Lưu Đức Hoa dùng nhau thai cừu để cứu tuổi “thanh xuân”?

(Dân trí) - Một trung tâm chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc đã bất ngờ tiết lộ, “thiên vương” Hồng Kông Lưu Đức Hoa là khách hàng thường xuyên của họ và bí quyết gìn giữ vẻ ngoài trẻ trung của anh là sử dụng nhau thai cừu.

Đã 50 tuổi nhưng Lưu Đức Hoa lúc nào trông cũng phong độ, trẻ trung và sức làm việc bền bỉ. Vẻ ngoài của Lưu Đức Hoa từng là niềm ao ước của nhiều fan hâm mộ. Tuy nhiên, ngôi sao của Hồng Kông chưa bao giờ hé lộ bí quyết để anh duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

 

Một nguồn tin cho hay, “thiên vương” Hồng Kông ử dụng nhiều biện pháp hỗ trợ để duy trì vẻ ngoài của mình từ khá lâu. Trong đó, một trong những bí quyết quan trọng nhất và tốn kém nhất của Lưu Đức Hoa là dùng nhau thai cừu. Tin đồn này đã xuất hiện từ 5 năm trước nhưng quản lý của nam diễn viên 50 tuổi này đã lên tiếng phủ nhận.
 
Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa sở hữu vẻ ngoài trẻ trung.
Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa sở hữu vẻ ngoài trẻ trung.

 

Gần đây, thông tin này tiếp tục “nóng” sau khi một trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ở Hàng Châu, Trung Quốc khẳng định rằng, “thiên vương” của Hồng Kông là khách hàng thường xuyên của họ và anh tới đó để tiêm nhau thai cừu. Trung tâm này hé lộ, mỗi lần tiêm nhau thai cừu, Lưu Đức Hoa phải chi ra 11 nghìn đô Singapore.

 

Ngoài Lưu Đức Hoa, diva Hồng Kông Vương Phi cũng là khách hàng thường xuyên của trung tâm này. Đại diện của trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nói: “Chúng tôi ký hợp đồng bảo mật thông tin với những ngôi sao nên tôi không thể tiết lộ thêm các chi tiết khác. Chúng tôi sẽ công bố trên website của mình tên những khách hàng đồng ý để chúng tôi làm việc này”.

 

Trước tiết lộ gây sốc của bệnh viện kia, quản lý của Lưu Đức Hoa tỏ ra rất tức giận và lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Người này khẳng định, đây chỉ là một chiêu PR của bệnh viện kia nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận và gọi đây là “thông tin vớ vẩn”. Quản lý của Lưu Đức Hoa còn tuyên bố, họ sẽ nhờ luật pháp can thiếp nêu trung tâm kia còn lợi dụng tên tuổi của “thiên vương” để quảng cáo cho mình.

 

Còn nhớ, vào năm 2007, một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ của Trung Quốc đã bị kiện tụng và phải bồi thường thiệt hại cho nữ diễn viên Phạm Băng Băng sau khi sử dụng ảnh của cô mà không xin phép để quảng cáo cho các dịch vụ của mình. Nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ rất bất bình trước cách làm việc “chộp giật” của các trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp.

 

Mi Vân

Theo News