Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và trao huân chương Độc lập hạng nhất cho Nhà hát, tối 22/12.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tiền thân là Đoàn Văn công nhân dân Trung ương được thành lập năm 1951 ở Thủ đô kháng chiến, Tuyên Quang. Đây là đoàn nghệ thuật cách mạng chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam.

 

Trong thời gian mới thành lập, Nhà hát biểu diễn phục vụ nhiều thể loại nghệ thuật như: Ca hát, tuồng, chèo, kịch, cải lương… Trong thời kỳ kháng chiến, Nhà hát biểu diễn nhiều thể loại nghệ thuật phản ảnh, ca ngợi cuộc chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta.

 

Nơi đây đã tạo lên những nghệ sĩ tên tuổi, những cây đại thụ của nghệ thuật cách mạng Việt Nam như: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Kịch sĩ Thế Lữ, Nhà văn - Biên kịch Học Phi, Năm Ngũ, Thương Huyền, Trọng Bằng …
 
Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam  - 1
Một tiết mục múa của các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam

 

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các thế hệ nghệ sĩ Nhà hát luôn hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ, đồng hành cùng những bước thăng trầm của lịch sử nước nhà. Cùng với việc biểu diễn phục vụ những sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và công chúng, Nhà hát còn phục vụ những hoạt động đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

 

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những thành tựu Nhà hát đã đạt được và khẳng định đây là con chim đầu đàn của nền nghệ thuật Việt Nam.

 

Theo VOV