Lưu Hương Giang “tháo giày” ôm eo Cẩm Ly nhảy trên sân khấu

(Dân trí) - Cả hai huấn luyện viên vô cùng hào hứng khi lên sân khấu hòa mình vào điệu nhảy cùng thí sinh của đội Cẩm Ly sau khi các bé thể hiện các vũ điệu cuốn hút.

Tối qua (22/8) tập đầu tiên của  vòng "Đối đầu" chương trình "Giọng hát Việt nhí" lên sóng với 5 tiết mục biểu diễn đầu tiên, các thí sinh nhí đã thể hiện những phần thi đặc sắc của mình.

Cũng trong vòng này, các cố vấn của các đội đã xuất hiện và góp phần tạo nên sự hấp dẫn hơn cho các phần trình diễn của các bé. Ca sĩ Thu Phương, Hồ Ngọc Hà và Minh Tuyết là những tên tuổi nổi tiếng với nền tảng âm nhạc vững vàng cùng kinh nghiệm ca hát nhiều năm. Họ đã có những góp ý tốt nhất cho các thí sinh của 3 đội để các em khắc phục những khuyết điểm và hoàn thiện tốt nhất khi cùng hòa quyện giọng hát của mình trên sân khấu.

lan-vy-duc-manh-man-nhi-2-e1a5e
Các thành viên của đội Cẩm Ly là Phạm Nhật Lan Vy, Nguyễn Mẫn Nhi, Bùi Đức Mạnh đã mang đến phần trình diễn vui tươi khi thể hiện liên khúc "Chào buổi sáng – Tôi thích" với tiết tấu vô cùng sôi động và trẻ trung.
3-d3e7f
Các em còn trổ tài đọc rap ấn tượng cùng với điệu nhảy “xoắn quẩy” đáng yêu khiến các huấn luyện viên “phát cuồng” và lên sân khấu nhảy cùng.
6-a21d4
Lưu Hương Giang “lột giày” và Cẩm Ly thì rất “máu lửa” khi nhảy cùng học trò và Lưu Hương Giang.
giamkhao-1-18fea
Hình ảnh đáng yêu của Lưu Hương Giang 
doicamly-da27a
Bé Phạm Nhật Lan Vy nổi bật bởi giọng khỏe, nhịp chắc và phong cách tự tin nên cô bé đã may mắn được Cẩm Ly chọn đi tiếp. Cẩm Ly an ủi hai thí sinh phải dừng chân, cô liên tục hỏi các bé có giận mình không. Hai thí sinh khá thoải mái dù phải dừng bước ở chặng này.
duc-duy-hang-my-hai-anh-1-34acb

Đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang mở màn chương trình tạo nên sự sôi động với phần thi của Hoàng Đức Duy, Trần Hằng My, Nguyễn Hải Anh bằng ca khúc "Lips are moving"

doigianho-5ef56
Tiết mục đầu tiên của đội Giang - Hồ, 3 thí sinh đều thể hiện tốt phần thi, nhưng Trần Hằng My có sự vượt trội hơn nên đã được cặp đôi Giang – Hồ chọn vào vòng trong. Hằng My xúc động bật khóc tại sân khấu khiến Lưu Hương Giang phải lên dỗ dành. Hồ Hoài Anh thì an ủi các bé còn lại.
tuong-vy-nhu-ngo-tien-quang-1-aed6d
Thử thách dành cho Bùi Vũ Tường Vy, Nhan Thị Như Ngọc, Nguyễn Trọng Tiến Quang của đội Dương Khắc Linh khi thể hiện ca khúc "Chị tôi".
doiduongkhalinh-5fdec
Các thí sinh đều có “đất” để phô diễn giọng ca tốt nhất của mình. Nhưng Tiến Quang thể hiện tốt nhất nên được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh chọn đi tiếp.
ngoc-phung-tuan-lich-ha-my-4-62088

Các thí sinh Nguyễn Ngọc Phụng, Bùi Hà My, Đỗ Tuấn Lịch của đội Dương Khắc Linh biểu diễn ca khúc "Say you do" của Tiên Tiên được viết phần lời mới để giúp các bé thể hiện nội dung phù hợp với lứa tuổi. 3 giọng ca kết hợp ăn ý đã mang đến tiết mục hấp dẫn, mới lạ. Ở phần thi này Bùi Hà My hiện tốt hơn hai bạn còn lại vì thế em đã được huấn luyện viên Dương Khắc Linh chọn lựa đi tiếp.

bich-ngoc-hoang-lam-hong-minh-3-a85b5

Tiết mục "Xin cho tôi" - sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Bích Ngọc, Hồng Minh và Giang Hoàng Lâm biểu diễn đã được các thành viên ban giám khảo đánh giá là tiết mục xuất sắc nhất.

 

Với cách chia câu hát hợp lý, các huấn luyện viên đã giúp 3 giọng ca có màn trình diễn thành công khi thể hiện được thế mạnh giọng hát của mình. Đặc biệt giọng hát đầy nội lực và đầy tình cảm của cô bé 9 tuổi - Hồng Minh đã chinh phục được các thành viên trong ban giám khảo và được huấn luyện viên chọn đi tiếp.

Băng Châu

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

chuky-45591
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí