Lương Nguyệt Anh hồi hộp khi hát mở màn chung kết Sao Mai 2017

(Dân trí) - Đêm chung kết toàn quốc Sao Mai 2017 dòng nhạc thính phòng vừa diễn ra tối 9/9 với sự đua tài của 9 thí sinh. Ca sỹ Lương Nguyệt Anh – Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian của đã được mời hát mở màn cho đêm thi đặc biệt này.

Tối qua, Lương Nguyệt Anh – Quán quân Sao Mai 2011 đã có tiết mục mở màn với ca khúc “Ngôi sao ngày mới” cùng Thu Hằng và Tiến Hưng. Lương Nguyệt Anh cho biết, cô vốn theo đuổi dòng nhạc dân gian nhưng lại được mời thể hiện một ca khúc về thính phòng, đó là một sự thử thách đầy thú vị. Lúc đầu, cô có chút hồi hộp nhưng rồi mọi cảm giác đó tan biến khi cùng các đồng nghiệp hoà mình vào từng lời ca và giai điệu của bài hát.

Lương Nguyệt Anh - Tiến Hưng và Thu Hằng hát mở màn đêm chung kết Sao Mai 2017.
Lương Nguyệt Anh - Tiến Hưng và Thu Hằng hát mở màn đêm chung kết Sao Mai 2017.

Lương Nguyệt Anh cho rằng, trở về với “ngôi nhà” Sao Mai, nơi đã tạo ra một bước ngoặt lớn trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp của cô, bao kỷ niệm của những tháng năm trước đây lại ùa về. Thời điểm đó, cô cũng là một thí sinh trẻ đầy bỡ ngỡ khi bước lên sân khấu giống hệt các thí sinh năm nay.

“Nhìn các bạn thí sinh say sưa tập luyện trong hậu trường, hồi hộp trước khi bước lên sân khấu thể hiện phần thi… tôi như thấy mình trong đó. Có lẽ vì thế mà xúc cảm cứ dâng trào trong tôi khi cầm mic bước lên sân khấu thể hiện ca khúc mở màn”, Lương Nguyệt Anh nói thêm.

Lương Nguyệt Anh rạng rỡ trước giờ lên sân khấu.
Lương Nguyệt Anh rạng rỡ trước giờ lên sân khấu.

Với Lương Nguyệt Anh thì dù đã đi qua 10 mùa giải, tương đương với 20 năm tồn tại nhưng cuộc thi Sao Mai vẫn luôn là cuộc thi âm nhạc quy mô và danh tiếng bậc nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Nơi đây đã từng tạo ra một thế hệ ca sỹ có học thuật và có phong cách riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam như: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Khánh Linh, Thanh Thuý, Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Phương Thanh, Vũ Thắng Lợi…

Dù 2 năm mới tổ chức một lần nhưng cuộc thi vẫn thu hút sự tham gia của đông đảo tài năng âm nhạc đến từ nhiều địa phương và nhiều trường nghệ thuật khác nhau.

Lương Nguyệt Anh hồi hộp khi hát mở màn chung kết Sao Mai 2017 - 3
Lương Nguyệt Anh với thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh.
Lương Nguyệt Anh với thí sinh Vũ Thị Thanh Thanh.

Nhìn vào mặt bằng thí sinh Sao Mai năm nay, Lương Nguyệt Anh thấy các giọng ca khá đồng đều về cả mặt thanh và sắc. So với thế hệ trước, các thí sinh năm nay đã có sự chuyên nghiệp và đầu tư bài bản hơn trong từng tiết mục.

Điều khiến Lương Nguyệt Anh ấn tượng hơn cả đó là phong thái tự tin khi bước lên sân khấu của mỗi thí sinh, khác hẳn với sự rụt rè và lúng túng của các thế hệ Sao Mai trước đây. Cô cũng mong rằng, bất cứ ai khi bước ra từ cuộc thi danh giá này đều có những bước dài trên con đường sự nghiệp và có nhiều đóng góp hơn đối với sự phát triển của âm nhạc nước nhà.

Lương Nguyệt Anh hồi hộp khi hát mở màn chung kết Sao Mai 2017 - 5
Lương Nguyệt Anh với nhạc sỹ An Hiếu và MC Mỹ Vân.
Lương Nguyệt Anh với nhạc sỹ An Hiếu và MC Mỹ Vân.

Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990, quê ở Bắc Giang. Cô đăng quang Quán quân Sao Mai 2011 ở dòng nhạc dân gian khi mới 21 tuổi. Cô tốt nghiệp hệ Đại học khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Việt Nam năm 2015 với số điểm 9,8/10. Hiện cô đang là giảng viên khoa Thanh nhạc của Đại học Văn hoá – Nghệ thuật Quân đội.

Hà Tùng Long