Liên hoan phim lần thứ 17 “mất mùa” Sen Vàng

(Dân trí) -Những giải thưởng của LHP đã gây bất ngờ lớn với những người yêu điện ảnh. Trước liên hoan phim, BTC đã nói, dù thế nào họ cũng sẽ chọn ra một bộ phim đoạt giải Vàng, “bộ phim xứng đáng đoạt Vàng nhất trong các bộ phim”. Cuối cùng, kết quả đã không như thế!

7h tối, một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống khiến chương trình thảm đỏ dành cho các “ngôi sao” buộc phải hủy. Do không đi qua thảm đỏ chụp hình, các “sao” đi thẳng về phía sân khấu, một hiện trạng hỗn loạn nhỏ đã xảy ra trước cửa đường vào nhà hát  khi người hâm mộ la hét, tìm mọi cách tiếp cận thần tượng.
 
Tuy đứng trước tình trạng hỗn loạn, song các “sao” tỏ ra rất thân thiện. Điều đó khiến cho những người hâm mộ càng trở nên hào hứng. Những người hâm mộ cố gắng đưa tay chạm vào thần tượng, một màn giao lưu đầy tình cảm đã diễn ra trước sân khấu đêm bế mạc và trao giải liên hoan phim.
 
Liên hoan phim lần thứ 17 “mất mùa” Sen Vàng - 1

Đêm khai mạc LHP lần thứ 17, ảnh: Lê Biết
 
Đêm bế mạc LHP lần thứ 17 sẽ vinh danh nhiều bộ phim, nghệ sỹ tài năng của làng điện ảnh. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ như Hà Hoài Thu, Tina Tình, Minh Thư... Các ca sỹ sẽ trình diễn các ca khúc trong những bộ phim tạo được nhiều dấu ấn trong thời gian qua.
 
Đêm bế mạc và trao giải liên hoan phim đã chính thức bắt đầu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái có phần phát biểu tổng quan về 108 bộ phim thuộc thể loại phim truyện nhựa, phim truyện video, phim tài liệu, phim hoạt hình… tham dự liên hoan phim lần này. MC của chương trình là hai diễn viên nổi tiếng Như Quỳnh và Lê Khanh. 
 
Trong phần phát biểu của mình, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đưa ra cái nhìn trước chiều dài lịch sử điện ảnh, những nỗ lực cố gắng, những đam mê sáng tạo của các thế hệ nghệ sỹ đã và đang không ngừng đưa điện ảnh Việt Nam bước ra hòa nhập với thế giới. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định, BTC liên hoan phim 17 đã làm việc với nỗ lực cao nhất. Hy vọng, từ đây, điện ảnh có thể lấy lại niềm tin và vững vàng bước tới. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái không quên cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới liên hoan phim lần này.
 
Huy Khánh, Hồng Ánh dẫn nối kịch bản sau phần dẫn của NSND Lê Khanh và NSND Như Quỳnh. Đầu tiên sẽ là giải thưởng- những bông sen vàng, bông sen bạc ở thể loại phim hoạt hình. 

Ở thể loại phim hoạt hình, đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Phạm Hồng Sơn với bộ phim Chiếc lá, do hãng phim hoạt hình VN sản xuất. Biên kịch xuất sắc nhất là Nguyễn Thu Trang với phim Chiếc lá. Bộ phim này cũng đoạt luôn giải Họa sỹ tạo hình xuất sắc nhất cho họa sỹ Ngọc Tuấn. Nhóm họa sỹ Vũ điệu ánh sáng đoạt giải Họa sỹ diễn xuất xuất sắc nhất.

Bông sen vàng cho âm nhạc xuất sắc nhất dành cho nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc phim Người con của rồng hãng phim Hội điện ảnh VN sản xuất. Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất được trao cho Bành Bắc Hải với 2 bộ phim Chiếc lá và Giấc mơ Loa thành, hãng phim hoạt hình VN sản xuất.
 
Thể loại phim khoa học là thể loại tiếp theo nhận giải Bông sen vàng, Bông sen bạc. Đạo diễn xuất sắc ở thể loại phim khoa học được trao cho Trịnh Quang Tùng, Bùi Phương Thảo, phim Bướm, côn trùng cánh vẩy do hãng phim Tài liệu và Khoa học TW sản xuất. Biên kịch Nguyễn Thu Tuyết cũng “ãm” luôn giải biên kịch xuất sắc nhất với Bướm, côn trùng cánh vẩy.
 
Bướm, côn trùng cánh vẩy cũng là bộ phim đoạt Bông Sen Vàng cho bộ phim khoa học xuất sắc nhất. Bông Sen Vàng thể loại phim hoạt hình bây giờ mới công bố, đó là phim Chiếc lá, hãng phim hoạt hình VN sản xuất.
 
Liên hoan phim lần thứ 17 “mất mùa” Sen Vàng - 2

Đại diện các đoàn làm phim Mùi cỏ cháy, Vũ điệu đam mêHotboy nổi loạn lên nhận Bông sen bạc.

 
Đoạt Bông sen vàng ở thể loại phim tài liệu Video là bộ phim Hồ Chí Minh cội nguồn cảm hứng sáng tạo- hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất.
 
Thể loại phim tài liệu nhựa chiếm ưu thế về số lượng tham dự giải tại liên hoan phim lần này. Ở thể loại phim tài liệu nhựa, Bông sen vàng dành cho đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn Lưu Quỳ với bộ phim Hoàng Sa trong lòng tổ quốc do hãng phim Điện ảnh Quân đội ND sản xuất. Hoàng Sa trong lòng tổ quốc xuất sắc đoạt Bông Sen Vàng cho bộ phim tài liệu xuất sắc nhất.
 
Giải Quay phim xuất sắc nhất thể loại này được trao cho Vương Khánh Trần Linh với phim Từ Thác Bà đến Sơn La do hãng phim tài liệu và khoa học TW sản xuất.
 
Sau phần biểu diễn của nhóm 4U ca khúc Những nụ hôn rực rỡ trong bộ phim cùng tên, thể loại phim truyện Video tiếp tục được nhận giải. Tuy nhiên, thể loại phim truyện Video không có giải Bông Sen Vàng, không có giải Bông Sen Bạc, chỉ có bằng khen BGK trao cho hai bộ phim, Rượu cần đêm mưa và Vũ khúc ánh trăng.
 
Hội điện ảnh lần đầu tiên có giải thưởng của riêng mình tại liên hoan phim quốc gia. Giải thưởng trị giá 15 triệu đồng của Hội điện ảnh dành cho đạo diễn xuất sắc đã được trao cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với phim truyện nhựa Những nụ hôn rực rỡ.
 
Thể loại phim được chờ đợi nhất của đêm trao giải đã bắt đầu, thể loại phim truyện nhựa. Bông Sen Vàng đầu tiên được trao cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ca sỹ Phương Thanh đã lên nhận Bông Sen Vàng với vai phụ trong phim Những nụ hôn rực rỡ và Lê Khánh là vai nữ phụ trong phim Cô dâu đại chiến. Lê Khánh đã không có mặt nhận giải vì lý do công tác.
 
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trao cho Hồ Vĩnh Khoa trong phim Hotboy nổi loạn, Hồ Vĩnh Khoa cũng không có mặt để nhận giải. Ca sỹ Phương Thanh- người cũng có vai trong phim đã nhận giải thay Hồ Vĩnh Khoa. Vai Khôi, với vẻ thuần khiết, trong sáng của Hồ Vĩnh Khoa đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả.
 
Nhà văn Hoàng Nhuận Cầm đã nhận được Bông Sen Vàng cho biên kịch xuất sắc nhất với kịch bản phim Mùi cỏ cháy. Phim xoay quanh câu chuyện bi hùng về trận chiến khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Một bộ phim chiến tranh đã gặp nhiều rủi ro trong quá trình bấm máy.
 
Dù không có tên trên danh sách đề cử, nhưng K’Linh đã đoạt quay phim xuất sắc nhất với phần quay trong phim Cô dâu đại chiến. Quay phim Nguyễn Nam cũng đoạt giải với phần quay trong Hotboy nổi loạn.  
 
Họa sỹ thiết kế xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa được trao cho Nguyễn Trung Phan, Nguyễn Mạnh Đức phim Long Thành cầm giả ca (hãng phim TNHH một thành viên hãng phim Giải Phóng sản xuất).
 
Liên hoan phim lần thứ 17 “mất mùa” Sen Vàng - 3
Nữ diễn viên trẻ Lan Ngọc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
 
Nhạc sỹ phim truyện nhựa xuất sắc nhất được trao cho nhạc sỹ Võ Thiện Thanh và nhạc sỹ Huy Tuấn với phần âm nhạc của phim Những nụ hôn rực rỡ (hãng phim BHD sản xuất). Nhạc sỹ Quốc Trung từng đoạt Cánh Diều Vàng với phần âm nhạc trong phim Cánh đồng bất tận. Tuy nhiên, ở liên hoan phim quốc gia, Quốc Trung đã không có tên trong giải thưởng này.
 
“Đề cử một đằng, trao giải một nẻo” là một sai sót tại lễ trao giải liên hoan phim năm nay. Phim Vũ điệu đam mê không có tên trong danh sách đề cử giải Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất nhưng cuối cùng, giải thưởng lại xướng tên Bành Bắc Hải- người đã thiết kế âm thanh cho phim Vũ điệu đam mê.
 
Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã bất ngờ được trao cho diễn viên Nguyễn Mỹ Hạnh phim Vũ điệu đam mê. Đây không phải là vai diễn để lại ấn tượng với khán giả. Vai diễn không ai ngờ tới có thể đoạt Bông Sen Vàng. Ngoài Ninh Dương Lan Ngọc, Bông Sen Vàng đã “loại” khỏi cuộc chơi những cái tên được đánh giá cao như Hồng Ánh hay Phùng Hoa Hoài Linh.
 
Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng bất ngờ được trao cho Quách Ngọc Ngoan. Quách Ngọc Ngoan không được đánh giá cao với vai diễn đại thi hào Nguyễn Du trong phim Long Thành cầm giả ca. Nhiều ý kiến cho rằng, Quách Ngọc Ngoan chưa đủ vốn nghề, chưa đủ vốn sống để vào một vai diễn khó như vai đại thi hào Nguyễn Du. Tuy nhiên, rất bất ngờ, anh đã vượt qua Lương Mạnh Hải để đoạt Bông Sen Vàng.
 
Vũ Ngọc Đãng đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt của anh. Bộ phim đồng tính đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không có mặt để nhận giải. Nói như đạo diễn Lưu Trọng Ninh- trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện nhựa, “Những cái tên như Vũ Ngọc Đãng, Nhuệ Giang, Hữu Mười… đã làm nên thành công của LHP lần này”.
 
Những giải thưởng của liên hoan phim đã gây bất ngờ lớn với những người yêu điện ảnh. Trước liên hoan phim, BTC đã nói, cho dù thế nào họ cũng sẽ chọn ra một bộ phim đoạt giải Vàng, “bộ phim xứng đáng đoạt Vàng nhất trong các bộ phim”. Cuối cùng, kết quả đã không như thế! Không trao giải Vàng, BGK trao đến 3 giải bạc cho 3 bộ phim với chất lượng nghệ thuật chênh nhau.
 
Được đánh giá cao nhưng bộ phim Tâm hồn mẹ của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang chỉ giành bằng khen của BGK cùng với Cánh đồng bất tận và Long Thành cầm giả ca. Ba bộ phim khác cùng đoạt Bông Sen Bạc là Hotboy nổi loạn, Vũ điệu đam mê và Mùi cỏ cháy.
 
Trưởng BGK thể loại phim truyện nhựa Lưu Trọng Ninh nói rằng, những cái tên như Đào Bá Sơn, Nhuệ Giang đã làm nên thành công cho mùa liên hoan phim năm nay, nhưng phim của họ chỉ dừng lại ở việc nhận… bằng khen. Mùa liên hoan phim năm nay có thật sự thành công khi không hề có Sen Vàng? 
 

Xem thêm hình ảnh về đêm bế mạc LHP lần thứ 17 tại đâytại đây

 
 
Nhóm PV