Lâm Y Thần thừa nhận đang yêu

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng của dòng phim thần tượng xứ Đài Lâm Y Thần đã thừa nhận với giới truyền thông và người hâm mộ rằng, cô đang hẹn hò với một người đàn ông và rất hài lòng với mối quan hệ này.

 
Lâm Y Thần thừa nhận đang yêu  - 1
Lâm Y Thần thừa nhận, cô đã tìm được người đàn ông của đời mình.

 

“Tôi cũng là một cô gái bình thường, không thể thiếu các mối quan hệ. Trong trái tim mình, tôi đã có một người đàn ông”, Lâm Y Thần thừa nhận như vậy trong buổi họp báo thông báo cô trở thành đại sứ của một tổ chức từ thiện của Đài Loan.

 

Khi được hỏi về người đàn ông bí mật của mình, nữ diễn viên sở hữu nụ cười ngọt ngào này chỉ nói, người đàn ông của cô đã hỗ trợ cô rất nhiều trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất.

 

Lâm Y Thần là một trong những nữ diễn viên truyền hình của Đài Loan được yêu thích đặc biệt hiện tại. Cô diễn viên 27 tuổi này thành công trong cả hai lĩnh vực ca hát, diễn xuất và là thần tượng của giới trẻ châu Á.
 
Lâm Y Thần được phát hiện sau khi cô tham gia show truyền hình thực tế Guess, Guess, Guess của Đài Loan. Sau đó, Lâm Y Thần bất ngờ tỏa sáng với vai nữ chính trong bộ phim thần tượng It Started with a Kiss vào năm 2005 và ba năm sau, cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc của Golden Bell Award  cho vai diễn trong bộ phim They Kiss Again.
 
Lâm Y Thần thừa nhận đang yêu  - 2

 

Lâm Y Thần từng bị gán ghép với khá nhiều bạn diễn, đóng cặp với cô trong các bộ phim truyền hình thần tượng, nhưng nữ diễn viên này từng khẳng định rằng, người đàn ông mà cô tìm kiếm là một người trưởng thành cả về tuổi tác và phong cách sống.

 

Cũng trong buổi họp báo, Lâm Y Thần đã khoe tấm thẻ chứng nhận hiến nội tạng cho các tổ chức từ thiện. Lâm Y Thần nói: “Hiến nội tạng là cách bạn thể hiện tình yêu với mọi người xung quanh ý nghĩa hơn nhiều so với việc đóng góp tiền”.

 

Năm ngoái, Lâm Y Thần đã phải trải qua một ca phẫu thuật não khá nghiêm trọng. Sau khi phẫu thuật, cô vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra thường xuyên và đọc được thông báo kêu gọi mọi người hiến nội tạng và quyết định hành động.

 

Mi Vân

Theo CNA