Khi các sao lớn “nghiện” lồng tiếng cho phim hoạt hình

(Dân trí) - Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu,… cùng nhiều tên tuổi đình đám khác tại Hollywood đều đã tham gia lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình.

Nhiều sao lớn góp giọng trong các bộ phim hoạt hình
Nhiều sao lớn góp giọng trong các bộ phim hoạt hình

J.K.Simmons, nam diễn viên từng giành được một tượng vàng Oscar, chính là người đã lồng tiếng cho nhân vật phản diện Kai trong phim “Kungfu panda 3”. J.K.Simmons cũng đã góp giọng trong rất nhiều bộ phim hoạt hình khác như “Zootopia”, “Archer” hay “BoJack Horseman”. Nam diễn viên 61 tuổi mới đây đã vui vẻ tiết lộ những lý do khiến ông “nghiện” lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình, cụ thể như sau:

Không còn phải lo lắng về phần “nhìn”

“Không cần ghế trang điểm, không cạo râu, không có tủ trang phục, bạn có thể trở thành một kẻ luộm thuộm thực sự”, Simmons vui vẻ chia sẻ về quá trình tham gia lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình và khẳng định đây chính là lý do hàng đầu khiến ông muốn tiếp tục góp giọng trong các dự án phim này.
“Không cần ghế trang điểm, không cạo râu, không có tủ trang phục, bạn có thể trở thành một kẻ luộm thuộm thực sự”, Simmons vui vẻ chia sẻ về quá trình tham gia lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình và khẳng định đây chính là lý do hàng đầu khiến ông muốn tiếp tục góp giọng trong các dự án phim này.

Được góp phần tạo ra nhân vật và cả cốt truyện

Mặc dù kịch bản và tính cách nhân vật đã được gọt giũa trước cả khi mời các diễn viên tham gia thu âm lồng tiếng nhưng J.K.Simmons cho biết, các nhà làm phim hoạt hình luôn sẵn sàng “mở lòng” với những góp ý từ các diễn viên: “Đó là sự tự do, nơi mà nhà hát tâm hồn cùng với các cộng sự, các biên kịch và đạo diễn, đều có thể tự do vô giới hạn để tưởng tượng và sáng tạo”.
Mặc dù kịch bản và tính cách nhân vật đã được gọt giũa trước cả khi mời các diễn viên tham gia thu âm lồng tiếng nhưng J.K.Simmons cho biết, các nhà làm phim hoạt hình luôn sẵn sàng “mở lòng” với những góp ý từ các diễn viên: “Đó là sự tự do, nơi mà nhà hát tâm hồn cùng với các cộng sự, các biên kịch và đạo diễn, đều có thể tự do vô giới hạn để tưởng tượng và sáng tạo”.

Thong thả về giờ giấc

Khi tham gia các dự án phim do người thật đóng, các diễn viên phải ở trên phim trường nhiều giờ đồng hồ trong một ngày. Nhiều trường hợp, các ngôi sao trong phim phải bay đi bay lại giữa các quốc gia được chọn làm bối cảnh phim và diễn lại nhiều lần trong một cảnh quay. Tuy nhiên, những tình huống này hoàn toàn không tồn tại trong phim hoạt hình.
Khi tham gia các dự án phim do người thật đóng, các diễn viên phải ở trên phim trường nhiều giờ đồng hồ trong một ngày. Nhiều trường hợp, các ngôi sao trong phim phải bay đi bay lại giữa các quốc gia được chọn làm bối cảnh phim và diễn lại nhiều lần trong một cảnh quay. Tuy nhiên, những tình huống này hoàn toàn không tồn tại trong phim hoạt hình.

“Nếu bạn làm một bộ phim hoạt hình, các diễn viên chỉ làm việc tổng cộng 10 - 12 giờ (trải dài ra trong một vài tháng), số đó còn ít hơn một ngày khi đóng phim người thật”, J.K.Simmons hào hứng kết luận.

Dung Nhi

Theo BI