực kỳ hoành tráng và mặt nghệ thuật luôn được đảm bảo kỹ lưỡng nhất, dù là các ca khúc quen thuộc thì vẫn được phối khí lại mới mẻ, tạo nên nhiều cảm xúc mới cho người nghe. Vì vậy, chương trình luôn đặt 3 yếu tố: đã mắt, đã tai, và tràn trề cảm xúc lên làm tiêu chí đầu tiên để hấp dẫn khán giả.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 6

Với tên gọi “Đêm tình nhân”, mỗi chương trình được xem là một câu chuyện kể đậm chất ngôn tình về tình yêu, về những hạnh phúc, khổ đau trong tình yêu mà ca sĩ Bằng Kiều vừa là giám đốc nghệ thuật, nhưng vừa là “xương sống” của chương trình. Các nghệ sĩ trong chương trình luôn tạo nên những đôi uyên ương trong âm nhạc đầy cảm xúc, đầy mới mẻ và luôn ghi được những dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Cảm xúc ấy, nếu như còn vương vấn mãi trong khán giả với những chiếc lá mùa thu vàng ngập khán phòng giờ chia tay hồi “Đêm tình nhân 2”, thì với “Đêm tình nhân 3” và rợp trời những trái bong bóng, những cánh hoa hồng tượng trưng với những câu danh ngôn về tình yêu, về hạnh phúc được ekip thực hiện tỉ mỉ treo lên những trái bóng. Những lời chúc đó gửi đến những người đã yêu, đang yêu và sắp yêu lời chúc hạnh phúc, và đồng thời cũng là hành động níu chân người yêu nhạc chờ đến mùa tình nhân 4 năm sau. Rất nhiều tấm vé VIP đã được đặt ngay sau đêm diễn là vì thế.

Khó tin với đêm nhạc ngập tràn tài trợ

Ở cái thời tìm tài trợ nghệ thuật vô cùng khó khăn, thì “Đêm tình nhân 3” vẫn ngập tràn tài trợ, quà tặng cho khán giả. Nhằm tạo những giây phút thư giãn cũng như kỷ niệm cho khán giả xem chương trình, ban tổ chức đã rất chu đáo khi thực hiện phần hỏi đáp thú vị và tặng quà cho các khán giả trả lời đúng. Ít có những phần ngẫu hứng này trong các show diễn khác, nên khán giả “Đêm tình nhân 3” đã vô cùng hào hứng tham gia để nhận những “cơn mưa quà tặng”.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 7

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, giám đốc sản xuất chương trình bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng cảm kích khi các thương hiệu luôn sẵn sàng đồng hành với mình, như Bia Sứ, Kenny Thái, 7uomo, Aoki beauty, Adayroi, Your wedding, spa Hajiwon, đoàn phim eclips, Everon, May house, Lesoli beauty… Với người sản xuất chương trình, khi có các thương hiệu “trợ lực” chúng tôi có thêm động lực, sự mạnh tay để đem đến những điều tốt nhất cho chương trình phục vụ khán giả”.

Lý giải bất ngờ về chuyện giành nhau vé “Đêm tình nhân 3” - 8

Và, ca sĩ Bằng Kiều cũng như ekip chương trình đã muốn san sẻ hạnh phúc của thành công ấy, bằng việc bán đấu giá bức tranh mùa thu và thu được số tiền 50 triệu đồng, cùng gần 20 triệu đồng tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm tặng tại đêm diễns, cho quỹ Bầu Bí của anh nhằm liên tục thực hiện những chương trình thiện nguyện. Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ, ngay lúc này, ekip thực hiện đã bắt tay chuẩn bị cho “Đêm tình nhân 4” vào thời điểm này năm sau. Luôn luôn chuẩn bị rất kỹ cho 1 đêm duy nhất trong 1 năm, cũng chính là bí quyết cháy vé sớm của “Đêm tình nhân”.