Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc”

(Dân trí) - Phương Mỹ Chi - Nam Cường có tiết mục ấn tượng trong khi hóa thân thành Phan Đình Tùng biểu diễn ca khúc sử ca “Hào khí Việt Nam”.

 

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 1

Phần chuẩn bị cho tiết mục này được xem là công phu nhất trong các tiết mục vì hai chú cháu phải mặc trên người những bộ giáp và mũ đội nặng gần 10 kg. Để có được hình ảnh như Phan Đình Tùng, cặp đôi thí sính được hóa trang đầu “không có tóc”.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 2

Tuy vậy, với sự chịu khó và niềm đam mê nghệ thuật, cả Phương Mỹ Chi và Nam Cường đã thể hiện trọn vẹn bài hát với thần thái và phong cách vô cùng uy nghiêm, hùng dũng.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 3

Cả ba giám khảo đểu phải thốt lên rằng “Chúng tôi chỉ sợ hai chú cháu bị thương ở cổ vì phải giữ vững thần thái, đáng đứng trong lúc hát với bộ trang phục nặng nề, công phu như thế này. Cả hai chú cháu rất có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật”.

Tuy nhiên, Gia Quý –Khánh Ngọc gây bất ngờ và xúc động khi hóa thân thành NSƯT Thanh Sang với trích đoạn “Bên cầu dệt lụa” và xuất sắc giành giải nhất của tuần.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 4

Đóng vai thân mẫu của Trần Minh, nhân vật do Gia Quý hóa thân, Khánh Ngọc lần đầu tiên thể hiện tài năng diễn xuất và ca cải lương. Khánh Ngọc cho biết cô vừa háo hức vừa thấy buồn cười khi thoát khỏi việc giả trai thì lại được vào vai nữ “có tuổi”. Vai diễn của cô còn có một phân cảnh phải lao ra khỏi chiếc giường bệnh trong tâm trạng thất vọng, nhục nhã vì bị người khác chửi mắng, khinh khi.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 5

Khánh Ngọc đã nhiều lần bị ngã đau cũng vì đoạn kết này. Cô cười vui rằng “Lúc đầu mình nghĩ ngay đến việc tìm cascadeur nhưng tập dần dần thì lai thấy đây là một đoạn hay nên sẽ cố gắng”. Riêng Gia Quý lần đầu tiên hát cải lương nhưng cũng đã cố gắng luyện thanh để có được những câu ngân rất ngọt ngào, cảm động.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 6

Giám khảo Hoài Linh cho biết “Cám ơn Khánh Ngọc và Gia Quý. Khi tôi xem tôi cảm thấy rất xúc động. Phần diễn của Gia Quý, chú không đòi hỏi con hơn. Con không thể hát giống chú Thanh Sang 100%. Nhưng ở đây chất mộc trong câu hát của con nó đã là Thanh Sang rồi. Con đã làm rất tốt trong vai diễn của mình đã đem lại cảm xúc cho tất cả mọi người ở đây. Con riêng Khánh Ngọc em cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình, nhất là khúc em nhảy xuống thể hiện sự tuyệt vọng khi có anh lính chạy vào đỡ em, anh cảm thấy có điều gì nhoi nhói trong lòng”

Giám khảo Hồng Vân chia sẻ “Khánh Ngọc làm chị quá bất ngờ, chị không nghĩ khi diễn xuất em lại diễn chân thật đến như vậy. Riêng Gia Quý giọng của con rất ngọt mặc dù con đang trong quá trình bị vỡ giọng, cô sợ khi con xuống giọng sẽ bị hút nhưng con đã vượt qua được hết những điều đó. Đến lúc cô Ngọc nhảy xuống kết thúc trích đoạn là lúc cô lói tim không chịu nổi”.

Giám khảo Mỹ Linh nhận xét “Cái phần trình diễn rất tuyệt vời, nó ngắn gọn và vừa đủ để cho mọi người hiểu được. Từ cách nói và hát cũng rất hòa quyện. Hôm nay hai người đã tôn nhau lên để cùng nhau tỏa sáng”.

Trước đó, Trang Thư – Thúy Uyên mở màn chương trình với phần hóa thân thành James Brown trình diễn bài hát I feel good
Trước đó, Trang Thư – Thúy Uyên mở màn chương trình với phần hóa thân thành James Brown trình diễn bài hát "I feel good"

Không thua kém thầy hướng dẫn Thúy Uyên, Trang Thư cũng đã có những bước nhảy rất điêu luyện. Giám khảo Mỹ Linh có lời khen Trang Thư là một cô bé rất có năng khiếu về âm nhạc bởi sự tinh nhạy của em khi hóa trang vào từng nhân vật.

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Chú rất thích từng câu hát, từng bước nhảy của con. Trong nghề cũng rất cần những người như em, luôn hy sinh vì nghệ thuật”. Giám khảo Hồng Vân cũng chia sẻ: “Mùa này khi con được ghép chung cặp với cô Thúy Uyên thì con có một hành trình rất lớn để con đi trên con đường nghệ thuật này. Với tiết mục này, cô rất ngưỡng mộ hai cô cháu”.

Hoàng Quân – Khương Ngọc nối tiếp phần thi hóa thân thành Minh Thuận – Nhật Hào với bài hát “Chiếc thuyền nan”.
Hoàng Quân – Khương Ngọc nối tiếp phần thi hóa thân thành Minh Thuận – Nhật Hào với bài hát “Chiếc thuyền nan”.

Đến với tiết mục này, hai thí sinh đã lồng ghép rất nhiều hoạt cảnh sinh động vào bài hát như cảnh đấu bò tót, những màn chào hỏi theo phong cách người Nhật trong những bộ Kimono rực rỡ sắc màu hay cả màn trình diễn múa rắn khiến cho tiết mục trở nên sinh động. Vối cả ngoại hình được chăm chút kỹ lưỡng và phong thái biểu diễn thỉnh thoảng lại hất tóc ra sau, Hoàng Quân được Mỹ Linh khen là khá giống với phiên bản gốc Nhật Hào. Tuy nhiên, Hoàng Quân thật thà thừa nhận do tóc vướng quá nên con mới làm vậy.

Giám khảo Hoài Linh nhận xét “Hôm nay các bạn chọn bài hát này rất phù hợp với chương trình dành cho các cháu, kể cả phần dàn dựng hấp dẫn người xem, phần hòa âm dễ thương. Hai chú cháu cũng diễn rất đồng bộ”.

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 9

Tiết mục của Bảo Ngọc- Phan Ngọc Luân được chờ đợi khi hóa thân thành ca sĩ Ánh Tuyết với bài hát “Bức họa đồng quê”

Bảo Ngọc một lần nữa khiến Ban giám khảo đứng ngồi không yên vị sự đáng yêu với những màn biểu diễn ngộ nghĩnh minh họa cho bài hát.
Bảo Ngọc một lần nữa khiến Ban giám khảo đứng ngồi không yên vị sự đáng yêu với những màn biểu diễn ngộ nghĩnh minh họa cho bài hát.
Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 11

Khi được mời lên sân khấu biểu diễn lại cảnh những chú chim bay đẹp mắt, Hoài Linh đã hóm hỉnh trách hờn cô bé: “Bảo Ngọc kêu chú Hoài Linh lên biểu diễn màn chú cò trắng bay trên đồng lúa này là chê tui giống con cò đúng không, sao không mời cô Hồng Vân và Mỹ Linh”.

Sau đó, giám khảo Hồng Vân được em mời hát một câu ru hò. Riêng giám khảo Mỹ Linh sau những suy nghĩ, đối đáp cũng đành chịu thua trước một câu hỏi đơn giản:“Con đố cô Mỹ Linh ai là người dạy cho hò?”

Giám khảo Hồng Vân nhận xét:“Bảo Ngọc rất là nhanh nhạy và sắc sảo trong việc con biểu diễn trên sân khấu hay lúc con ứng xử. Con hóa thân thành cô Thanh Lam con cũng có nét đẹp đó, mà khi con vào vai cô Ánh Tuyết con cũng giống nữa. Con làm cái gì cô cũng thích, không biết tại sao nữa”. Khi được cô Hồng Vân hỏi về ước mơ sau này, Bảo Ngọc mạnh dạn trình bày: “Con muốn làm hoa hậu kiêm ca sĩ”.

Minh Khang – Lan Phương cũng ấn tượng trong màn hóa thân thành Elvis Presley trình diễn bài hát “Blue Suede shoes”
Minh Khang – Lan Phương cũng ấn tượng trong màn hóa thân thành Elvis Presley trình diễn bài hát “Blue Suede shoes”
Minh Khang có những cú nheo mắt và những cú đá chân vô cùng điệu nghệ theo đúng phong cách của ông vua nhạc Rock.
Minh Khang có những cú nheo mắt và những cú đá chân vô cùng điệu nghệ theo đúng phong cách của ông vua nhạc Rock.

Em đã khiến cho giám khảo Mỹ Linh vô cùng sửng sốt trước sự tự tin khi biểu diễn. Sau khi tiết mục kết thúc, cậu bé lại tiếp tục biểu diễn một đoạn vũ đạo đẹp mắt với những bước nhảy khiến khán giả trường quay thích thú và không ngừng vỗ tay theo.

Giám khảo Hoài Linh chia sẻ “Chú khen con khi hát không có bị hụt hơi, nhất là lúc con nhảy. Chú thích lúc mà con giao lưu bởi vì ánh mắt của Elvis rất cuốn hút, bằng chứng là khi con lướt ngang đá lông nheo thì cô Mỹ Linh phải e dè thụt xuống một chút. Tôi rất thích phần trình diễn này, rất ấn tượng”.

Băng Châu

Không ai nhận ra Phương Mỹ Chi “đầu trọc” - 14