Lộ diện 10 nhan sắc lọt vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

(Dân trí) - Mới đây, ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức tiết lộ 10 người đẹp đầu tiên lọt vào vòng bán kết năm nay.

Sau hai vòng sơ khảo tại Hà Nội và TPHCM, Ban giám khảo chọn ra 70 cô gái xuất sắc nhất để bước vào giai đoạn ghi hình truyền hình thực tế.

BTC chính thức tiết lộ danh sách 10 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 70 bán kết đều là những nhân tố mới của cuộc thi sẽ. Các người đẹp sẽ tham gia vòng Bán kết diễn ra tại Nha Trang từ ngày 25/10 đến ngày 04/11.

Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346), người đẹp Nghệ An nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những ngày đầu nộp hồ sơ tham gia cuộc thi “Futurista Online”. Không có lợi thế về chiều cao như nhiều ứng viên khác, nhưng nụ cười duyên, rạng rỡ và cách giao tiếp khéo léo giúp Ngọc Nữ ghi tên vào danh sách thi bán kết.
Nguyễn Thị Ngọc Nữ (SBD 346), người đẹp Nghệ An nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những ngày đầu nộp hồ sơ tham gia cuộc thi “Futurista Online”. Không có lợi thế về chiều cao như nhiều ứng viên khác, nhưng nụ cười duyên, rạng rỡ và cách giao tiếp khéo léo giúp Ngọc Nữ ghi tên vào danh sách thi bán kết.
Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326) đại diện An Giang sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với làn da trắng và phong cách dịu dàng, đằm thắm. Tuy nhiên, Thiên Hương có cá tính rất mạnh, khác hẳn ngoại hình của mình. Người đẹp thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất.
Bùi Lý Thiên Hương (SBD 326) đại diện An Giang sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với làn da trắng và phong cách dịu dàng, đằm thắm. Tuy nhiên, Thiên Hương có cá tính rất mạnh, khác hẳn ngoại hình của mình. Người đẹp thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất.
Nguyễn Diễm Uyên (SBD 308) quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên tại TPHCM, hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Cô mang đến cuộc thi sự thông minh và vẻ đẹp hiện đại, khác biệt so với các thí sinh còn lại.
Nguyễn Diễm Uyên (SBD 308) quê gốc ở Nam Định nhưng sinh ra và lớn lên tại TPHCM, hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế. Cô mang đến cuộc thi sự thông minh và vẻ đẹp hiện đại, khác biệt so với các thí sinh còn lại.
Là gương mặt mới, Lâm Quế Phi (SBD 233) đến từ Đồng Nai có nhiều tiềm năng và tố chất phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Quế Phi chia sẻ, mẹ là người ủng hộ cô tham gia cuộc thi, vì thế, cô đến với đấu trường sắc đẹp này không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà quan trọng, cô muốn mẹ được tự hào.
Là gương mặt mới, Lâm Quế Phi (SBD 233) đến từ Đồng Nai có nhiều tiềm năng và tố chất phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Quế Phi chia sẻ, mẹ là người ủng hộ cô tham gia cuộc thi, vì thế, cô đến với đấu trường sắc đẹp này không chỉ chiến đấu cho riêng mình mà quan trọng, cô muốn mẹ được tự hào.
Đại diện của Kiên Giang, Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) có kinh nghiệm làm mẫu nhiều năm nhưng Ngọc Út không muốn đem những điều đó vào cuộc thi. Người đẹp muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh hoa hậu và cô thể hiện những sự cố gắng đó trong các tập chương trình.
Đại diện của Kiên Giang, Lê Thị Ngọc Út (SBD 232) có kinh nghiệm làm mẫu nhiều năm nhưng Ngọc Út không muốn đem những điều đó vào cuộc thi. Người đẹp muốn khán giả nhớ đến mình với hình ảnh hoa hậu và cô thể hiện những sự cố gắng đó trong các tập chương trình.
Cô sinh viên trường y Nguyễn Thị Hồng Thương (SBD 143) sau khi vào top 70, đang dần khẳng định bản thân để xóa bỏ nhận định “bản sao Nguyễn Thị Loan” trước đó. Cô chia sẻ, nụ cười có lúm đồng tiền là điểm nhấn trên gương mặt giúp cô tự tin ghi điểm với ban giám khảo và khán giả.
Cô sinh viên trường y Nguyễn Thị Hồng Thương (SBD 143) sau khi vào top 70, đang dần khẳng định bản thân để xóa bỏ nhận định “bản sao Nguyễn Thị Loan” trước đó. Cô chia sẻ, nụ cười có lúm đồng tiền là điểm nhấn trên gương mặt giúp cô tự tin ghi điểm với ban giám khảo và khán giả.
Lại Quỳnh Giang (SBD 135) cô gái đến từ Hà Nội cho biết cô dành đến 1 năm để rèn luyện, giảm cân. Tuy nhiên, Quỳnh Giang nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa và cho biết, đối thủ lớn nhất trong cuộc thi chính là bản thân cô.
Lại Quỳnh Giang (SBD 135) cô gái đến từ Hà Nội cho biết cô dành đến 1 năm để rèn luyện, giảm cân. Tuy nhiên, Quỳnh Giang nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa và cho biết, đối thủ lớn nhất trong cuộc thi chính là bản thân cô.
Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh đặc biệt của khu vực phía Bắc khi có chuỗi thành tích học tập khủng tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nhận được nhiều học bổng của nhà trường và từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Bên cạnh đó, Tuyết Trang còn thử sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ.
Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh đặc biệt của khu vực phía Bắc khi có chuỗi thành tích học tập khủng tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nhận được nhiều học bổng của nhà trường và từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Bên cạnh đó, Tuyết Trang còn thử sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ.
Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh đặc biệt của khu vực phía Bắc khi có chuỗi thành tích học tập khủng tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nhận được nhiều học bổng của nhà trường và từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Bên cạnh đó, Tuyết Trang còn thử sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ.
Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 115) là thí sinh đặc biệt của khu vực phía Bắc khi có chuỗi thành tích học tập khủng tại trường Đại học Ngoại thương. Cô nhận được nhiều học bổng của nhà trường và từng đặt chân đến nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Colombia, Singapore. Bên cạnh đó, Tuyết Trang còn thử sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ.
Cô gái “Phòng cháy chữa cháy” Hoàng Hải Thu (SBD 106) là một trong những ứng viên nổi bật của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, Hải Thu tự tin bước vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và nhận được sự đánh giá rất cao từ ban giám khảo. Khả năng nói tiếng Anh thành thục cũng là thế mạnh của cô gái đặc biệt này.
Cô gái “Phòng cháy chữa cháy” Hoàng Hải Thu (SBD 106) là một trong những ứng viên nổi bật của vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Với sự chuẩn bị chu đáo, Hải Thu tự tin bước vào bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và nhận được sự đánh giá rất cao từ ban giám khảo. Khả năng nói tiếng Anh thành thục cũng là thế mạnh của cô gái đặc biệt này.

Danh sách các thí sinh còn lại trong top 70 sẽ được thông báo trong tập 1 chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”. Hiện, chương trình đang trong thời gian ghi hình và sẽ phát sóng từ 30/09.

Băng Châu

Ảnh: HHHVVN