Kourtney Kardashian đau đầu vì bị tố có con với tình cũ

(Dân trí) - Kourtney Kardashian, chị gái của Kim Kardashian, mới đây đã bị một nam người mẫu kiện để đòi quyền làm cha cậu con trai Mason của cô. Người đàn ông này khẳng định từng có quan hệ tình ái với Kourtney vào năm 2008.

Kourtney Kardashian đang chung sống với bạn trai, Scott Disick và hai đứa con, một trai và một gái. Tuy nhiên, gần đây, một người đàn ông bất ngờ lên tiếng đòi quyền làm cha cậu con trai đầu lòng của Kourtney Kardashian - bé Mason.
 
Kourtney và bạn trai đã có 7 năm chung sống và có hai mặt con.
Kourtney và bạn trai đã có 7 năm chung sống và có hai mặt con.

 

Người đàn ông tên là Michael Girgenti cho hay, anh và ngôi sao truyền hình thực tế từng có quan hệ tình cảm vào tháng 8/2008 sau khi làm việc chung trong một buổi chụp hình. Hai người đã qua đêm với nhau và kết quả là cậu nhóc Mason. Michael Girgenti thậm chí còn đòi kiểm tra AND để giành lại quyền làm cha của mình. Người mẫu nam này thậm chí còn đệ đơn lên tòa án Los Angeles nhằm giành quyền giám hộ cậu bé 3 tuổi Mason.

 

Trang lá cải TMZ đưa tin, Michael muốn thẩm phán ra lệnh kiểm tra AND với Kourtney, bé Mason và bạn trai của Kourtney - Scott Disick. Ngoài bé Mason, Kourtney còn có một cô con gái 13 tháng tuổi tên là Penelope. Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào tháng tới. Hiện, Kourtney Kardashian và bạn trai của cô đang làm việc với luật sư để giải quyết vụ việc.
 
Kourtney và bạn trai đã có 7 năm chung sống và có hai mặt con.
Người mẫu Michael Girgenti nhận mình có quan hệ tình cảm với Kourtney và là cha ruột của cậu bé Mason, 3 tuổi, con trai đầu của Kourtney Kardashian

 

Michael kể lại rằng, anh và Kourtney gặp nhau tại một buổi chụp hình chung vào tháng 3/2008. Khi đó Kourtney tâm sự với Michael rằng, mối quan hệ giữa cô và Scott đang trên bờ vực tan vỡ và cô muốn là người nói lời chia tay. Sau đó, hai người tiếp tục duy trì quan hệ tình cảm và “sản phẩm” của mối tình này, theo lời Michael, chính là cậu nhóc Mason.

 

Michael kể lại rằng, anh từng tìm cách liên lạc với Kourtney khi bé Mason chào đời vào tháng 12/2009. Tháng 3 vừa rồi, Michael đã mang câu chuyện của mình kể lại cho tờ In Touch. “Sau khi Mason chào đời, tôi đã xem ảnh của cháu, tôi bắt đầu băn khoăn không biết, cháu có phải là con trai mình không. Mason xứng đáng được biết cha ruột của mình là ai”.
 
Kourtney và Michael trong buổi chụp hình năm 2009
Kourtney và Michael trong buổi chụp hình năm 2009

 

Kourtney và bạn trai Scott đã chung sống và nhiều lần nói lời chia tay rồi lại tái hợp suốt 7 năm qua. Cặp đôi này có hai con, một trai và một gái nhưng chưa hề làm đám cưới. Tuần trước, báo giới bất ngờ đưa tin, Kourtney đang mang bầu đứa con thứ ba. Tuy nhiên, ngôi sao 34 tuổi này đã từ chối bình luận.

 

Ngày 9/8 vừa rồi, Kourtney và bạn trai đã tới gặp luật sư của mình.

 

Trước những lời chia sẻ của Michael, luật sư của Kourtney khẳng định, đây chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ. “Rất nhiều người đơm đặt mọi chuyện, thậm chí là dựng lên những câu chuyện không có thật để bán cho vài trang báo lá cải về Kourtney Kardashian và con trai của cô ấy - Mason trong vài năm gần đây. Scott Disick là cha của bé Mason”, luật sư  Todd Wilson khẳng định.
 
Kourtney cùng hai con, bé trai Mason (3 tuổi) và bé gái 13 tháng tuổi Penelope
Kourtney cùng hai con, bé trai Mason (3 tuổi) và bé gái 13 tháng tuổi Penelope

 

“Chúng tôi chưa nhận được giấy tờ chính thức từa tòa nhưng có nhiều nguồn tin tiết lộ với chúng tôi rằng, có một cá nhân đang hành động để nhận được một khoản nào đó từ việc phát tán những thông tin lố bịch. Tuyên bố của anh ta chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận và kiếm lời từ việc bán những câu chuyện không có thực về khách hàng của tôi”, luật sư Todd nhấn mạnh.

 

Đây không phải là lần đầu tiên, tranh cãi về nguồn gốc, thân thế của những đứa trẻ xảy ra với gia đình Kardashian. Em gái của Kourtney - Khloe (hiện 28 tuổi) cũng từng phải phủ nhận tin đồn, người cha quá cố của cô - ông Robert Kardashian không phải là cha ruột của cô. Cô em gái 15 tuổi Kylie Jenner cũng đau đầu khi phải “chiến đấu” với thông tin cho rằng, ông Bruce Jenner không phải cha ruột của mình.
 
Kourtney và bạn trai tới gặp luật sư nhằm giải quyết vụ kiện tụng của Michael.
Kourtney và bạn trai tới gặp luật sư nhằm giải quyết vụ kiện tụng của Michael.
 
Vy Vy