Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu”

(Dân trí) - Sau 11 năm hoạt động nghệ thuật, Lý Băng Băng vươn lên trở thành nữ diễn viên hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Trong cuộc trò chuyện mới với tạp chí Cosmopolitan (Trung Quốc), ngôi sao này đã chia sẻ những suy nghĩ về sự nghiệp và sự thành công.

Nếu được lựa chọn lại, cô vẫn theo đuổi nghiệp diễn chứ?

 

Cách đây 11 năm, thi vào khoa điện ảnh của trường nghệ thuật là sự lựa chọn duy nhất của tôi vào lúc đó nhưng càng gắn bó với điện ảnh, với phim trường, tôi càng thấy mình thích hợp với vai trò này. Tôi thực sự rất yêu diễn xuất. Với một diễn viên, điều quan trọng nhất là sự đam mê, và tôi chưa bao giờ mất đam mê trong nghề diễn.

 

Những thành công đó không làm thay đổi con người cô?

 

Tôi luôn sống theo những chuẩn mực của riêng mình và không quan tâm tới những “ồn ào” xung quanh.

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 1
 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 2

  Lý Băng Băng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại

lễ trao giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa lần thứ 17

 

Cô thích tính cách của mình chứ?

 

Tôi tin rằng số phận của một con người có quan hệ rất nhiều với tính cách của người đó. Tôi cũng tin rằng, thành công của tôi lúc này xuất phát phần lớn từ tính cách của chính tôi. Động lực của tôi chính là tận dụng hết khả năng của mình và nỗ lực không ngừng.

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 3
  

Vậy những thất bại thì sao?

 

11 năm trong nghề, với nhiều biến cố trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, tôi rút ra rằng, những thất bại đó là một phần không thể thiếu, giúp tôi thành công như ngày hôm nay. Sau mỗi thất bại tôi lại tâm niệm “Mình phải vượt qua giới hạn của những thất bại đó”.

 

Tôi luôn rèn luyện để mình có thể giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với sức ép trong cuộc sống bằng cách luôn nghĩ tới tương lai tươi sáng. Nhưng quả thực, có được sự lạc quan không hề dễ dàng.

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 4
 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 5
  

Mục tiêu sắp tới của cô là gì?

 

Tôi không bao giờ đặt ra mục tiêu cho mình, bởi nếu tôi tự đặt ra mục tiêu nghĩa là tôi đã giới hạn bản thân mình.

 

Sau giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Kim Kê Bách Hoa lần thứ 17, Lý Băng Băng chính thức nói lời chia tay với công ty quản lý cũ Hoa Nghị và lên kế hoạch thành lập công ty quản lý riêng của mình.

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 6

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 7

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 8

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 9

 

Lý Băng Băng: “Không thích đặt ra các mục tiêu” - 10

Lý Băng Băng trên tạp chí Cosmopolitan, số tháng 9/2008

 

Mi Vân

Theo Tom