Lee Byung Heon rút khỏi “Cuộc chiến mãng xà”?

(Dân trí) - Lee Byung Heon, nam diễn viên vừa “dính” scandal tình ái ầm ĩ vào cuối năm 2009 đã từ chối tham gia phần hai của “siêu phẩm” Hollywood <i>Cuộc chiến mãng xà</i> để tham gia một dự án phim dài tập trong nước.

 
Lee Byung Heon rút khỏi “Cuộc chiến mãng xà”? - 1
Lee Byung Heon muốn rút khỏi Cuộc chiến mãng xà 2
để tham gia một dự án điện ảnh trong nước.

Lee Byung Heon đã có một năm 2009 khá thành công trong sự nghiệp điện ảnh với phần một của bộ phim Cuộc chiến mãng xà phần một và bộ phim truyền hình dài tậpIris. Tuy nhiên, vào cuối năm 2009, Lee Byung Heon bất ngờ bị một phụ nữ gốc Hàn sống tại Canada tố cáo lừa tình cô trong vòng một năm. Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, và chưa có kết luận chính thức cuối cùng. Song, danh tiếng của Lee Byung Heon vì vậy đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

 

Gần đây, một số tờ báo của Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên điển trai xứ Hàn muốn rút khỏi phần hai của bộ phim Hollywood “ăn khách” Cuộc chiến mãng xà. Thay vào đó, anh nhận lời hợp tác với đạo diễn xứ Hàn Lee Jae Kyu trong một dự án phim hành động. Đạo diễn Lee Jae Kyu từng thành công với sê-ri phim truyền hình Da MoBeethoven Virus.
 
Bộ phim hành động hiện chưa có tên này sẽ được chia làm ba phần, mỗi phần dài 60 phút, với nội dung phim là câu chuyện trải dài suốt 100 năm. Hiện tại, nội dung phim cũng được nhà sản xuất giữ kín bởi họ muốn hoàn tất công đoạn tuyển chọn diễn viên trước khi công bố nội dung phim. Bộ phim do tác giả kịch bản Beethoven Virus - Hong Jin Aah thực hiện. Trong bộ phim này, Lee Byung Heon sẽ hợp tác với “Barbie xứ Hàn” Han Chae Young và nam diễn viên Kim Tae Woo.
 
Theo thông tin mới nhất từ Seoul (Hàn Quốc), vào ngày 18/2 tới, những rắc rối và tranh cãi giữa Lee Byung Heon và cô Kwon - bạn gái cũ của anh, người tố cáo nam diễn viên xứ Hàn phụ bạc, sẽ được giải quyết tại tòa án tối cáo Seoul. Song, không ai dám chắc liệu cô Kwon có tham gia phiên tòa này hay không, bởi giới truyền thông đã mất liên lạc với Kwon từ cuối năm ngoái khi cô rời Hàn Quốc trở về Canada.

 

Mi Vân

Theo Korea Herald