Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu

(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao 24 tuổi Kim Hyun Joong đã chia sẻ về cảm nhận của mình trong sáu tháng làm việc với thần tượng Bae Yong Jun cũng như tuổi thơ nổi loạn và quan điểm riêng về tình yêu.

Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 1

Bộ ảnh mới nhất của Kim Hyun Joong trên tạp chí Marie Claire Hàn Quốc số tháng 12/2010
 
Là thủ lĩnh của ban nhạc nổi tiếng SS501 và nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim truyền hình “Boys Over Flowers”, ngôi sao trẻ Kim Hyun Joong còn là đại sứ mới của nhãn hiệu The Face Shop.
 
Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Kim Hyun Joong: 

 

Anh đã từng nói rằng Bae Yong Jun là hình mẫu lý tưởng của mình. Vậy bây giờ khi gia nhập công ty của thần tượng, anh cảm thấy thế nào?

 

Tôi xem anh ấy như anh trai của mình, vì thế tôi gọi anh ấy là Yoong Jun. Tôi cảm thấy nếu gọi anh ấy là sếp thì nghe rất xa cách.

 

Ấn tượng đầu tiên của anh về Yong Jun?

 

Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi thật sự đã rất lo lắng. Nhưng khi tôi nhìn anh ấy bước ra khỏi xe, tôi nghĩ anh ấy là người đáng tin cậy. Anh ấy có thần thái giống như một vị vua vậy. Chắc có lẽ do tôi đọc quá nhiều bài báo viết về anh ấy vì vậy tôi không dám nói chuyện nhiều với anh ấy. Nhưng khi biết anh, tôi nhận ra rằng anh cũng giống tất cả mọi người và giống như tôi. Anh ấy không phải là loại người ngạo mạn.
 
Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 2

 

Anh có gặp Yong Jun thường xuyên không?

 

Mọi người có thể nghĩ rằng anh Yong Jun hoạt động như một người “bí ẩn”. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn ngược lại, anh ấy thường xuyên gặp gỡ bạn bè.

 

Dù chúng tôi có khoảng cách khá xa về tuổi tác (14 tuổi) nhưng chúng tôi vẫn có thể là những người anh em tốt. Tôi gặp anh ấy 2,3 lần một tuần. Chúng tôi ngồi ca phê và trò chuyện về mọi thứ như âm nhạc, phim ảnh...

 

Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 3

Thế còn ở nhà, có phải anh  lại trở về với hình ảnh một cậu bé ngoan?

 

Hồi học tiểu học, tôi thực sự là một học sinh giỏi và có trách nhiệm. Tôi thậm chí đã giành được giải thưởng học sinh giỏi một vài lần. Nhưng tôi đã bắt đầu thay đổi khi vào trung học. Ví dụ, khi cha mẹ tôi chở đến trường, tôi giả vờ vào trường nhưng ngay khi bố mẹ đi tôi cũng trốn đi chơi cùng bạn bè.

 

Rồi khi lớn hơn, chuyện học hành với tôi càng tệ hơn. Tôi tham gia một ban nhạc rồi bỏ học. Cha mẹ rất buồn và thậm chí họ dùng bạo lực để ngăn chặn quyết định của tôi. Nhưng tất cả mọi thứ đã không ngăn cản ước mơ đến với âm nhạc của tôi, tôi quyết định bỏ nhà.

Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 4

Tôi tìm được việc làm tại một cửa hàng gà rán và sử dụng số tiền tôi kiếm được để mua một cây đàn ghi-ta...  Tôi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ thất học, nhưng thầy cô giáo của tôi đã không bỏ mặc tôi, họ khuyến khích, động viên tôi... Cuối cùng tôi cũng đã trở lại trường học và hoàn thành việc học của mình.

 

Và cũng có lẽ bởi vì tôi “bước vào đời” sớm hơn so với một số bạn đồng nghiệp nên bây giờ tôi biết cách làm thế nào để có trách nhiệm hơn với cuộc sống cũng như việc làm của chính mình.
 
Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 5


Anh có phải là người dám hy sinh tất cả vì tình yêu?

 

Tôi đã từng hẹn hò với một ca sĩ trong khoảng năm tháng. Lúc đó, tôi thích giữ mối quan hệ của chúng tôi trong vòng bí mật. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể đi xem phim hoặc ăn tối.

 

Tôi cũng là người dám bỏ mọi thứ vì tình yêu. Tôi cũng tin tưởng vào tình yêu, vào cái nhìn đầu tiên. Nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ không che giấu tình cảm của mình. Tôi sẽ theo đuổi người đó đến cùng.

 

Tôi thích bạn gái của mình là người phóng khoáng, thoải mái. Ví dụ như nếu chúng tôi đang đi chơi cùng nhau và tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn bè rủ đi uống nước thì cô ấy cũng sẽ không phiền khi để tôi đi cùng họ.
 
Kim Hyun Joong bỏ học và dám hy sinh cho tình yêu - 6

 

Vậy còn vấn đề thể thao, anh có phải là người chăm tập thể dục? Và làm thể nào để duy trì được vóc dáng?

 

Tôi tập thể dục mỗi ngày và chơi bóng đá thường xuyên mỗi khi rảnh rỗi. Và nếu tôi vẫn tiếp tục duy trì chế độ vận động này thì chắc chắn tôi sẽ giữ được vóc dáng này của mình. Tôi thực sự tin rằng tôi sẽ giữ được vóc dáng hiện tại ngay cả khi tôi 40 tuổi.

 

Linh Nhã
Theo Korea