Lâm Chí Linh: “Chồng tôi không cần phải là đại gia”

(Dân trí) - “Tôi nhận thấy, ngày nay, cuộc sống hàng ngày của người nổi tiếng bị soi mói và phơi bày quá mức. Vì vậy, tôi luôn hi vọng mình có thể giữ kín những mối quan hệ riêng tư trước dư luận và như vậy mới có thể bảo vệ nó”, Lâm Chí Linh chia sẻ.

 
Lâm Chí Linh: “Chồng tôi không cần phải là đại gia” - 1

 

Siêu mẫu Đài Loan là một trong những gương mặt nữ được báo giới chăm sóc khá kỹ. Những thông tin về đời tư của cô như chuyện cô hẹn hò với ai, cô mua nhà, tậu xe ra sao, có dao kéo phẫu thuật chỗ nào… luôn xuất hiện hàng ngày trên báo.

 

Chính bởi vậy, Lâm Chí Linh cảm thấy rất ngột ngạt vì được quan tâm quá mức và không có nổi một bí mật riêng. Siêu mẫu Đài Loan cũng tin rằng, chính bởi vì là người nổi tiếng và được công chúng quá quan tâm nên tới giờ cô vẫn không có một mối quan hệ dài lâu.

 

Chia sẻ với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn gần đây, siêu mẫu 36 tuổi này cho biết, cô quyết định sẽ giữ bí mật về tất cả những mối quan hệ tình cảm của mình, tới ngày cô và người ấy bước vào nhà thờ làm lễ cưới.
 
Lâm Chí Linh: “Chồng tôi không cần phải là đại gia” - 2
Lâm Chí Linh không cần chồng là một người quá giàu có.

 

Lâm Chí Linh cũng thổ lộ rằng, cô không phải là người coi trọng vật chất, do vậy, những đối tượng có thể chiếm được trái tim người đẹp không nhất thiết phải là những đại gia giàu có. Lâm Chí Linh từng có mối quan hệ dài lâu với nam diễn viên kiêm ca sĩ của nhóm F4 Ngôn Thừa Húc.

 

Ngày nay, rất nhiều nữ nghệ sĩ lựa chọn các thương nhân giàu có làm chồng. Gần đây nhất là Từ Hy Viên, và Hầu Bội Sâm, hai người bạn khá thân thiết với Lâm Chí Linh đều quyết định kết hôn với những doanh nhân có tiếng.

 

Khi được hỏi về trào lưu này trong giới nghệ sĩ, Lâm Chí Linh nói: “Khi chọn chồng, tôi sẽ xem liệu gia đình của anh ấy có hạnh phúc hay không chứ không nhìn vào túi tiền của gia đình nhà anh ấy”.

 

Mi Vân

Theo CNA