Linh Hương - Nữ MC duyên dáng

Với thế mạnh là khuôn mặt dễ thương, giọng nói trong trẻo, phong cách tươi trẻ, nhưng Linh Hương không chỉ dẫn được mỗi chương trình thiếu nhi mà cô đã và đang có kế hoạch chinh phục những đối tượng khán giả khác.

Linh Hương trưởng thành từ chương trình: "Những bông hoa nhỏ" và hàng loạt những chương trình dành cho tuổi thơ.

Làm MC từ khi học lớp 1

Linh Hương lên truyền hình lần đầu tiên khi nào?

Chương trình "Những bông hoa nhỏ". Khi đó Hương đang học lớp 1 ở trường tiểu học Thăng Long, tham gia hoạt động văn nghệ ở trường, được giải cuộc thi kể chuyện toàn quốc. Các anh chị truyền hình về tận trường để làm phóng sự và phát hiện ra Hương cũng biết đàn, biết hát.

Được biết, buổi lên hình đầu tiên là Hương dẫn thay một chị dẫn chương trình khác. Lúc ấy Hương có run không?

Hồi nhỏ Hương bạo dạn hơn các bạn, lại từng làm lớp trưởng, đông người lại càng hứng thú, vui vẻ nên không thấy run. Hôm ấy, theo đúng kế hoạch là Hương đến để hát cùng các bạn, nhưng chị dẫn chương trình bị ốm đột xuất. Các cô nghĩ Hương được giải kể chuyện chắc chắn sẽ học thuộc nhanh nên chọn Hương lên dẫn thay.

Các cô đã viết cho mấy chữ bảo học thuộc rồi dặn dò thêm nên nói như thế này, thế kia. Lúc đó, Hương cũng không biết là mình đang dẫn một chương trình có rất nhiều người xem nên không bị áp lực tâm lý nào. Hương dẫn khá tự nhiên vì nghĩ đơn giản là mình đang nói cho một vài người nghe.

Xem xong chương trình đầu tiên ấy, các cô làm chương trình chỉ bảo: "Con bé này nhớ giỏi, lời dẫn khá dài mà vẫn nói không cần giấy". Từ đó, Hương được các cô mời dẫn chương trình "Những bông hoa nhỏ" với chị Vân Ngọc. Khi chị Vân Ngọc không dẫn nữa thì chỉ còn mình Hương làm việc với cô Minh Nguyệt và cô Hồng Tuyết tới giờ.

Trở thành người được nhiều người biết đến từ khi còn bé, lúc đến trường các bạn đối với Hương có gì khác không?

Hương thấy các thầy cô giáo hay gọi lên bảng hơn so với các bạn khác. Hình như thầy cô và các bạn đặt yêu cầu với Hương cao hơn người khác, vì cho rằng con bé này được lên truyền hình chắc phải có gì giỏi giang hơn người khác chứ.

Linh Hương có một kỷ niệm vui đến giờ vẫn còn thấy thú vị. Ấy là lần Hương đang ngồi ăn ốc luộc ở vỉa hè thì có hai em gái đi qua. Một em khều bạn bảo: "Chị Linh Hương kìa". Nhưng cô bạn đi bên cạnh nói: "Không phải, chị Linh Hương sao ngồi vỉa hè ăn ốc thế kia?".

Rồi một em đánh bạo vào hỏi: "Chị có phải là chị Linh Hương không?". Hương cười: "Chả lẽ cứ là chị Linh Hương thì không được ngồi vỉa hè sao?"

Yêu trẻ con nên chỉ thi khoa Tiểu học

Khán giả truyền hình rất ấn tượng với Linh Hương - nữ MC duyên dáng dẫn chương trình cùng Lê Anh trong cuộc thi Rôbôcon. Tại sao Hương lại quyết định có sự thay đổi từ các chương trình thiếu nhi sang chương trình người lớn?

Hương nhận được lời mời dẫn chương trình Rôbôcon từ chị Nhật Hoa (Phòng Công nghiệp tự động hóa của VTV2), vì muốn thử sức mình ở các chương trình truyền hình người lớn.

Dẫn chương trình này, Linh Hương phải chuẩn bị nhiều vì Hương là con gái, ít am hiểu về rôbốt, lại phải dùng nhiều ngôn từ kỹ thuật. Hương phải đến mấy trường kỹ thuật tìm hiểu, rồi trò chuyện với các bạn để biết thêm về lĩnh vực này.

Yêu thích công việc dẫn chương trình truyền hình từ nhỏ, sao Hương không thi vào một trường đại học nghiêng về nghiệp vụ truyền hình hoặc báo chí?

Hương rất yêu trẻ con, thường xuyên chơi với trẻ con hàng xóm, tiếp thu rất nhanh ngôn từ của thiếu nhi và có một gương mặt rất hợp với trẻ con. Đó cũng là yếu tố giúp Hương thành công trong những chương trình cho thiếu nhi.

Cũng do yêu quý trẻ em nên Hương chỉ thi mỗi khoa Tiểu học (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội). Hương đã có ý định mở trường mầm non tư nhân dành cho các em bé ở tuổi mẫu giáo để truyền đạt cho các em những kiến thức đơn giản về tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, tin học... Song có lẽ ý tưởng này ít khả thi vì ít người dám làm và khả năng thành công cũng không nhiều.

Hương đã chuẩn bị cho mình những gì để không bị lẫn với các MC khác?

Phong cách dẫn trẻ trung, gương mặt ưa nhìn, giọng nói chậm rãi vừa phải và vốn hiểu biết tạm đủ - Hương hy vọng những điều này sẽ giúp Hương có cảm tình của khán giả.

Với các MC đi trước, Hương thích học tập chị Diễm Quỳnh, vì cách dẫn chương trình của chị Quỳnh tự nhiên, thể hiện bản lĩnh cá nhân, chứng tỏ được khả năng ở nhiều loại chương trình khác nhau.

Đạt được những thành công hiện tại, muốn nói lời cảm ơn thì Hương sẽ gửi những lời đó tới ai?

Đó là mẹ của Hương, Hương sinh ra trong một gia đình quân đội, không ai làm nghệ thuật. Mọi người hay trêu cha mẹ nhặt được con bé này ở đâu thế chứ không phải ở nhà này. Tuy không theo con đường lựa chọn của cha mẹ nhưng Hương được cha mẹ rất ủng hộ, đặc biệt là mẹ.

Mẹ là cán bộ ở một Viện Khoa học Quân sự nhưng không bỏ sót một chương trình nào Hương dẫn. Rồi mẹ góp ý con nên mặc màu này, hôm nay con nói thừa từ này, làm thừa động tác này... Những góp ý và phân tích của mẹ rất có lý và Hương thường nghe theo.

22 tuổi, Hương đã có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp của bản thân chưa?

Hiện tại, Hương chia ý thích của mình thành 3 phần: 1 phần cho kinh doanh, 1 phần cho nghề giáo viên, và phần lớn nhất trở thành MC truyền hình.

Cảm ơn Linh Hương về cuộc trò chuyện này

Theo Hạnh Quỳnh
Gia đình & Xã hội