Sơ khảo Hoa hậu thế giới người Việt 2010 - Miền núi phía Bắc:

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, vòng thi sơ khảo khu vực Miền núi phía Bắc đã diễn ra thành công tốt đẹp và xác định được 6 gương mặt đại diện cho khu vực này tham dự vòng Bán kết cuộc thi Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010.

Sự hỗ trợ của Sở VHTT&DL, Tỉnh đoàn và các ban ngành của tỉnh đã giúp cho công tác tổ chức vòng sơ tuyển diễn ra hết sức thuận lợi vào sáng nay 8/7. Ngay từ sáng sớm, Hội trường Khách sạn Kim Long - nơi diễn ra cuộc thi đã trở nên hết sức sôi động, mặc dù BTC đã có kế hoạch hạn chế khán giả tham dự.
 
Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 1
Thí sinh Lý Thị Lan (trái) và Đỗ Kim Dung

 

Cũng như ở các khu vực khác, 24 thí sinh tại khu vực này, trong đó có 14 thí sinh là các người đẹp xứ Tuyên, đã cùng nhau tranh tài với những phần thi và kiểm tra do BTC đề ra gồm đo chỉ số hình thể, chụp ảnh, phỏng vấn trực tiếp kiến thức xã hội; thể hiện kỹ năng trình diễn và năng khiếu nghệ thuật.

 

Đa phần các thí sinh đều là sinh viên, đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng nên mặt bằng kiến thức, ứng xử có thể nói là rất tốt. Cùng với đó là phong cách trình diễn tự nhiên, nét mộc mạc, nồng nàn thuần Việt của các thí sinh đã thực sự chinh phục BGK và khán giả. Những tiếng vỗ tay, nét rung động trên từng khuôn mặt người xem đã nói nên điều này.

 

Sau khi tổ chức đầy đủ, nghiêm túc các phần thi và kiểm tra theo quy định, BGK đã quyết định chọn ra 6 gương mặt đại diện cho khu vực Miền núi phía Bắc tham dự vòng thi Bán kết trong nước tại Hà Nội và khóa đào tạo về kỹ năng trình diễn, ứng xử được xây dựng với giáo trình riêng dành cho thí sinh lọt vào vòng Bán kết của Cuộc thi.

 

Danh sách các thí sinh khu vực Miền núi phía Bắc lọt vào bán kết:

 

Họ và tên

SBD

Năm sinh

Đỗ Kim Dung

953

1988

Nguyễn Thị Thu Hằng

633

1990

Bùi Thị Thu Hường

389

1988

Lý Thị Lan

098

1990

Vũ Thị Lan

553

1990

Lâm Huyền My

085

1992

 

Là đại diện của chủ nhà Tuyên Quang được lựa chọn tham dự vòng Bán kết, thí sinh Vũ Thị Lan xúc động tâm sự: “Em thật sự hạnh phúc và bất ngờ khi được lựa chọn tham dự vòng tiếp theo. Em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin của mọi người và sẽ nỗ lực để quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp quê hương với bạn bè trong và ngoài nước nếu có cơ hội”.

 

Còn thí sinh Bùi Thị Thu Hường chia sẻ: “Hoa hậu thế giới người Việt là một cuộc thi lớn, em không biết mình sẽ đi tiếp được tới đâu, nhưng có một điều em biết chắc, đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em. Và, em thực sự muốn sẽ được tham dự đến tận cùng những ngày hội văn hoá - sắc đẹp thấm đẫm tình dân tộc này”.
 
Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 2
Thí sinh Lâm Huyền My (trái) và Bùi Thị Thu Hương

 

Đánh giá về vòng sơ khảo khu vực Miền núi phía Bắc của cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, nơi hội tụ tinh hoa sắc đẹp Việt Nam trên toàn thế giới nên sự sàng lọc, lựa chọn là rất cao. Vì vậy, việc khu vực Miền núi phía Bắc có đến 6 thí sinh lọt vào bán kết, cao hơn Miền Trung - Tây nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long đã nói lên thành công của vòng thi này.”.

 

Sau cuộc thi sơ khảo tại khu vực Miền núi phía Bắc, ngày 11 và 12/7 tới đây, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra vòng thi sơ khảo cuối cùng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Đồng bằng Bắc Bộ là khu vực thi hết sức quan trọng vì sẽ có tới hơn 100 thí sinh được lựa chọn tham dự vòng thi sơ khảo trực tiếp tại khu vực này.
 
Dưới đây là 6 gương mặt đại diện cho khu vực Miền núi phía Bắc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010:
 
Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 3
Đỗ Kim Dung

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 4
Nguyễn Thị Thu Hằng

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 5
Vũ Thị Lan

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 6
Bùi Thị Thu Hương

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 7
Lâm Huyền My

Lộ diện 6 thiếu nữ sơn cước - 8
Lý Thị Lan

 

PV