Lệ Hằng lần đầu tiết lộ lí do “thất bại đến dại đột” trước Phạm Hương

(Dân trí) - Á hậu Hoàn vũ tâm sự, cô không muốn các bạn thí sinh lặp lại hình ảnh của mình vào hai năm trước. Đó là sự thất bại đến dại dột khi không thể nói trọn vẹn suy nghĩ của bản thân trước 7.000 khán giả và hàng triệu người xem truyền hình.

Tham gia toạ đàm, giao lưu về định vị bản thân để khởi nghiệp thành công, Á hậu Lệ Hằng đã chia sẻ những câu chuyện thực tế của bản thân, giúp các bạn trẻ có được những kinh nghiệm để hoạch định tương lai, tìm được hướng đi khởi nghiệp đúng đắn. Lệ Hằng là một trong những người đẹp nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng bởi nhan sắc nổi bật, phong thái chuyên nghiệp. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô được kỳ vọng đăng quang nhưng lại dừng chân ở vị trí Á hậu 2 đầy tiếc nuối.
Tham gia toạ đàm, giao lưu về định vị bản thân để khởi nghiệp thành công, Á hậu Lệ Hằng đã chia sẻ những câu chuyện thực tế của bản thân, giúp các bạn trẻ có được những kinh nghiệm để hoạch định tương lai, tìm được hướng đi khởi nghiệp đúng đắn. Lệ Hằng là một trong những người đẹp nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng bởi nhan sắc nổi bật, phong thái chuyên nghiệp. Tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô được kỳ vọng đăng quang nhưng lại dừng chân ở vị trí Á hậu 2 đầy tiếc nuối.
Thế nên, bắt đầu câu chuyện về mình, Lệ Hằng có những cái nhìn thẳng thắn về hành trình hai năm trước đó. Lúc ấy, cô là một trong những người đẹp cuối cùng nộp hồ sơ. Ở những thử thách đầu tiên, người đẹp gốc Đà Nẵng luôn toả sáng, tự tin và được dư luận, báo chí đánh giá cao.
Thế nên, bắt đầu câu chuyện về mình, Lệ Hằng có những cái nhìn thẳng thắn về hành trình hai năm trước đó. Lúc ấy, cô là một trong những người đẹp cuối cùng nộp hồ sơ. Ở những thử thách đầu tiên, người đẹp gốc Đà Nẵng luôn toả sáng, tự tin và được dư luận, báo chí đánh giá cao.
“Thế nhưng, chỉ 3 ngày trước chung kết, tôi bị vuột mất niềm tin về bản thân mình. Tôi nghĩ mình không đủ đẹp, không đủ tri thức và cả sự mạnh mẽ để đương đầu báo chí, truyền thông. Tôi mang trong mình sự tự ti khi không thể ứng xử lưu loát, rành mạch”, Lệ Hằng chia sẻ về nguyên nhân. Cô dần mất hoàn toàn tự tin, dẫn đến run rẩy và mất bình tĩnh ở phần thi ứng xử đêm Chung kết quan trọng, để rồi cuối cùng vương miện đã thuộc về Phạm Hương.
“Thế nhưng, chỉ 3 ngày trước chung kết, tôi bị vuột mất niềm tin về bản thân mình. Tôi nghĩ mình không đủ đẹp, không đủ tri thức và cả sự mạnh mẽ để đương đầu báo chí, truyền thông. Tôi mang trong mình sự tự ti khi không thể ứng xử lưu loát, rành mạch”, Lệ Hằng chia sẻ về nguyên nhân. Cô dần mất hoàn toàn tự tin, dẫn đến run rẩy và mất bình tĩnh ở phần thi ứng xử đêm Chung kết quan trọng, để rồi cuối cùng vương miện đã thuộc về Phạm Hương.
Nhìn lại sự cố ngày hôm ấy, Lệ Hằng đã bình tâm hơn và đối diện thẳng thắn để rút ra bài học của chính mình. “Đó là khi bạn không đủ bản lĩnh, không chuẩn bị kỹ càng, bạn sẽ thất bại. Và tôi muốn gửi lời nhắn nhủ này đến tất cả các bạn trẻ, hãy trang bị cho mình thật đầy đủ kiến thức, sự tự tin cho tất cả mọi thử thách, đặc biệt là khi bạn muốn khởi nghiệp”, Á hậu Hoàn vũ nhấn mạnh.
Nhìn lại sự cố ngày hôm ấy, Lệ Hằng đã bình tâm hơn và đối diện thẳng thắn để rút ra bài học của chính mình. “Đó là khi bạn không đủ bản lĩnh, không chuẩn bị kỹ càng, bạn sẽ thất bại. Và tôi muốn gửi lời nhắn nhủ này đến tất cả các bạn trẻ, hãy trang bị cho mình thật đầy đủ kiến thức, sự tự tin cho tất cả mọi thử thách, đặc biệt là khi bạn muốn khởi nghiệp”, Á hậu Hoàn vũ nhấn mạnh.
Đến thời điểm hiện tại, Lệ Hằng đã thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn từ những thất bại trước đó. Cô nỗ lực rèn luyện kỹ năng, phong thái giao tiếp trước công chúng.
Đến thời điểm hiện tại, Lệ Hằng đã thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn từ những thất bại trước đó. Cô nỗ lực rèn luyện kỹ năng, phong thái giao tiếp trước công chúng.
Sự nỗ lực ấy được ghi nhận khi Lệ Hằng được BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giao một trong hai vị trí cố vấn tại chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Ở thử thách mới này, Lệ Hằng tự tin, hào hứng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm lẫn cảm hứng cho các thí sinh toả sáng trong cuộc thi năm nay.
Sự nỗ lực ấy được ghi nhận khi Lệ Hằng được BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 giao một trong hai vị trí cố vấn tại chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Ở thử thách mới này, Lệ Hằng tự tin, hào hứng chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm lẫn cảm hứng cho các thí sinh toả sáng trong cuộc thi năm nay.
Ở vai trò host, bên cạnh dẫn dắt chương trình, Lệ Hằng cũng trực tiếp đưa ra thử thách, chấm điểm kết quả mà các thí sinh thực hiện. Vốn từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016, Lệ Hằng hiểu được tâm lý căng thẳng, hồi hộp của thí sinh.
Ở vai trò host, bên cạnh dẫn dắt chương trình, Lệ Hằng cũng trực tiếp đưa ra thử thách, chấm điểm kết quả mà các thí sinh thực hiện. Vốn từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016, Lệ Hằng hiểu được tâm lý căng thẳng, hồi hộp của thí sinh.
Lệ Hằng chia sẻ cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay. Ngoài vẻ đẹp nổi bật, các bạn luôn toát ra phong thái tự tin, tinh thần rèn luyện, cố gắng thi đấu trong các thử thách của chương trình. “Tôi tin năm nay Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ tiếp tục ra một cô gái hội đủ sắc đẹp, bản lĩnh, tri thức để trở thành chủ nhân của vương miện danh giá”, Á hậu Hoàn vũ chia sẻ.
Lệ Hằng chia sẻ cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay. Ngoài vẻ đẹp nổi bật, các bạn luôn toát ra phong thái tự tin, tinh thần rèn luyện, cố gắng thi đấu trong các thử thách của chương trình. “Tôi tin năm nay Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ tiếp tục ra một cô gái hội đủ sắc đẹp, bản lĩnh, tri thức để trở thành chủ nhân của vương miện danh giá”, Á hậu Hoàn vũ chia sẻ.
Á hậu Hoàn vũ tâm sự, cô không muốn các bạn thí sinh lặp lại hình ảnh của mình vào hai năm trước. Đó là sự thất bại đến dại dột khi không thể nói trọn vẹn suy nghĩ của bản thân trước 7.000 khán giả và hàng triệu người xem truyền hình. Nhưng trong cuộc sống, không ai không không vấp ngã. Quan trọng bạn có đủ bản lĩnh, sức mạnh để vượt qua chúng hay không?.
Á hậu Hoàn vũ tâm sự, cô không muốn các bạn thí sinh lặp lại hình ảnh của mình vào hai năm trước. Đó là sự thất bại đến dại dột khi không thể nói trọn vẹn suy nghĩ của bản thân trước 7.000 khán giả và hàng triệu người xem truyền hình. "Nhưng trong cuộc sống, không ai không không vấp ngã. Quan trọng bạn có đủ bản lĩnh, sức mạnh để vượt qua chúng hay không?".
Sau buổi toạ đàm, Lệ Hằng nhanh chóng di chuyển xuống Long An để phát quà từ thiện cùng các thí sinh vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Sau buổi toạ đàm, Lệ Hằng nhanh chóng di chuyển xuống Long An để phát quà từ thiện cùng các thí sinh vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.
Từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trên khắp các vùng miền đất nước trong hai năm đương nhiệm, Lệ Hằng mong muốn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, truyền cảm hứng, động lực cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lan toả niềm yêu thương ấm áp cho các em nhỏ trong mùa trung thu.
Từng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng trên khắp các vùng miền đất nước trong hai năm đương nhiệm, Lệ Hằng mong muốn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, truyền cảm hứng, động lực cùng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lan toả niềm yêu thương ấm áp cho các em nhỏ trong mùa trung thu.
Lệ Hằng lần đầu tiết lộ lí do “thất bại đến dại đột” trước Phạm Hương - 12
Lệ Hằng lần đầu tiết lộ lí do “thất bại đến dại đột” trước Phạm Hương - 13
Lệ Hằng lần đầu tiết lộ lí do “thất bại đến dại đột” trước Phạm Hương - 14
Lệ Hằng lần đầu tiết lộ lí do “thất bại đến dại đột” trước Phạm Hương - 15

Phương Nhung
Ảnh: Nhân Phan, MrAT