Lindsay Lohan lại đứng trước nguy cơ phải “bóc lịch”

(Dân trí) - “Cô nàng tóc vàng” Lindsay Lohan không chỉ bị nghi ngờ là thủ phạm của vụ trộm nữ trang trị giá hơn 100 nghìn USD mà còn bị điều tra vì gây tai nạn giao thông vào cuối năm ngoái.

Vụ mất trộm này xảy ra hồi cuối tuần trước nữa khi Lindsay là khách tại một bữa tiệc. Chủ nhân đồng thời là chủ nhà của nơi tổ chức bữa tiệc nói với cảnh sát rằng, hai người bạn trai đi cùng Lindsay Lohan tới bữa tiệc có thể là kẻ đã trộm số nữ trang và đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 100 nghìn USD.

 

Cảnh sát đã đưa Lindsay Lohan và trợ lý Gavin Doyle vào danh sách những người bị tình nghi. Nữ diễn viên tóc vàng nói với bạn bè rằng, cô hoàn toàn vô tội và chính Andrew Knight, con trai của huyền thoại âm nhạc Suge, là người ăn trộm số nữ trang trên và cô chỉ bị lợi dụng và gài bẫy mà thôi. 
 
Lindsay Lohan lại đứng trước nguy cơ phải “bóc lịch”
Lindsay Lohan và người bạn tên Andrew Knight đang đổ lỗi cho nhau là thủ phạm vụ trộm nữ trang trị giá 100 nghìn USD.
 
Trái với những gì nữ diễn viên 26 tuổi nói với bạn bè, Andrew Knight - con trai của huyền thoại âm nhạc Suge lại khẳng định, Lindsay chính là người chủ mưu trong vụ trộm. Knight kể với tờ TMZ rằng, Lindsah đã đưa cho anh ta một cái túi trong đó có vài ba món nữ trang mà cô lấy trộm được. Những món nữ trang này được bọc trong áo T-shirt của Lindsay. Sau đó, Knight và một người bạn khác đã đưa cái áo này cho người chủ nhà.

 

Chủ nhà và đồng thời là chủ nhân bữa tiệc - Sam Magid đã gọi cảnh sát tới ngôi biệt thự triệu đô của mình vào cuối bữa tiệc và yêu cầu tất cả những vị khách gồm cả Lindsay phải bị điều tra. Sam kể với cảnh sát rằng, Lindsay đã gọi điện cho anh ta sau đó và nói: “Mình xin lỗi. Hãy cầu nguyện cho mình nhé”.
 
Chỉ sau một thời gian ngắn yên ả, Lindsay Lohan tiếp tục gặp rắc rối với luật pháp.
Chỉ sau một thời gian ngắn yên ả, Lindsay Lohan tiếp tục gặp rắc rối với luật pháp.

 

Nữ diễn viên 26 tuổi hiện đang gặp rắc rối với pháp luật bởi cô không chỉ bị nghi là thủ phạm của vụ trộm nữ trang trị giá hơn 100 nghìn USD mà còn bị cảnh sát Santa Monica truy lùng vì gây tai nạn giao thông hồi năm ngoái. Lindsay giải thích cô chỉ ngồi trên chiếc xe gây tai nạn chứ không phải người cầm lái. Hiện, cảnh sát đang điều tra xem những gì Lindsay khai có đúng là sự thật hay không. Nếu Lindsay bị phát hiện nói dối, cô sẽ phải ngồi tù khoảng một năm.

 

Tháng 2 năm ngoái, Lindsay cũng từng bị kết tội ăn trộm nữ trang và phải nhận hình phạt 120 ngày “bóc lịch” cùng 480 tiếng lao động công ích. Hình phạt dành cho Lindsay Lohan có thể sẽ còn nặng hơn án phạt 1 năm ngồi tù vì cô diễn viên trẻ đã tái phạm trong thời gian thử thách.

 

Mi Vân

Theo Mail