Không có chuyện Brad Pitt nói xấu Angelina Jolie!

(Dân trí) - Tờ Gossip Cop đã phủ nhận thông tin Brad Pitt chỉ trích vợ cũ, Angelina Jolie là người giả tạo như một số tờ báo lá cải đưa tin sau khi đọc bài phỏng vấn mới nhất của cô và nghe những chia sẻ của cô về cuộc hôn nhân 2 năm của họ.

Angelina Jolie đệ đơn ly dị Brad Pitt

Tờ Life & Style đã đăng tải một bài viết có tựa đề “Tại sao Brad Pitt lại gọi Angelina Jolie là người giả tạo”. Theo tờ Gossip Cop giải thích, nữ diễn viên 41 tuổi đã trả lời phỏng vấn cảu đài BBC gần đây, trong đấy cô nói khá nhiều về cuộc hôn nhân với Brad Pitt, về các con và những ảnh hưởng của chuyện ly dị đối với chính cô và gia đình cô. Angelina Jolie đệ đơn ly dị Brad Pitt vào tháng 9 năm ngoái sau 2 năm kết hôn và 12 năm chung sống với anh. Theo tờ Life&Style, Brad Pitt không tin vào những gì Angelina Jolie và những tâm sự của vợ cũ khiến anh thực sự nổi giận.


Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Angelina Jolie và Brad Pitt sau khi ly dị vẫn chưa ngã ngũ sau gần nửa năm.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Angelina Jolie và Brad Pitt sau khi ly dị vẫn chưa "ngã ngũ" sau gần nửa năm.

“Brad không tin nghĩ Angie lại tài năng đến vậy. Những đoạn im lặng đầy kịch tính, những giọt nước mắt… anh ấy nói với bạn bè rằng, anh ấy nghĩ cô ấy đang đóng phim. Pitt cũng nghĩ rất nhiều về việc Jolie liên tục nhắc tới từ “gia đình”, “các con tôi”, trước khi sửa lại rằng “con chúng tôi”.

Trong cả bài viết của tờ Life & Style, họ nhắc đi nhắc lại chuyện Brad Pitt nghi ngờ vợ cũ đang “diễn” chứ không có đoạn nào khẳng định, Brad Pitt gọi vợ cũ là kẻ giả tạo như tiêu đề bài viết. Tờ Gossip Cop đã tiến hành điều tra và đại diện của Brad Pitt đã tuyên bố với phóng viên của Gossip Cop rằng, những gì báo chí đăng tải về phản ứng của Brad Pitt với bài phỏng vấn của Angelina Jolie là hoàn toàn bịa đặt.


Angelina Jolie vẫn xem Brad Pitt như một phần trong gia đình cô và gọi anh là người cha tuyệt vời.

Angelina Jolie vẫn xem Brad Pitt như một phần trong gia đình cô và gọi anh là người cha tuyệt vời.

Đây không phải là lần đầu tiên tờ Life & Style bị cho là “dựng chuyện” về cặp đôi Brangelina. Tháng 1 vừa rồi, chính tờ này cũng khẳng định Brad Pitt đã giành được quyền nuôi con từ tay Angelina Jolie và nữ diễn viên nổi tiếng buộc phải chấp nhận. Thông tin này hoàn toàn là bịa đặt khi hai ngôi sao nổi tiếng vẫn chưa thống nhất được chuyện phân chia quyền nuôi con hậu ly dị. Cả sáu đứa trẻ hiện vẫn đang ở cùng Angelina Jolie và Brad Pitt chỉ có quyền thăm nuôi các con như tòa án quy định.

Cách đây một tuần, Angelina Jolie đã bất ngờ xuất hiện trở lại và trả lời phỏng vấn về cuộc hôn nhân tan vỡ của cô. Nữ diễn viên 41 tuổi cho biết, cả cô và Brad Pitt đều đang nỗ lực hết sức vì muốn có một môi trường sống lành mạnh cho các con và gia đình mình. Cô gạt nước mắt khi nói: “Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn bởi chúng tôi muốn giải quyết mọi chuyện như một gia đình”.

Không có chuyện Brad Pitt nói xấu Angelina Jolie! - 3


Angelina Jolie cùng các con tới Căm-pu-chia quảng cáo bộ phim mới, tháng 2/2017.

Angelina Jolie cùng các con tới Căm-pu-chia quảng cáo bộ phim mới, tháng 2/2017.

Năm ngoái, khi Angelina Jolie đệ đơn ly dị Brad Pitt, nam diễn viên 52 tuổi đã bị điều tra vì bị nghi ngờ có hành vi bạo hành với cậu con trai 15 tuổi Maddox trên máy bay từ Pháp về Mỹ hồi tháng 9/2016. Sau đó, Brad Pitt đã được chứng minh vô tội nhưng theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa anh và Maddox không hề tốt. Cậu bé từ chối tiếp xúc với anh trong những buổi trị liệu tâm lý của cả gia đình theo yêu cầu của tòa án.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn hồi tháng 2/2017, nữ diễn viên của “By The Sea” khẳng định, Brad Pitt là một người cha tuyệt vời. Cuộc chiến giành quyền nuôi các con giữa hai ngôi sao nổi tiếng Hollywood hiện vẫn chưa hề ngã ngũ. Cặp đôi đã ký một thỏa thuận vào tháng 1/2017 trong đó yêu cầu tòa án và cả hai bên giữa bí mật tuyệt đối những thảo luận và các tài liệu liên quan tới việc ly dị giữa hai người.

Mi Vân
Theo News