Lily Cole đã chán làm người mẫu

(Dân trí) - Siêu mẫu hàng đầu nước Anh, cô sinh viên đại học Cambridge Lily Cole cho biết, cô đã chán ngấy nghề người mẫu và muốn theo đuổi đam mê mới - điện ảnh.

Chân dài tóc đỏ 21 tuổi này tiết lộ cô đã chán việc đi lại trên sàn catwalk hoặc chụp hình quảng cáo, giờ đây, cô muốn tập trung sức lực cho niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ 7.

 

“Tôi muốn làm diễn viên chứ không muốn làm người mẫu nữa. Tôi làm người mẫu đã lâu rồi và vì thế, giờ đây, với tôi công việc đó đã nhàm chán, tôi muốn làm gì đó mới mẻ hơn”, Lily Cole nói.
 
Lily Cole đã chán làm người mẫu - 1


Lily Cole vừa xuất hiện trong bộ phim mang tên The Imaginarium Of Doctor Parnassus, vai diễn này được coi là vai diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Lily Cole và cô nhận được kha khá lời khen ngợi.

 

Hiện nay, Lily Cole đã nhận được thêm hai lời mời đóng phim nữa và siêu mẫu cao 1,81m này cho biết, cô sẽ nhận lời đóng cả hai phim vì kịch bản rất hấp dẫn.
 
Lily Cole đã chán làm người mẫu - 2

 

Lily Cole mới đây ký được hợp đồng quảng cáo bộn bạc với hãng mỹ phẩm nổi tiếng Rimmel. Ngoài ra cô vẫn duy trì việc học đều đặn tại khoa lịch sử nghệ thuật đại học Cambridge.

 

Sở hữu khối tài sản hàng chục triệu đô la, là một trong những ngôi sao trẻ giàu có nhất xứ sở sương mù nhưng Lily Cole có cuộc sống riêng tư khá êm đềm, hàng ngày cô đi xe đạp đến trường như bất cứ sinh viên bình thường nào.

 

Siêu mẫu có gương mặt búp bê này bắt đầu làm người mẫu từ năm 15 tuổi và nổi tiếng nhanh chóng nhờ vẻ đẹp lạ đầy cuốn hút. Cô từng quảng cáo cho Chanel, Christian Lacroix, Hermès, Longchamp, Cacharel, Topshop, Anna Sui, Moschino…
 
Lily Cole đã chán làm người mẫu - 3

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM