Lindsay phải lao động công ích trong… nhà xác

(Dân trí) - Làm việc với những xác chết không dễ dàng như đi mua sắm hay tán ngẫu cùng bạn bè nhưng nữ diễn viên xinh đẹp và đầy tai tiếng Lindsay Lohan không có sự lựa chọn nào khác.

Làm việc trong nhà xác là một trong những hình thức trừng phạt mà pháp luật nước Mỹ dành cho những người điều khiển các phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu. Và nữ diễn viên 21 tuổi này bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trong một nhà xác bởi chỉ trong năm 2007 vừa qua, “nữ hoàng rắc rối” này đã bị cảnh sát “tóm” hai lần lái xe trong tình trạng say rượu và tàng trữ ma túy.

 

Ngoài hai tư giờ làm việc trong một nhà xác, ngôi sao của Cô gái lắm chiêu này cũng phải dành ra thêm hai ngày để làm việc trong một phòng cấp cứu của bệnh viện.

 

Lindsay phải lao động công ích trong… nhà xác - 1

Lindsay Lohan xuất hiện trong đêm ra mắt bộ phim Cloverfield diễn ra vào ngày thứ tư vừa qua tại Los Angeles.

 

Với hai lần vi phạm pháp luật, nữ diễn viên này cũng đã thi hành bản án ngồi tù 84 phút hôm 15/11/2007 theo quyết định của tòa án tối cao Los Angeles..

 

Cho đến thời điểm này, Lindsay đã tham dự những khoá học về luật giao thông và lớp học dành cho những tình nguyện viên tại Hội chữ thập đỏ Mỹ.

 

Lindsay phải lao động công ích trong… nhà xác - 2

Lindsay trên đường đến buổi thử vai diễn mới ở phòng thu California vào hôm thứ 5 vừa qua

 

Mặc dù đã rời trại cai nghiện vào hồi tháng 10/2007, nhưng phải cho đến tận ngày 15/1/2008 Lindsay mới thực sự xuất hiện trở lại trước người hâm mộ với tư cách là một diễn viên khi cô tới dự buổi lễ ra mắt bộ phim Cloverfield do hãng Paramount Pictures sản xuất.

 

Hiện tại, ngôi sao 21 tuổi này đang bận rộn với vai diễn mới trong dự án phim Dare to Love Me.

 

Kin Trần
Theo People/JJ/Faded