Lan Phương hào hứng khi làm MC tại biển đảo

(Dân trí) - Cùng nhiều nghệ sĩ tham gia trong chương trình Mùa xuân biển đảo lần 5, diễn viên Lan Phương đảm nhận vai trò MC và cô khá thoải mái “trêu đùa” giúp các anh chiến sĩ đỡ ngại ngùng, cởi mở hơn để tham gia vào các phần giao lưu của chương trình.

Diễn viên Lan Phương chia sẻ, cô vừa tham gia chương trình Mùa xuân biển đảo lần thứ 5, tổ chức tại căn cứ quân sự Cam Ranh - một chương trình vô cùng ý nghĩa trước thềm năm mới này.

Lan Phương hào hứng khi làm MC tại biển đảo - 1

Tham gia chương trình Mùa xuân biển đảo, các nghệ sĩ đều không nhận thù lao. Mọi người cùng đến đây để phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ phải công tác xa nhà, không có điều kiện ăn Tết với người thân.

Lan Phương hào hứng khi làm MC tại biển đảo - 2

Nữ diễn viên xinh đẹp cùng nhiều nghệ sĩ khác, như nhóm MTV, MC Quốc Bình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Vân Khánh, Trung Hậu, NSƯT Quỳnh Liên, Hữu Đại… đến đây để tổ chức 4 buổi giao lưu văn nghệ với các lữ đoàn đang làm nhiệm vụ tại đây.

Lan Phương giữ vai trò MC để kết nối các chiến sĩ với nghệ sĩ. Nhờ thời gian vừa qua đảm nhiệm vị trí MC trong chương trình Nhạc hội song ca nên cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn dắt chương trình. Người đẹp cũng tiết lộ, nhờ đóng vai trò “bà nội trợ mê trai” trong chương trình này mà cô tự tin hơn khi nói chuyện bông đùa, vui vẻ với mọi người. Khi gặp các anh chiến sĩ tại đây, cô thoải mái trêu đùa khiến các anh đỡ ngại ngùng, cởi mở hơn để tham gia vào các phần giao lưu của chương trình.

Bằng khả năng và lòng nhiệt tình của mình, các nghệ sĩ đã mang đến cho các chiến sĩ những niềm vui nho nhỏ để họ vững niềm tin, thêm động lực rèn luyện với công việc gian nan nhưng đầy tự hào của mình.

Lan Phương tiết lộ một bí mật thú vị: “Da anh chiến sĩ nào cũng đen nhẻm vì nắng, gió biển nhưng họ chân thành, hồn nhiên, dễ thương lắm. Điều đặc biệt ấn tượng là tôi phát hiện màn hình nền điện thoại của anh nào cũng là hình vợ con ở quê nhà”.
Lan Phương tiết lộ một bí mật thú vị: “Da anh chiến sĩ nào cũng đen nhẻm vì nắng, gió biển nhưng họ chân thành, hồn nhiên, dễ thương lắm. Điều đặc biệt ấn tượng là tôi phát hiện màn hình nền điện thoại của anh nào cũng là hình vợ con ở quê nhà”.
Lan Phương cùng đoàn nghệ sĩ đã đến thăm trung tâm huấn luyện tàu ngầm, tàu chiến, được nhìn mô hình và hiểu cách tập luyện khó khăn, vất vả, nguy hiểm của các anh.
Lan Phương cùng đoàn nghệ sĩ đã đến thăm trung tâm huấn luyện tàu ngầm, tàu chiến, được nhìn mô hình và hiểu cách tập luyện khó khăn, vất vả, nguy hiểm của các anh.
Lan Phương được lên thử mô hình máy bay chiến đấu chứa được 3 người. Theo cô quan sát, những thiết bị trong máy bay rất phức tạp, để điều khiển được chiến đấu cơ là cả một quá trình học tập và rèn luyện vất vả.
Lan Phương được lên thử mô hình máy bay chiến đấu chứa được 3 người. Theo cô quan sát, những thiết bị trong máy bay rất phức tạp, để điều khiển được chiến đấu cơ là cả một quá trình học tập và rèn luyện vất vả.

Lan Phương cho biết cô rất trân trọng chuyến đi đầu tiên đến khu căn cứ quân sự vì giúp cô hiểu rất nhiều về cuộc sống của người lính.

Ngay sau chuyến đi ý nghĩa, sáng nay, Lan Phương đã về lại TPHCM để tiếp tục ghi hình chương trình Nhạc hội song ca mà cô đang đảm nhận vai trò MC.
Ngay sau chuyến đi ý nghĩa, sáng nay, Lan Phương đã về lại TPHCM để tiếp tục ghi hình chương trình Nhạc hội song ca mà cô đang đảm nhận vai trò MC.

Băng Châu

Ảnh: NVCC